Hà Nội
23°C / 22-25°C

10 cao thủ 9X săn học bổng “khủng” nhất năm 2015

Thứ bảy, 14:00 06/02/2016 | Xã hội

Họ là những gương mặt Việt trẻ nổi bật chinh phục được những học bổng bậc Tiến sĩ, bậc Đại học danh giá của các trường Đại học hàng thế giới năm 2015.

Thanh Vũ – Học bổng Tiến sĩ toàn phần Harvard và 7 trường danh tiếng Mỹ

Vượt qua hàng trăm đối thủ, năm 2015, Châu Thanh Vũ (SN 1992) - chàng trai quê Ninh Thuận trở thành 1 trong 33 ứng viên (trên tổng số khoảng 800 hồ sơ ứng tuyển) giành được học bổng tiến sĩ kinh tế toàn phần 5 năm (79.000 USD/năm) tại ĐH Harvard danh tiếng.

Không những vậy, Thanh Vũ tiếp tục hứng “mưa” học bổng tiến sĩ từ 7 trường được xếp hạng cao nhất về môn kinh tế của Mỹ và thế giới. Gồm: Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ĐH Princeton, ĐH Stanford, ĐH Chicago, ĐH Yale, ĐH Columbia và ĐH Minnesota.

Phan Đức Huy – Học bổng Tiến sĩ 11 ĐH công nghệ hàng đầu thế giới

Khi đang là sinh viên năm cuối khoa Vật lý trường McDaniel College, Mỹ, Phan Đức Huy tự tay chinh phục 11 học tiến sĩ của các trường đại học danh giá nhất thế giới.

Ngoài việc “đánh bại” học bổng tiến sĩ toàn phần danh giá của Viện công nghệ số 1 thế giới - Massachusetts Institute of Technology (MIT), chàng trai 22 tuổi Phan Đức Huy còn được 10 đại học công nghệ, kỹ thuật danh tiếng - xếp hạng cao nhất toàn cầu chào đón như: Cornell (thứ 19 thế giới), Michigan (thứ 23), Duke (thứ 25) theo QS World University Rankings, University of Texas – Austin (thứ 30 thế giới), Boston University (thứ 37), University of Minnesota (thứ 29), Purdue University (thứ 69) theo US News & World Report, Illinois Institute of Technology, Virginia Tech, University of Massachusetts – Amherst.

Quang Thông – Học bổng Tiến sĩ Vật lý toàn phần 5 trường ĐH tốt nhất thế giới

Tháng 2/ 2015, Nguyễn Quang Thông nhận tin vui từ 5 trường ĐH hàng đầu Mỹ và thế giới là Học viện công nghệ Caltech, ĐH Columbia, ĐH Michigan, ĐH Illinois và ĐH Maryland. Cả 5 trường đều cấp học bổng tiến sĩ Vật lý toàn phần cho Nguyễn Quang Thông với trị giá tương đương nhau (khoảng 8,6 tỉ đồng cho 5 năm).

Trong đó, không thể không nhắc đến tên tuổi “đình đám” nhất thế giới - Viện công nghệ California (Caltech) - Califonia Institute of Technology. Ngôi trường này liên tục giữ vị trí quán quân quân bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Times Higher Education – Anh (thứ 8 thế giới theo U.S.News & World Report - Mỹ) trong nhiều năm qua; hay ĐH Columbia xếp thứ 10 thế giới (thứ 4 trường ĐH tốt nhất Mỹ theo U.S.News & World Report); ĐH Michigan (thứ 23 thế giới)…

Ngô Di Lân – Học bổng Tiến sĩ toàn phần ĐH Brandeis năm 20 tuổi

Ngô Di Lân (SN 1994) là du học sinh tại University College Maastricht, Hà Lan. Chàng trai này cao 1m80, sở hữu gương mặt điển trai và hàng loạt thành tích khiến bạn trẻ ngưỡng mộ.

Chàng du học sinh điển trai với nhiều giải thưởng hùng biện và thể thao, từng gây chú ý với bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã được ĐH Brandeis, bang Massachussetts, Mỹ cấp học bổng Tiến sĩ toàn phần (45.000 USD/năm) vào tháng 2/2015. Được biết, mỗi năm ĐH Brandeis chỉ cấp 2 - 5 học bổng cho những ứng viên xuất sắc nhất.

Trường Nam – Chàng trai Hà Tĩnh đầu tiên giành học bổng ĐH Havard

Với điểm sát hạch tuyệt đối 2.400, điểm Tiếng Anh TOEFL 111/120 điểm, Nguyễn Huy Trường Nam đã giành học bổng toàn phần toàn phần trị giá 69.000 USD/nămc ủa Đại học Harvard danh tiếng với chuyên ngành lập trình và học bổng từ 3 trường uy tín hàng đầu thế giới khác là Princeton, Columbia và Caltech.

Trước đó, Nam đã đạt hơn 100 giải thưởng trong suốt quá trình học phổ thông, trong đó có những giải thưởng lớn như giải lập trình mở rộng khối các nước thuộc Liên Xô cũ, giải Toán toàn Nga và là một trong những học sinh xuất sắc nhất hệ chuyên Đại học Tổng hợp Lomonoxop, trường Đại học số 1 nước Nga.

Thạch Thảo – Học bổng 5,7 tỉ đồng đến ĐH Stanford danh tiếng

Vóc dáng mảnh dẻ, Nguyễn Thị Thạch Thảo (SN 1996) khiến nhiều người ấn tượng với những thành tích em đạt được. Cô gái “bé hạt tiêu” đã giành học bổng toàn phần trị giá 260.000 USD/ 4 năm (khoảng 5,7 tỉ đồng) đến ĐH Stanford, Mỹ khóa học 2015-2019.

Năm 2015, Đại học Stanford đứng đầu danh sách 10 trường đại học đáng mơ ước nhất trong năm 2015 theo khảo sát và xếp hạng của Princeton Review dựa trên sự bình chọn của cả phụ huynh và học sinh. Đại học Harvard và Princeton theo sau lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Phạm Minh Hiếu – Học bổng 3 trường ĐH quốc gia tốt nhất Mỹ

Phạm Minh Hiếu (SN 1996), cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cùng lúc giành học bổng toàn phần của 3 trường đồng xếp top 4 danh sách các trường ĐH quốc gia tốt nhất nước Mỹ được tạp chí uy tín U.S. News & World Report công bố hàng năm là Đại học Stanford, Đại học Columbia và Đại học Chicago. Giá trị mỗi suất dao động từ 270.000 - 290.000 USD (xấp xỉ 6 tỉ đồng).

Đặc biệt, trường Columbia University thậm chí đã gửi “Likely Letter” và chọn Hiếu là Egleston Scholar. (Thomas Egleston là người sáng lập ra trường kỹ thuật của Columbia). Egleston Scholars Program là chương trình danh giá nhất của trường kỹ thuật Columbia. Mỗi năm, khoảng 22.000 học sinh nộp đơn vào trường, có khoảng 1.600 người được nhận, có khoảng 100-200 người được gửi Likely Letter và 20-30 người được chọn làm Egleston Scholar.

Nguyễn Mạnh Đức – Học bổng hơn 5,5 tỉ đồng từ ĐH Tufts

Năm 2014, Đức tốt nghiệp cấp 3 tại trường Anglo Chinese, Singapore và nhận bằng quốc tế với số điểm cao (43/45). Điểm số ở các kì thi chuẩn hóa chuẩn bị du học của chàng trai Hà thành cực ấn tượng. SAT I đạt 2330, SAT II đạt điểm tuyệt đối 800/800 cho cả 3 môn Toán, Lý, Hóa.

Ở tuổi 19, Mạnh Đức (SN 1996) với thành tích học tập ấn tượng của mình đã chinh phục cùng lúc 4 học bổng toàn phần giá trị (khóa 2015 – 2019) từ các trường ĐH Mỹ và Singapore, bao gồm: học bổng toàn phần Tufts University, Mỹ; học bổng toàn phần Yale-NUS college, Singapore; học bổng toàn phần NUS Pharmacy, Singapore; học bổng toàn phần SMU Information System, Singapor. Tufts – một trong những trường ĐH thuộc top đầu Mỹ cấp học bổng 4 năm cho Đức trị giá 245.000 USD.

Đinh Nho Minh – Học bổng hơn 4,7 tỷ đồng từ ĐH Tufts

Thay vì nộp hồ sơ học bổng vào năm lớp 12, khi là năm nhất ĐH Ngoại thương, Hà Nội, Nho Minh mới bắt đầu. Chiến thuật “gap year” (năm chuyển tiếp) này giúp cậu có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ và xác định được mục tiêu của bản thân, song rủi ro luôn đi kèm. Anh chàng đạt 8.0 IELTS. Điểm SAT đạt 2270; đặc biệt điểm số môn Toán và Lý đều đạt tuyệt đối (SAT II: Toán 800/800, Lý 800/s800).

Đinh Nho Minh (SN 1996) giành suất học bổng “khủng” đến ĐH Tuft, Mỹ của Đinh Nho Minh trị giá tới 220.000 USD/4 năm. Anh chàng mong muốn, tương lai được về làm trong Bộ Ngoại giao Việt Nam để áp dụng những kiến thức ngành Quan hệ Quốc tế đã học một cách có ích.

Nguyễn Kim Chi – “Phá kỷ lục” cấp học bổng trường nghệ thuật danh tiếng

Nguyễn Kim Chi (SN 1997), là đại sứ của THPT chuyên Amsterdam năm 2013. Mới đây, cô gái xinh xắn đã trở thành gương mặt trẻ đầu tiên giành được học bổng 50% của trường nghệ thuật danh tiếng ở Anh - Cambridge School of Visual & Performing Arts.

Hành trình "săn" học bổng khủng của Chi gặp không ít khó khăn khi cô chưa từng học qua trường lớp về thiết kế. Song nhờ kinh nghiệm tham gia CLB thời trang từ cấp 3, nữ sinh đã thuyết phục trường Đại học danh tiếng Anh quốc “phá lệ” trao cho cô học bổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo Lệ Thu

Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top