Hà Nội
23°C / 22-25°C
Lời sau cùng của cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La trước toà: “Bị cáo rất sốc và hoảng loạn…”

Lời sau cùng của cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La trước toà: “Bị cáo rất sốc và hoảng loạn…”

Pháp luật

GiadinhNet – "Bị cáo rất sốc và hoảng loạn tinh thần trong thời gian dài. Bị cáo đã tự làm mất uy tín của bản thân", ông Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La) nói lời sau cùng và mong HĐXX tạo điều kiện cho các bị cáo cơ hội sớm trở về.

Luật sư đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La vụ gian lận điểm thi

Luật sư đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La vụ gian lận điểm thi

Pháp luật

GiadinhNet – Tại phiên toà, luật sư cho rằng quá trình điều tra chưa đấu tranh đến cùng vai trò của ông Hoàng Tiến Đức (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La) về việc chuyển thông tin của 8 thí sinh cho cấp dưới để nhờ xem điểm hay nâng điểm…

Cựu chuyên viên Sở GD&ĐT Sơn La xin giảm tội do bị cấp trên sai khiến, vì "nể nang lãnh đạo"

Cựu chuyên viên Sở GD&ĐT Sơn La xin giảm tội do bị cấp trên sai khiến, vì "nể nang lãnh đạo"

Pháp luật

GiadinhNet - Nêu quan điểm tự bào chữa trước tòa, Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) cho rằng việc làm của bị cáo là hoàn toàn bị động do cấp trên sai khiến và sự nể nang lãnh đạo…

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỷ nhờ nâng điểm

Xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La: Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa 1 tỷ nhờ nâng điểm

Pháp luật

GiadinhNet – Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cán bộ Công an tỉnh Sơn La) bác cáo trạng quy kết việc đưa Lò Văn Huynh 1 tỷ để nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Cựu trung tá đầu bạc choáng váng khi nghe VKS Sơn La đề nghị mức án 6 năm tù

Cựu trung tá đầu bạc choáng váng khi nghe VKS Sơn La đề nghị mức án 6 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet - Cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La) được xác định đã làm trái công vụ, để cho nhiều người vào phòng niêm phong rút bài thi sửa điểm.

Cựu chuyên viên Sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ để nâng điểm bị đề nghị 25 năm tù

Cựu chuyên viên Sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ để nâng điểm bị đề nghị 25 năm tù

Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí) cùng Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí – Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) đều bị đề nghị mức án 23-25 năm tù với các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cựu sếp phó Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La và cấp dưới “bật” nhau tại toà xử vụ gian lận điểm thi

Cựu sếp phó Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La và cấp dưới “bật” nhau tại toà xử vụ gian lận điểm thi

Pháp luật

GiadinhNet - Tiếp tục phần đối đáp của mình với "sếp cũ", bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí) liên tục "bật" lại bị cáo Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La).

Công bố những cuộc “ngã giá” chớp nhoáng trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Công bố những cuộc “ngã giá” chớp nhoáng trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet – Khi luật sư hỏi về suy nghĩ khi nhận số tiền 1 tỷ 40 triệu đồng, cựu chuyên viên Phòng Khảo thí nói "rất băn khoăn, nhưng bị cáo Điện bảo người ta có lòng chị cứ nhận lấy…".

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La tố bị ép cung

Cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La tố bị ép cung

Pháp luật

GiadinhNet – Tại toà, bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) nhiều lần tố bị cơ quan điều tra ép cung nên mới khai bản thân chỉ đạo vụ nâng điểm và chỉ đạo cấp dưới xóa dấu vết phạm tội.

Vụ gian lận điểm thi: Cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang tiêu hủy

Vụ gian lận điểm thi: Cựu PGĐ Sở GD&ĐT Sơn La mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang tiêu hủy

Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi làm việc với tổ công tác của Bộ GD&ĐT và biết bị phát hiện việc sao lưu dữ liệu trong máy tính, Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) đã mang 16 đĩa CD ra nghĩa trang đốt, tiêu hủy.

Chuyên viên khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La khai các cách nâng điểm bài thi trong "chớp mắt"

Chuyên viên khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La khai các cách nâng điểm bài thi trong "chớp mắt"

Pháp luật

GiadinhNet – Trước toà, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên khảo thí của Sở GD&ĐT Sơn La) khai rằng có 2 cách để nâng điểm bài thi: Một là tẩy đáp án sai và tô đáp án đúng; hai là tẩy toàn bộ rồi tô đáp ứng đúng theo đáp án của Bộ GD&ĐT.

Nhiều bị cáo kêu oan, đổi lời khai tại phiên toà xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Nhiều bị cáo kêu oan, đổi lời khai tại phiên toà xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet – Tại phiên toà, cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Trần Xuân Yến phủ nhận đưa danh sách nhờ nâng điểm. Trong khi đó, cựu thượng tá công an Nguyễn Minh Khoa liên tục kêu oan…

Chân dung cựu thượng tá công an “bí ẩn” trong vụ gian lận điểm ở Sơn La

Chân dung cựu thượng tá công an “bí ẩn” trong vụ gian lận điểm ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Thay vì được mời đến toà với tư cách người làm chứng như trước đây, Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03 Công an tỉnh Sơn La) là 1 trong số 4 bị cáo bị khởi tố, truy tố và xét xử bổ sung.

Đề nghị triệu tập cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đến toà xử vụ gian lận thi cử

Đề nghị triệu tập cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đến toà xử vụ gian lận thi cử

Pháp luật

GiadinhNet - Luật sư đề nghị tòa triệu tập ông Hoàng Tiến Đức, cựu GĐ Sở GD&ĐT Sơn La để làm rõ nhiều nội dung trong vụ án.

Các bị cáo có mặt đầy đủ, an ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Các bị cáo có mặt đầy đủ, an ninh thắt chặt tại phiên toà xét xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã có mặt tại TAND tỉnh Sơn La sáng 21/5. An ninh cả bên trong và ngoài phiên toà được thắt chặt.

Đã làm rõ những "thỏa thuận tiền tỷ" trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Đã làm rõ những "thỏa thuận tiền tỷ" trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Pháp luật

GiadinhNet - Quá trình điều tra xác định, Lò Văn Huynh đã thỏa thuận nhận của bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng và cựu thượng tá Nguyễn Minh Khoa 1 tỷ đồng để giúp nâng điểm cho 3 thí sinh.

Top