Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Toà yêu cầu dẫn giải cựu cán bộ Công an tỉnh

Xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Toà yêu cầu dẫn giải cựu cán bộ Công an tỉnh

Pháp luật

GiadinhNet- Dù được triệu tập đến toà với tư cách người làm chứng nhưng ông Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó phòng PA 03 – Công an tỉnh Sơn La) đã không có mặt.

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: "Tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được"

Pháp luật

GiadinhNet – Tại Toà, bà Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng Phòng Chính trị - Tư tưởng – Sở GD&ĐT Sơn La) cho biết tham gia sửa điểm cho các thí sinh vì sếp nhờ và "tất cả đã làm rồi, mình tôi không làm không được".

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT vắng mặt, áp giải 6 nhân chứng

Xét xử vụ gian lận điểm thi tại Sơn La: Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT vắng mặt, áp giải 6 nhân chứng

Pháp luật

GiadinhNet – Sáng 15/10, TAND tỉnh Sơn La đã mở lại phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT được triệu tập nhưng không có mặt.

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Nâng điểm 150 triệu đồng/thí sinh

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Nâng điểm 150 triệu đồng/thí sinh

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định bị can Đỗ Mạnh Tuấn đã lợi dụng là thành viên chấm thi của Hội đồng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình để 'bán điểm' lấy 300 triệu đồng và người 'mua điểm' cũng là một giáo viên của ngành giáo dục tỉnh Hòa Bình.

ĐBQH Phạm Tất Thắng: "Dùng quan hệ, tiền bạc để làm sai lệch kết quả thi THPT là không được phép"

ĐBQH Phạm Tất Thắng: "Dùng quan hệ, tiền bạc để làm sai lệch kết quả thi THPT là không được phép"

Xã hội

GiadinhNet - Theo ĐBQH Phạm Tất Thắng: "Việc dùng quan hệ, tiền bạc để làm sai lệch, thay đổi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là việc không được phép diễn ra. Phải đảm bảo được niềm tin của dư luận xã hội, của người dân đối với sự công bằng, chính xác, khách quan của kỳ thi".

Giám đốc Sở GD-ĐT “gửi gắm” nâng điểm 8 thí sinh ở Sơn La có thể bị khởi tố

Giám đốc Sở GD-ĐT “gửi gắm” nâng điểm 8 thí sinh ở Sơn La có thể bị khởi tố

Pháp luật

GiadinhNet – Giới luật sư cho rằng, trong trường hợp các gia đình trên khai có nhờ giám đốc sở nâng sửa điểm, cùng với lời khai của phó giám đốc sở hoàn toàn có đủ căn cứ để khởi tố để điều tra dù cho vị giám đốc sở có phủ nhận đi chăng nữa.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Bị can tiết lộ giá mua điểm 1 tỷ đồng

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Bị can tiết lộ giá mua điểm 1 tỷ đồng

Pháp luật

Bị can trong vụ nâng điểm thi THPT ở Sơn La khai trung bình mỗi trường hợp mua điểm phải trả 1 tỷ đồng. Một số bị can đã tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Sau gian lận điểm thi, Sơn La bổ nhiệm một Phó giám đốc Sở GD&ĐT

Sau gian lận điểm thi, Sơn La bổ nhiệm một Phó giám đốc Sở GD&ĐT

Xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu đến nhận công tác tại Sở Giáo dục - Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

Vụ gian lận điểm thi: Xác minh phản ánh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

Vụ gian lận điểm thi: Xác minh phản ánh dấu hiệu đưa, nhận hối lộ

Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh việc gian lận điểm thi thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ.

Vì sao nhiều người 'mua điểm' cho con vào trường công an, quân đội?

Vì sao nhiều người 'mua điểm' cho con vào trường công an, quân đội?

Xã hội

Chỉ vào trường công an, quân đội, sinh viên mới được đảm bảo công việc ngay sau khi ra trường với mức lương khá và được phong hàm, cấp bậc.

Gia cảnh của cô giáo Hoà Bình bị bắt vì chỉ đạo sửa điểm thi

Gia cảnh của cô giáo Hoà Bình bị bắt vì chỉ đạo sửa điểm thi

Xã hội

Chiều 24/,4, sau khi công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Chung, không khí nặng nề bao trùm căn nhà cấp 4 đã cũ nát, ẩm mốc.

Trường quân đội trả 7 thí sinh được nâng điểm về Hòa Bình, Sơn La

Trường quân đội trả 7 thí sinh được nâng điểm về Hòa Bình, Sơn La

Xã hội

Trong danh sách 11 thí sinh trúng tuyển trường quân đội bị hạ điểm sau chấm thẩm định, 7 người ở Hòa Bình, 4 em đến từ Sơn La.

12 /222 thí sinh “gian lận” điểm thi đang theo học tại nhiều trường đại học

12 /222 thí sinh “gian lận” điểm thi đang theo học tại nhiều trường đại học

Xã hội

Trong danh sách 222 thí sinh có tên trong danh sách “gian lận” điểm thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 thì nhiều trường đại học đã hủy kết quả và trả về địa phương 210 thí sinh. 12 thí sinh còn lại có điểm chấm thẩm định không thấp hơn điểm trúng tuyển thì trước mắt, trong quá trình điều tra, các trường đang cho tiếp tục theo học.

Bộ trưởng GD&ĐT: 'Đưa ra khỏi ngành cán bộ nâng điểm thi cho con'

Bộ trưởng GD&ĐT: 'Đưa ra khỏi ngành cán bộ nâng điểm thi cho con'

Xã hội

Người đứng đầu ngành giáo dục cho biết không thể chấp nhận cán bộ, giáo viên có hành vi gian lận điểm thi cho con được tiếp tục đứng trong ngành.

'Thí sinh có thể là đồng lõa trong việc gian lận điểm thi'

'Thí sinh có thể là đồng lõa trong việc gian lận điểm thi'

Xã hội

TS Nguyễn Việt Cường nhận định nhiều thí sinh liên quan gian lận điểm thi đã chủ động bỏ giấy trắng, tạo thuận lợi cho việc điền đáp án, nâng điểm ở khâu chấm thi.

Vì sao 37 thí sinh gian lận điểm thi chưa bị xử lý?

Vì sao 37 thí sinh gian lận điểm thi chưa bị xử lý?

Xã hội

GiadinhNet - Hiện mới có thông tin từ các trường ĐH - CĐ về việc xử lý 71 thí sinh nằm trong danh sách 108 thí sinh gian lận điểm của Sơn La và Hòa Bình. Trong khi đó, còn 37 thí sinh chưa rõ kết quả xử lý ra sao?

Top