Hà Nội
23°C / 22-25°C
Được chọn môn học cấp THPT: Học sinh hào hứng, giáo viên băn khoăn

Được chọn môn học cấp THPT: Học sinh hào hứng, giáo viên băn khoăn

Xã hội

GiadinhNet - Sắp tới, học sinh THPT sẽ được lựa chọn môn học theo sở thích, sở trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ được linh hoạt trong việc bố trí sắp xếp kế hoạch môn học, thời khóa biểu để học liên tục sớm kết thúc môn học.

Giáo viên Lịch sử nghĩ cách thu hút học trò

Giáo viên Lịch sử nghĩ cách thu hút học trò

Xã hội

Hơn một năm nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng, cho phép học sinh THPT tự chọn môn học. Nhiều giáo viên Lịch sử đã chuẩn bị để “kéo fan” cho môn của mình.

Hơn 57 nghìn học sinh tham gia đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập

Hơn 57 nghìn học sinh tham gia đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố kết quả đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, 9, 12 năm học 2019 - 2020 với trên 57 nghìn học sinh.

Giáo viên lo sợ, học sinh phấn khích trước thông tin học sinh THPT sẽ được tự lựa chọn môn học

Giáo viên lo sợ, học sinh phấn khích trước thông tin học sinh THPT sẽ được tự lựa chọn môn học

Xã hội

GiadinhNet - Theo chương trình Giáo dục phổ thông mới dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2022, học sinh THPT sẽ chỉ học 12 môn gồm 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn, thay vì 13 môn bắt buộc như chương trình đang được áp dụng hiện tại. Thông tin này nhận lại nhiều phản ứng trái ngược giữa giáo viên và học sinh.

Học sinh được tự chọn môn học: Giáo viên lo thất nghiệp

Học sinh được tự chọn môn học: Giáo viên lo thất nghiệp

Xã hội

Một trong những điểm mới của chương trình Giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT là ngoài 7 môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn 5 môn học. Tuy nhiên, điều này khiến giáo viên, nhà trường lo xảy ra tình trạng môn học sinh chọn quá nhiều, môn chọn quá ít.

Gia đình và nhà trường cùng phối hợp trong giáo dục giới tính cho học sinh

Gia đình và nhà trường cùng phối hợp trong giáo dục giới tính cho học sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo các bác sỹ, chuyên gia tâm lý, nếu con có thắc mắc về giới tính, phụ huynh nên trả lời thẳng thắn, chia sẻ để trang bị những kiến thức, kỹ năng quan trọng về sức khỏe sinh sản, giới tính...

Phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học 2021 - 2030”

Phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học 2021 - 2030”

Xã hội

GiadinhNet - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2200/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030”.

Đảm bảo chất lượng giáo dục qua tăng cường công tác kiểm định, đánh giá

Đảm bảo chất lượng giáo dục qua tăng cường công tác kiểm định, đánh giá

Xã hội

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho rằng, muốn học sinh được học trong môi trường tốt hơn thì phải nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng. Không vì danh hiệu đạt chuẩn quốc gia, chuẩn kiểm định mà hạ chuẩn đánh giá.

Giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản được vào chương trình giáo dục phổ thông mới

Giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản được vào chương trình giáo dục phổ thông mới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các nội dung giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính được Bộ GD&ĐT yêu cầu đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Hơn 300 nghìn giáo viên phổ thông được tập huấn về chương trình mới

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên là khâu quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Người thầy đích thực phải biết khuyến khích học sinh tự học

Người thầy đích thực phải biết khuyến khích học sinh tự học

Xã hội

Dạy học, hiểu theo nghĩa cơ bản nhất, là tổ hợp của các hoạt động hai chiều, bao gồm hoạt động ‘dạy’ của thầy và hoạt động ‘học’ của học sinh.

Bộ GD&ĐT tiếp tục thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Bộ GD&ĐT tiếp tục thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa thông báo việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 2 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đánh giá chuẩn “đầu ra” của học sinh sau 12 năm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đánh giá chuẩn “đầu ra” của học sinh sau 12 năm

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Bộ cũng sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chú trọng xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Học sinh Hà Nội được hướng nghiệp, chọn nghề qua nhạc kịch

Học sinh Hà Nội được hướng nghiệp, chọn nghề qua nhạc kịch

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 7/10, Thành đoàn Hà Nội công bố dự án hướng nghiệp, chọn nghề cho học sinh ở Hà Nội.

Kỷ luật học sinh: Làm sao để không tạo ra vết đen trên tờ giấy trắng?

Kỷ luật học sinh: Làm sao để không tạo ra vết đen trên tờ giấy trắng?

Xã hội

GiadinhNet - Theo đánh giá của một số giáo viên, hiện nay đã có nhiều hình thức kỷ luật học sinh không còn phù hợp, không hiệu quả. Vi phạm nghiêm trọng các quy tắc ứng xử, dẫn đến tác dụng ngược đối với học sinh.

Khan hiếm sách giáo khoa lớp 1 và 6: Điều chuyển, in gấp sách cung ứng đủ cho học sinh

Khan hiếm sách giáo khoa lớp 1 và 6: Điều chuyển, in gấp sách cung ứng đủ cho học sinh

Xã hội

GiadinhNet - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, đang gấp rút điều chuyển sách giữa các địa phương và khu vực, in bổ sung gấp để đáp ứng nhu cầu phát sinh, có đủ sách trong 1 - 2 ngày tới.

Top