Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Công an Hà Nội: Thực hiện hiệu quả, quyết liệt chương trình 05 của Thành ủy

Thứ tư, 00:00 01/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an, Phó Ban Chỉ đạo chương trình 05 của TP. Hà Nội khẳng định đã thực hiện chương trình 05 của Thành ủy một cách quyết liệt, hiệu quả, góp phần đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của thành phố.

Chiều ngày 30/6, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết chương trình 05 của Thành ủy Hà Nội vê tăng  cường Quốc phòng – An ninh, bảo đảm TTATXH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2011 – 2015, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nêu rõ là các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch, giải pháp, biện pháp công tác đã đề ra, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững, ổn định an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP. Hà Nội 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an TP. Hà Nội 

Từ đó đã phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thành phố cũng như của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trên địa bàn Thủ đô.

Trước đó, để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình 05, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

“Công tác quốc phòng, an ninh trật tự  đã được chỉ đạo xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở. Do vậy đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công  tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô”- Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết.

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị thì công tác giáo dục quốc phòng – an ninh đã cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; quan tâm củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp; đẩy mạnh giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân; giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh, sinh viên với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, sáng tạo góp phần xây dựng “ thế trận lòng dân” vững chắc.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện bảo đảm an ninh quốc gia; an ninh nội bộ; an ninh tư tưởng, văn hóa, thông tin; an ninh kinh tế; an ninh xã hội đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có những kết quả thành công rõ rệt được ghi nhận.

Thay mặt cho Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Bạch Đằng – Phó Chánh văn phòng Thành ủy đã lên trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thay mặt cho Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Bạch Đằng – Phó Chánh văn phòng Thành ủy đã lên trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong công tác phòng cháy và chữa cháy, đã thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC. Số vụ cháy, thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy gây ra trong địa bàn đã được giảm một cách đáng kể.

Để tiếp tục “tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo Chương trình 05 cho biết đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Đơn cử như việc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố các chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ Thủ đô trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Vũ Trà Giang/Báo Gia đình & Xã hội.

Vũ Trà Giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top