Hà Nội
23°C / 22-25°C

8 nam sinh Hà Nội mặc váy nhảy tại trường học

Chủ nhật, 09:00 16/10/2016 | Xã hội

Trong trang phục áo sơ mi trắng, váy đen, nhóm nam sinh trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) đã thực hiện các động tác nhảy vui nhộn, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Mới đây, clip dài hai phút ghi lại màn nhảy vui nhộn của nhóm nam sinh trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Theo đó, 8 chàng trai mặc áo sơ mi trắng, váy đen nhảy nhiệt tình trên nền liên khúc nhạc ngoại sôi động. Các nhân vật chính không ngần ngại thể hiện những động tác gợi cảm, trong tiếng cổ vũ, reo hò từ bạn bè.

Sau khi đăng tải trên diễn đàn hơn 80.000 thành viên, đoạn video này nhanh chóng thu hút gần 190.000 lượt xem, 20.000 like (thích) và hàng nghìn chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ thái độ hiếu kỳ, thích thú với các nam sinh mặc váy biểu diễn tại sân khấu. Song không ít dân mạng lại cho rằng hành động này khá lố lăng, không phù hợp trong môi trường giáo dục.

Chia sẻ với Zing.vn, Ngọc Anh - chủ nhân clip gây chú ý trên mạng - cho biết: "Đây là tiết mục văn nghệ của nhóm học sinh lớp 12A6, trường THPT Cao Bá Quát, Hà Nội. Màn nhảy này biểu diễn hôm 9/10, để tham gia vào dự án Bình đẳng giới do nhà trường tổ chức".

Các bạn nam lên ý tưởng mặc váy giả nữ cho phù hợp với chủ đề bình đẳng giới. Nhạc và các động tác nhảy đều do nhóm tự chọn, cùng nhau luyện tập.

Ngọc Anh chia sẻ cả lớp đều ủng hộ tiết mục này. Bởi 8 chàng trai nhảy khá đẹp, tự tin và không ngại trước đám đông.

Nam sinh mặc váy ngắn nhảy tại trường học. Ảnh cắt từ clip.

H.A. - một thành viên nhóm nhảy - tâm sự: "Lúc đầu, mặc váy trước đông người, chúng mình rất ngại và xấu hổ. Tuy nhiên, nhờ sự cổ vũ của bạn bè nên cả nhóm tự tin, bình tĩnh hoàn thành phần trình diễn".

Nam sinh cho biết thêm để chuẩn bị cho tiết mục này, 8 người đã phải lên ý tưởng, chọn nhạc, xem các động tác nhảy và tự luyện tập trước đó một tuần.

Vì là dự án nên các thầy cô trong trường không có ý kiến gì. Song nhóm cảm thấy khá buồn khi nhiều người cho rằng hành động của họ lố lăng.

H.A. mong mọi người không phán xét hay bình luận tiêu cực, bởi đây là tiết mục văn nghệ thể hiện sự bình đẳng giới, mang tính giải trí, góp vui cùng bạn bè, thầy cô.

Sau khi clip nhảy của nhóm nam sinh trường THPT Cao Bá Quát được chia sẻ trên mạng, dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận trái chiều.

Tài khoản Đào Duy Tùng viết: "Làm gì thì làm, vui thì vui cũng cần có giới hạn. Nam sinh mặc váy nhảy nhót thế này không đẹp mắt chút nào. Nhảy quá lố làm xấu đi hình ảnh của môi trường học đường".

"Chỉ là tạo tiếng cười cho trường, nam sinh năng động, tham gia các hoạt động thế này đâu nhiều. Các bạn không nên chê bai, mà xem lại bản thân có dám tham gia như họ không?", Tuấn Đình Hoàng bình luận.

Theo Kiều Trang (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top