Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Từ 0h ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Hà Nội: Từ 0h ngày 23/3, quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại

Xã hội

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội cho phép các quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động từ 0h ngày 23/3 nhưng phải khai báo y tế qua QR Code và địa phương phải tăng cường kiểm tra, buộc đóng cửa nếu vi phạm.

Sở Y tế thông tin về tiến độ tiêm vaccine cho người dân Thủ đô từ 18 tuổi

Sở Y tế thông tin về tiến độ tiêm vaccine cho người dân Thủ đô từ 18 tuổi

Y tế

GiadinhNet – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu ban chỉ đạo các quận, huyện có kế hoạch dự trù về số lượng vaccine được phân bổ, để ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo quy định. Mục tiêu tiêm chủng là đảm bảo trên 95% đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn đều được tiêm chủng.

Hải Phòng duy trì chế độ trực 4 cấp trong dịch COVID-19 tại các bệnh viện

Hải Phòng duy trì chế độ trực 4 cấp trong dịch COVID-19 tại các bệnh viện

Y tế

GiadinhNet - Ngoài chức năng, công việc chuyên môn, các cơ sở y tế Hải Phòng phải tuân thủ chế độ trực "4 cấp" nhằm đảm bảo an toàn, sàng lọc các trường hợp trước dịch COVID-19 chưa có chiều hướng giảm.

Toàn bộ cô, trò Trường Tiểu học Xuân Phương âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Toàn bộ cô, trò Trường Tiểu học Xuân Phương âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Trước khi kết thúc việc cách ly, toàn bộ cô, trò sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lần 3.

Hà Nội đề xuất nhiều vấn đề lớn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội đề xuất nhiều vấn đề lớn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại 4 quận, huyện Hà Nội, Sở Y tế đề xuất mở thêm các khu cách ly để tiếp nhận, lắp ghép và đưa vào vận hành.

BV Trẻ em Hải Phòng yêu cầu cán bộ toàn bệnh viện không rời đơn vị do liên quan BN1552

BV Trẻ em Hải Phòng yêu cầu cán bộ toàn bệnh viện không rời đơn vị do liên quan BN1552

Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến BN1552 ở Chí Linh, Hải Dương, BV Trẻ em Hải Phòng đã rà soát được 46 trường hợp F2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, BV Trẻ em Hải Phòng cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động tại bệnh viện không được rời khỏi đơn vị khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội tiếp tục đưa ra hàng loạt biện pháp ngăn chặn COVID từ bên ngoài

Hà Nội tiếp tục đưa ra hàng loạt biện pháp ngăn chặn COVID từ bên ngoài

Y tế

GiadinhNet – UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan, địa phương thực hiện hàng loạt biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 từ bên ngoài, như: Kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly tập trung; rà soát quy trình quản lý các trường hợp ngoại giao nhập cảnh…

Nghệ An: Phát động tháng hành động quốc gia về dân số, kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam

Nghệ An: Phát động tháng hành động quốc gia về dân số, kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 25/11, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển Nghệ An, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỉ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam.

Vẫn phát hiện một số người nhập cảnh trái phép đến Hà Nội, đã được cách ly

Vẫn phát hiện một số người nhập cảnh trái phép đến Hà Nội, đã được cách ly

Xã hội

GiadinhNet – Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, đã phát hiện một số trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội theo đường tiểu ngạch.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều vị trí, chức danh trong hệ thống bộ máy chính quyền của thành phố Hải Phòng đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng kiện toàn, công bố.

Hà Nội đề xuất cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh để phạt “nguội” việc không đeo khẩu trang

Hà Nội đề xuất cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh để phạt “nguội” việc không đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet – Sở Y tế đề xuất mời các cơ quan báo chí tăng cường phản ánh về tình trạng người dân vi phạm không đeo khẩu trang để làm căn cứ phạt “nguội”, tăng tính răn đe.

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng chính thức "sạch bóng" COVID-19

Bệnh nhân cuối cùng xuất viện, Đà Nẵng chính thức "sạch bóng" COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sáng 23/9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân số 936, đây là bệnh nhân cuối cùng được xuất viện tại TP Đà Nẵng.

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng sau 1 tháng

Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng sau 1 tháng

Y tế

GiadinhNet - Từ 16h chiều 25/8, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức được gỡ bỏ cách ly y tế, sẵn sàng đón tiếp, điều trị bệnh nhân trở lại sau 1 tháng phong tỏa.

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo Thủ đô có thể xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 trong vài ngày tới

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo Thủ đô có thể xuất hiện những ca mắc mới COVID-19 trong vài ngày tới

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, ca mắc COVID-19 mới quê Hải Dương đến khám ở BV Thanh Nhàn chưa xác định được yếu tố dịch tễ và nguồn lây (FO) nên có thể xuất hiện những ca nhiễm mới trong những ngày tới.

Hà Nội: Số người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng tăng rất nhanh, cán mốc gần 99.000 người

Hà Nội: Số người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng tăng rất nhanh, cán mốc gần 99.000 người

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h chiều nay (10/8), số người trở về từ Đà Nẵng là 98.440 người. Trong đó, đã xét nghiệm test nhanh cho 75.104 người và kết quả có 13 trường hợp dương tính nhưng xét nghiệm lại bằng PCR đều âm tính.

TIN VUI: Đã có 18 trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

TIN VUI: Đã có 18 trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, hiện đã có 18 bệnh nhân mắc COVID-19 có kết quả âm tính.

Top