Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Công an Hà Nội nói gì về việc chưa khởi tố doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản?

Thứ tư, 16:14 06/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Trong trả lời chất vấn chiều 6/12, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Đoàn Duy Khương đã nói về lý do chưa khởi tố vi phạm doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Nguyễn Hoài Nam và Hoàng Huy Được về lý do chưa khởi tố vi phạm tại Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên của ông chủ Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết, nhiều nội dung, cần phải tập trung lực lượng, biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Tướng Khương, CATP đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để giám sát các hoạt động thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ, trong đó có nội dung cần phải giám định thiệt hại.

"Chúng tôi đã đề xuất với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn để đánh giá thiệt hại và đến nay chưa nhận được kết quả đánh giá và chưa có cơ sở để khởi tố vụ án" - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.


Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết, nhiều nội dung, cần phải tập trung lực lượng, biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đây là vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết, nhiều nội dung, cần phải tập trung lực lượng, biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Giám đốc CATP Hà Nội Đoàn Duy Khương, doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên là doanh nghiệp lớn, với hơn 20.000 người đang lao động ở 40 tỉnh, thành và nước bạn Lào. Vì vậy, việc điều tra, xác minh cần khẩn trương nhưng cũng phải thận trọng, bởi vì quá trình xử lý có thể sẽ tác động đến khách hàng, người dân đã mua và đang ở các chung cư của doanh nghiệp này, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động đang làm việc tại đây...

Liên quan đến 79 công trình vi phạm an toàn PCCC, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Hoàng Quốc Định cho biết, các công trình này vi phạm trên nhiều nội dung, có những nội dung đã được khắc phục, song còn một số vấn đề liên quan đến kết cấu công trình, công năng sử dụng... đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn, cần nhiều thời gian và tiến độ thực hiện hơn.

Trong 79 công trình vừa nêu có 39 công trình đã được khắc phục xong các tồn tại, đảm bảo điều kiện và thực hiện nghiệm thu về PCCC. 48 công trình chưa được khắc phục xong tồn tại, trong đó có 12 công trình thuộc tư nhân làm chủ đầu tư. Theo đánh giá phân tích, 22/48 công trình có khả năng khắc phục trong thời gian tới.

Cảnh sát PCCC đã phối hợp với các đơn vị chức năng và chủ đầu tư để khắc phục xong trong quý I/2018. Đối với 26 công trình khó có khả năng khắc phục, UBND thành phố đã chỉ đạo thành lập các tổ liên ngành PCCC, QHKT, GTVT đánh giá khả năng khắc phục, nếu vượt quá khả năng sẽ báo cáo tới các bộ chuyên ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Công an xem xét các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn hiện hành để xử lý.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top