Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gian lận điểm thi

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Gian lận điểm thi vì sao phải họp kín?

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin gian lận thi cử tại 3 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang trong ngày 23/4 tới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ có cuộc họp kín với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an đang nhận nhiều chiều ý kiến.

53 sinh viên bị trường công an trả về từng viết cam kết 'điểm xịn'

53 sinh viên bị trường công an trả về từng viết cam kết 'điểm xịn'

Xã hội

Bộ Công an đã bàn giao 53 thí sinh có điểm gian lận về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La, Hòa Bình để xử lý theo quy định.

Điểm danh lãnh đạo có con được nâng điểm

Điểm danh lãnh đạo có con được nâng điểm

Xã hội

Những trường hợp thí sinh được nâng điểm thi ở Sơn La đang dần lộ diện. Hiện dư luận quan tâm phụ huynh các em là ai, họ sẽ bị xử lý thế nào - đặc biệt những trường hợp là cán bộ, đảng viên?

Bộ Công an trả 25 thí sinh được nâng điểm về Sơn La

Bộ Công an trả 25 thí sinh được nâng điểm về Sơn La

Xã hội

Bộ Công an đã tiếp tục trả 25 thí sinh gian lận điểm thi tại Sơn La hiện đang theo học các trường công an về đơn vị sơ tuyển và xử lý theo đúng quy định.

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng tới 16,5 điểm

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng tới 16,5 điểm

Xã hội

Trong 17 thí sinh ở Hòa Bình “gian lận” điểm thi vào Học viện Cảnh sát nhân nhân đã bị trả về có những em được nâng tới 16,5 điểm như thí sinh T.A.Đ và em này đã trở thành Thủ khoa của trường. >>Lộ diện thí sinh Hòa Bình từ 1 điểm/3 môn được biến thành 27,45 điểm

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đến từ Hòa Bình "gian lận" tới 14,85 điểm

Thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đến từ Hòa Bình "gian lận" tới 14,85 điểm

Xã hội

Với tổng điểm 27,75, thí sinh T.P.T quê Hòa Bình không chỉ trở thành thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn là sinh viên có điểm đầu vào cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018. Tuy nhiên, thí sinh này trong danh sách "gian lận" điểm thi, mức điểm được nâng lên tới 14,85 điểm.

Thí sinh Sơn La "tốp 3" đầu vào Trường ĐH Y Hà Nội được nâng 15,3 điểm

Thí sinh Sơn La "tốp 3" đầu vào Trường ĐH Y Hà Nội được nâng 15,3 điểm

Xã hội

Nam sinh Sơn La thuộc "tốp 3" điểm trúng tuyển Trường ĐH Y Hà Nội sau khi chấm thẩm định thực chất chỉ đạt 13,1 điểm.

Nhiều thí sinh được nâng điểm thi là con cháu lãnh đạo?

Nhiều thí sinh được nâng điểm thi là con cháu lãnh đạo?

Xã hội

Nhiều thí sinh được nâng điểm ở Sơn La, Hà Giang có bố mẹ công tác trong ngành công an, lãnh đạo ngành thuế hay người buôn bán có "máu mặt".

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

17 thí sinh gian lận điểm thi đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Xã hội

Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết trong số 28 thí sinh liên quan gian lận điểm thi, vừa bị trả về Hòa Bình, 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Bộ Công an trả 28 sinh viên gian lận thi cử về Hòa Bình

Bộ Công an trả 28 sinh viên gian lận thi cử về Hòa Bình

Xã hội

Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018 về các đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.

Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

Tiêu cực điểm thi tại Sơn La, Hòa Bình: Có nên công khai danh sách các thí sinh được nâng điểm?

Xã hội

GiadinhNet - Vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đã phần nào được làm rõ các đối tượng trực tiếp vi phạm pháp luật trong chỉnh, sửa điểm, bài thi của thí sinh. Tuy nhiên, những thí sinh được nâng điểm là những ai, hiện đang học trường đại học, cao đẳng nào vẫn chưa ai biết cụ thể. Điều này đặt ra nhiều tranh luận, có nên công bố công khai danh tính của những thí sinh được nâng điểm hay không?

Vụ điểm thi THPT cao bất thường tại Hoà Bình: Bắt trưởng phòng Khảo thí

Vụ điểm thi THPT cao bất thường tại Hoà Bình: Bắt trưởng phòng Khảo thí

Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 người liên quan đến nghi vấn gian lận điểm tại kỳ thi THPT năm 2018 ở hội đồng thi tỉnh Hoà Bình.

Khởi tố hình sự vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Phó giám đốc Sở GD&ĐT có liên quan

Khởi tố hình sự vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Phó giám đốc Sở GD&ĐT có liên quan

Pháp luật

GiadinhNet – Với những dấu hiệu bất thường được đáng giá là vô cùng “tinh vi”, vụ gian lận điểm thi trong kì thi THPT Quốc gia tại tỉnh Sơn La đã bị cơ quan điều tra tiến hành khởi tố.

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Xã hội

Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ đã trải qua những ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” vì quá bức xúc trước dấu hiệu bất thường trong điểm thi của một số thí sinh trong tỉnh nhà.

Điểm thi của thí sinh Sơn La có dấu hiệu bị can thiệp

Điểm thi của thí sinh Sơn La có dấu hiệu bị can thiệp

Xã hội

Bộ Giáo dục đang chấm thẩm định một số bài Ngữ văn tự luận sau khi phát hiện dấu hiệu làm thay đổi kết quả của thí sinh.

8 thí sinh ở Lạng Sơn bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định

8 thí sinh ở Lạng Sơn bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định

Xã hội

Chiều 21/7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp Sở GD&ĐT Lạng Sơn công bố kết luận sơ bộ sau 3 ngày xác minh điểm thi bất thường tại tỉnh này.

Thông tin mới nhất về thẩm định điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Thông tin mới nhất về thẩm định điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Xã hội

"Tổ công tác của Bộ GD ĐT đã làm việc xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự quyết liệt, nghiêm minh"- ông Mai Văn Trinh chia sẻ.

Top