Hà Nội
23°C / 22-25°C

600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và có thành tích học tập tốt

Thứ hai, 10:20 04/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - 600 suất học bổng với tổng trị giá 600 triệu đồng được trao cho 600 học sinh có thành tích học tập tốt và học sinh nghèo vượt khó tại các trường THCS và THPT thuộc 27 huyện và thị xã của tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân các vùng đất cung cấp nguồn nhân lực và địa bàn hoạt động của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp này đã trao tặng 200 suất học bổng cho 200 học sinh của tỉnh Bắc Ninh vào ngày 1/12 và sẽ trao học bổng cho học sinh tỉnh Thái Nguyên vào ngày 6/12, và cuối cùng 200 học sinh của tỉnh Bắc Giang sẽ nhận được học bổng vào ngày 15/12.

Ngoài những suất học bổng, các em được nhận phần quà tặng bao gồm ba lô và bộ dụng cụ nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện về vật chất để học tập tốt.


Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Bang Hyunwoo trao học bổng cho các em học sinh

Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Bang Hyunwoo trao học bổng cho các em học sinh

Chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó là hoạt động thường niên của Samsung được thực hiện từ năm 2010 và đã góp phần mang tới những sự động viên kịp thời và đáng quý cho các em học sinh, giúp các em phấn đấu học tập và rèn luyện.

Tính chung từ năm 2010 đến nay, đơn vị này đã trao tặng gần 2.400 suất học bổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng cho hơn các em học sinh trên địa bàn 3 tỉnh nói trên. Trên phạm vi toàn quốc, đã có đến 13.000 suất học bổng với tổng trị giá lên đến 13 tỉ đồng được trao cho 1.507 trường.


Thầy cô và học sinh trong lễ trao học bổng tại Bắc Ninh.

Thầy cô và học sinh trong lễ trao học bổng tại Bắc Ninh.

Ông Shim Wonhwan, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ “Với nhu cầu nhân lực lớn, chúng tôi luôn đề cao và ưu tiên những hoạt động hỗ trợ đào tạo, giáo dục.

Học bổng sẽ còn được tiếp tục trao tặng đến nhiều em học sinh hơn trong tương lai. Chúng tôi cũng hi vọng sẽ được tiếp nhận nhiều học sinh đến làm việc sau khi tốt nghiệp”.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Đình Chế – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Các em học sinh được nhận học bổng của chương trình đều thuộc các khu vực có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn cũng như nguy cơ phải bỏ học nhưng hầu hết các em đều có tinh thần hiếu học, luôn luôn phấn đấu vươn lên để học tập thật tốt.

Những món quà thiết thực cùng sự quan tâm này sẽ là nguồn động viên kịp thời để tiếp sức cho các em cùng gia đình trong hành trình đến với những con chữ”.

Mai Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 47 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top