Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc công an dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng

Thứ tư, 08:49 12/05/2021 | Pháp luật

Đại tá Đinh Văn Nơi đã công bố số điện thoại cá nhân để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 11/5, Công an tỉnh An Giang công bố số điện thoại đoạn đường dây nóng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, tố giác các hành vi vi phạm về phòng chống Covid-19 qua số điện thoại 0962297777. Đường dây nóng này là số điện thoại cá nhân của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Nơi cho biết sau gần một tuần hoạt động thử nghiệm, mỗi ngày đường dây nóng thu nhận hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của người dân.

Giám đốc công an dùng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng - Ảnh 1.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo đại tá Nơi, ông chủ động công bố số điện thoại cá nhân vì biết rằng người dân luôn tin tưởng lực lượng công an, trong đó có giám đốc công an tỉnh sẽ có thể xử lý và giải quyết rất nhanh những tin báo quan trọng. Trong trường hợp bận công việc hoặc họp, ông Nơi chưa thể trực tiếp trả lời thì sau 15 giây sau cuộc gọi sẽ chuyển vào số điện thoại trực ban Công an tỉnh An Giang.

"Khi trực ban ghi nhận tin báo sẽ báo cáo cho tôi xử lý. Chính vì vậy, dù mỗi ngày có hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhưng đều được tôi tiếp nhận và xử lý đến nơi đến chốn", ông Nơi chia sẻ.

Vị tư lệnh ngành công an vùng biên rất vui khi nhận được những dòng tin nhắn: "Tôi vừa phát hiện những người lạ mặt nước ngoài ra vào nhà nghỉ tại địa chỉ…", "Báo anh Nơi, tôi thấy có người hàng xóm vắng mặt lâu ngày nay trở về địa phương mà không khai báo y tế", "Tôi thấy tại khu công viên đang tụ tập đông người, nhiều người không đeo khẩu trang"…

"Những tin báo tưởng chừng đơn giản nhưng thời điểm này lại quý vô cùng, vì thể hiện rõ nhận thức chống dịch rất của người dân đang rất cao. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, tôi chuyển ngay lên nhóm Zalo phòng chống dịch Covid-19 của công an tỉnh và chỉ đạo kiểm tra, xử lý ngay rồi báo cáo lại cho tôi", Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định.

Để xử lý triệt để tin báo của người dân, đại tá Nơi còn giao cho Văn phòng Công an tỉnh An Giang lập danh sách các tin báo để rà soát vào cuối ngày. Khi phát hiện tin báo nào chưa được xử lý xong, đại tá Nơi yêu cầu các đơn vị, công an địa phương nhanh chóng vào cuộc để giải quyết đến nơi đến chốn.

Theo Việt Tường-Phạm Giang

Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top