Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh

Thứ hai, 19:22 15/06/2020 | Y tế

GiadinhNet - Trước Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nêu lên những khó khăn về hành lang pháp lý, cơ chế cho hoạt động khám, chữa bệnh chưa được luật hóa. Chính vì vậy, đại biểu Hiếu đã đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh.

Theo ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu, Quốc hội đã ghi nhận những thành công ban đầu của hệ thống y tế, cần tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh này.

Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất còn cần đặc biệt lưu tâm đến đầu tư con người, các nhân viên y tế họ cần có hành lang pháp lý để được đào tạo liên tục, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như song song đó là đảm bảo thu nhập, đừng để như hiện nay rất nhiều xã, huyện rất thiếu bác sĩ, có những xã không có bác sĩ.

GĐ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh - Ảnh 2.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) phát biểu tại Quốc hội chiều 15/6.

Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cũng nhận định: "Trong tương lai gần khi bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh, các bệnh viện huyện sẽ lại rơi vào tình trạng như tuyến xã hiện nay, sẽ thiếu bác sĩ, thiếu nhân lực. Đào tạo một nhân viên y tế huyện, xã đã khó nhưng để giữ được nhân viên y tế tốt còn khó hơn nhiều".

Cuối cùng đại biểu Lân Hiếu cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ cho các bệnh viện vùng sâu, vùng xa và đến trực tiếp người dân trong đại dịch. Rất nhiều bệnh viện sau đó đã tổ chức thực hiện hoạt động không phải mới nhưng rất hiệu quả này. Điều khó khăn nhất hiện nay là hành lang pháp lý, cơ chế cho hoạt động này còn chưa được luật hóa.

"Chính vì vậy, kính đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh, nếu được thì trình và thông qua vào kỳ họp tới", đại biểu đoàn An Giang gửi gắm.

Trước đó, tại Nghị trường Quốc hội sáng 22/5, vị đại biểu đoàn An Giang cũng nhấn mạnh: "Quốc hội thấy vai trò của Việt Nam đã lên rất nhiều với thế giới trong việc chăm sóc, chữa bệnh và đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều các dự án, các phương án mới để khám, chữa bệnh cho người dân, ví dụ như khám chữa bệnh từ xa, quản lý sức khỏe qua app hoặc là tracking những người bị nghi nhiễm, v.v.."

Đại biểu Lân Hiếu nói thêm, trong quá trình ứng dụng những tiến bộ mới, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề về hành lang pháp lý và việc này rất cần thiết phải sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế và đặc biệt là Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh vừa qua đã đưa ra rất nhiều các phương án, lấy ý kiến rộng rãi của người dân, tổ chức rất nhiều hội thảo của các chuyên gia y tế cũng như các chuyên gia về lập pháp để sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cuối cùng, đến kỳ họp này thì Luật Khám bệnh, chữa bệnh không được tiến hành.

"Chính vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần phải có một quyết tâm là đưa dự án luật này vào chương trình kỳ họp tháng 10 này. Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh là một nhu cầu cấp thiết cho ngành y tế nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Tôi muốn trong chương trình này khẳng định Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được đưa ra vào tháng 10/2020, không có tình trạng rút ra ở phút cuối nữa", đại biểu Lân Hiếu nêu quan điểm.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top