Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giãn dân làng cổ Đường Lâm

Thứ sáu, 06:00 17/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong tháng 6/2013, các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ phải trình UBND thành phố Quy hoạch bảo tồn làng cổ Đường Lâm, quy hoach xây dựng khi giãn dân và điều lệ quản lý quy hoạch.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo được thông báo ngày 15/5 liên quan đến thực trạng công tác quản lý làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) sau khi hàng chục hộ dân đề nghị "trả lại danh hiệu di sản" vì cuộc sống quá khó khăn.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu tổ chức đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, giải quyết ngay những vấn đề người dân đang bức xúc. Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, đang tồn tại rất nhiều hạn chế như chưa hoàn thiện quy hoạch và các chính sách cho việc bảo tồn, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, nhất là việc xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình nhà ở bị xuống cấp.
Anh Đài
Việt Nam đã loại bỏ được hoàn toàn bệnh uốn ván

Ngày 15/5, Liên Hợp Quốc và các tổ chức đối tác thông báo hơn 30 quốc gia trước đây có tỷ lệ mắc bệnh uốn ván cao đã loại bỏ hoàn toàn được căn bệnh này, trong đó có Việt Nam.

Theo thống kê, trung bình 9 phút trên thế giới lại có một trẻ sơ sinh tử vong do bệnh uốn ván và hầu hết những trẻ này đều sinh ra trong các gia đình nghèo, sống ở những khu vực và cộng đồng khó khăn nhất. Bệnh uốn ván lây nhiễm khi đứa trẻ ra đời trong điều kiện mất vệ sinh, các dụng cụ y tế không vô trùng vẫn được dùng để cắt dây rốn hoặc sử dụng ở khu vực nhiễm trùng gần rốn. Ở thời điểm đó, thậm chí mạng sống của người mẹ cũng gặp nguy hiểm.    
V. Khánh
Bắt hai cô gái vận chuyển trái phép ma tuý

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với  Phạm Thị Yến (SN 1987, trú tại xã Hải Lạng, Tiên Yên, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Huệ (SN 1990, trú tại xã Màn Mùn, Tuần Giáo, Điện Biên) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Trước đó, (13/5), trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 103 800, quốc lộ 18A (đoạn qua địa bàn phường Đại Yên, TP Hạ Long), tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm - dẫn đoàn (Phòng CSGT ĐBĐS Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra và phát hiện một gói ma tuý dạng đá có trọng lượng 22,87 gram được giấu trong túi xách của Phạm Thị Yến.
 
Minh Hải
Sập hầm, một phu vàng tử nạn

Khoảng 11h30 ngày 16/5, tại khu vực bãi Xò Rò, núi Kẽm (thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã xảy ra một vụ sập hầm khai thác vàng trái phép, làm một phu vàng tử vong. Đến 15h chiều cùng ngày, thi thể phu vàng này đã được tìm thấy.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Phú Ninh, trong lúc đang khai thác quặng vàng dưới hầm sâu, do hầm không được kè chắn và do trời mưa nên bất ngờ hầm vàng bị sập, vùi lấp phu vàng. Lãnh đạo xã Tam Lãnh cho biết, đây là hầm vàng khai thác trái phép, mặc dù đã bị các cơ quan chức năng truy quét nhưng các đối tượng vẫn khai thác, lén lút ngày đêm, bất chấp hiểm nguy.
C. Bính
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top