Hà Nội
23°C / 22-25°C

5 điều cần biết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021

Chủ nhật, 09:10 04/04/2021 | Xã hội

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến diễn ra ngày 7 và 8/7. Quy chế tuyển sinh đại học có một số điểm mới.

Ngày đăng ký dự thi, lịch thi, số môn thi, nội dung đề thi, các điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành đào tạo giáo viên là những điểm thí sinh cần lưu ý trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Dự kiến thi đầu tháng bảy

PGS.TS Phạm Quốc Khánh, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho hay dự kiến, ngày 6/7, thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7, dự phòng ngày 9/7. Thứ tự thi các môn giữ nguyên như năm trước, tức môn Ngữ văn vào sáng 7/7, môn Toán vào chiều cùng ngày.

Thí sinh chọn một trong hai bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) thi vào sáng 8/7. Buổi chiều, các em thi Ngoại ngữ - môn cuối cùng.

Trước đó, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học từ ngày 24/4 đến ngày 10/5.

5 điều cần biết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021 - Ảnh 1.

Thí sinh sẽ dự thi 4 bài thi trong hai ngày. Ảnh minh họa: T.T.

Bổ sung môn Tiếng Hàn

Ngày 17/3, Bộ GD&ĐT gửi thông báo đến các đơn vị, nhà trường về việc quyết định bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn Tiếng Hàn xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng, đại học năm 2021.

Như vậy, năm nay, thí sinh có thể chọn thi một trong 7 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc.

Số lượng bài thi giữ nguyên như năm ngoái. Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT bắt buộc làm đủ 4 bài thi, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp.

Cũng như năm ngoái, thí sinh chỉ được chọn một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Tham khảo đề thi minh họa

Ngày 31/3, Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2021 của 7 môn thi, gồm Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Thí sinh xem tại đây .

Chiều 1/4, bộ công bố tiếp đề minh họa hai môn còn lại, gồm Giáo dục công dân và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngoại ngữ có 7 đề cho 7 thứ tiếng.

Giáo viên nhận xét đề minh họa có cấu trúc và độ khó tương đương đề thi chính thức năm 2020.

5 điều cần biết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021 - Ảnh 2.

Công tác chấm thi năm nay sẽ được làm chặt chẽ hơn. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Chấm thi chặt chẽ hơn

Năm nay, việc chấm thi vẫn do hội đồng chấm thi tại địa phương chủ trì. Các bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy. Khu vực chấm thi được giám sát bằng camera 24/24.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định một số điểm mới chặt chẽ hơn trong công tác chấm thi tự luận.

Theo đó, hội đồng chấm thi các tỉnh thành sẽ chấm với hướng dẫn, đáp án, thang điểm do bộ xây dựng theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng bài thi được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Tất cả hội đồng chấm thi tự luận đều phải tổ chức chấm chung 10 bài thi để thống nhất, tránh việc chấm lỏng hoặc chặt quá, hiểu sai hướng dẫn chấm, không nắm chắc quy trình chấm thi.

Những hội đồng thi có từ 30.000 thí sinh trở lên có thể triển khai chấm chung theo từng tổ chấm thi hoặc nhóm tổ chấm thi. Việc thực hiện quy trình chấm 2 vòng độc lập phải bố trí ở 2 phòng chấm độc lập.

Trong 2 giám khảo chấm thi, chỉ giám khảo chấm vòng 2 được ghi điểm thành phần bên lề bài thi, tổng điểm. Giám khảo 1 chỉ ghi kết quả vào phiếu chấm để đảm bảo khách quan, không có tác động, trao đổi giữa 2 giám khảo trong quá trình chấm.

Điều chỉnh nguyện vọng 3 lần

Theo Quy chế tuyển sinh, năm nay, bên cạnh việc đăng ký xét tuyển bằng phiếu, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến.

Ngoài ra, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng 3 lần bằng hình thức online, trong thời gian quy định.

Năm ngoái, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần (bằng phiếu hoặc online), dẫn đến nhiều em không có cơ hội sửa sai. Do đó, thay đổi này được nhiều lãnh đạo ở các trường đại học đánh giá cao.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top