Hà Nội
23°C / 22-25°C
Dân số Quảng Ngãi không còn phải chỉ loay hoay duy nhất mục tiêu giảm sinh

Dân số Quảng Ngãi không còn phải chỉ loay hoay duy nhất mục tiêu giảm sinh

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mức sinh giảm mạnh, tỷ lệ sinh con thứ 3 có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, đòi hỏi Quảng Ngãi phải khẩn trương chuyển hướng chiến lược truyền thông, vận động, lập kế hoạch các hoạt động, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong tình hình mới.

Nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Nhiều khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 27/7, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016”.

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn Đại học Y tế Công cộng Hàn Quốc

Lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn Đại học Y tế Công cộng Hàn Quốc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiều 25/3, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo trường Đại học Y tế công cộng, thuộc Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và bàn thảo các nội dung trong biên bản ghi nhớ đã ký vào tháng 9/2015, cũng như những vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Hóa giải việc “lấy chồng sớm do gen”

Hóa giải việc “lấy chồng sớm do gen”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tình trạng tảo hôn, sinh con thứ ba trở lên không chỉ phổ biến tại Ea Súp – huyện biên giới xa xôi của tỉnh Đắk Lắk mà còn hiện diện ngay tại những huyện gần trung tâm thành phố. Thời gian qua, ngành Dân số địa phương này đã nỗ lực vào cuộc, đa dạng hóa hình thức truyền thông để từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Nhưng để làm được việc này, không thể chỉ trông chờ vào một ngành mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội.

Phú Thọ xác định giảm sinh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Phú Thọ xác định giảm sinh là nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mục tiêu năm 2015, Phú Thọ tập trung mọi nỗ lực tiếp tục giảm tỷ lệ sinh, nhất là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt chú trọng ở những vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Phú Thọ cũng phấn đấu giảm tỷ suất sinh xuống 0,2%o, duy trì tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức 7,8%...

Top