eMagazine

GiadinhNet - “Năm nay đạo diễn Thanh Hải gửi lời mời sớm và duyên lại đến nên tôi nhận lời. Có tuổi rồi thì ở đâu vui là nhận lời vào chơi và chơi hết mình. Mà tôi cũng dễ tính, đóng với ai cũng được, đóng ít hay đóng nhiều, đóng tí ti cũng được” - danh hài Xuân Hinh chia sẻ.


16 NĂM TÁO QUÂN "VẮNG BÓNG" DANH HÀI ĐẤT BẮC XUÂN HINH

"Gặp nhau cuối năm" của VTV được đánh giá là chương trình "bom tấn" mỗi dịp cuối năm. Tuy nhiên, như nhiều người vẫn nói nghệ thuật là "làm dâu trăm họ". Vì dù rất được quan tâm, đón đợi song bên cạnh đó sau đêm Giao thừa, rất nhiều những lời phàn nàn kịch bản, diễn xuất, vấn đề phản ánh hay thậm chí "không vui" vì nhiều gương mặt đã "quá cũ".

Không kể đến những thắc mắc về sự vắng bóng của nghệ sĩ miền Nam trong chương trình hài Tết của Đài truyền hình quốc gia thì vẫn có khá nhiều dấu hỏi về sự "vắng bóng" của danh hài Xuân Hinh tại chương trình đặc sắc này.

Nghệ sĩ Xuân Hinh được xem là "gương mặt huyền thoại" của làng sân khấu phía Bắc. Anh nổi tiếng là người đa tài, có thể hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn và nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Nhiều người ưu ái gọi anh là "vua hài đất Bắc" nhưng anh chỉ thích gọi mình là "kẻ chọc cười dân dã" - một nhân vật rất được khán giả trông đợi, nhất là khán giả ở nông thôn. Thế nhưng, từ khi còn là "Gặp nhau cuối tuần" cho đến khi "Gặp nhau cuối năm" hay "Táo Quân", "vua chèo đất Bắc" chưa một lần tham gia, xuất hiện - dù nhu cầu và mong muốn của khán giả là có thật.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Trung từng nói rằng, Xuân Hinh là một nghệ sĩ tài năng, khả năng ngẫu hứng cao, thích phá cách nhưng khi đi vào tổng thể chương trình thì khó có sự ăn nhập. Trong khi đó, "Gặp nhau cuối năm" lại đề cao khả năng tung hứng nhịp nhàng của các diễn viên. 

"Anh Xuân Hinh là một người cực kỳ giỏi, có thể nói là diễn duyên hàng đầu Việt Nam, nhưng chính vì sự ngẫu hứng, sáng tạo lớn, thích phá cách nên khó đi vào tổng thể chương trình Táo quân. Từ trước tới nay, Táo quân luôn đề cao khả năng ăn ý, tung hứng nhịp nhàng của mọi người, giúp tổng thể tốt hơn" - Chí Trung nhận định.

Cũng theo lời Chí Trung, nếu trên sân khấu kịch, một mình Xuân Hinh có thể làm sáng rực sân khấu và khiến cho xung quanh không ai sáng được. Nhưng, ngược lại, Táo Quân không thể làm như thế, mà mọi cá nhân đều cần ăn ý chặt chẽ sao cho tốt nhất cho toàn bộ chương trình. Và điều này là hết sức quan trọng.

Còn cố đạo diễn Phạm Đông Hồng - người được coi là cộng tác với Xuân Hinh nhiều nhất Việt Nam từng chia sẻ "sức hút" của nam danh hài với khán giả nông thôn.

"Năm nào mời Xuân Hinh là năm đó chúng tôi "vất vả" lo giữ trật tự khán giả. Có người còn nghỉ làm đồng để ra xem Xuân Hinh diễn. Thế nhưng, Xuân Hinh có một cái vừa là điểm mạnh, nhưng cũng vừa dở là cách diễn của anh chỉ một mình một kiểu nên rất khó kết hợp với bạn diễn. Phải là những người rất ăn ý, diễn với nhau nhiều thì mới không bị anh lấn át. Thế nên khi mời anh Xuân Hinh thì kịch bản phải là viết riêng cho anh ấy thì mới được" - cố đạo diễn "Chôn nhời" từng chia sẻ.

Chính vì thế, từ nhiều năm trước, trong khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhiều lần khổ sở khi bị "chất vấn" vì sao có người này mà không có người kia thì cố đạo diễn Phạm Đông Hồng đã lý giải. Việc Xuân Hinh không diễn "Gặp nhau cuối năm" cũng nằm trong lý do khó hòa quyện được với các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa nằm ở chính Xuân Hinh. Anh rất biết giữ gìn hình ảnh và lựa chọn khá kỹ. Hay nhưng không thích cũng không tham gia.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 3.

"Truyền hình có cái hay là giúp người ta PR tên tuổi rất hiệu quả, nhưng diễn nhiều quá thì cũng dễ bị nhàm lắm. Tôi nhớ có năm, một chương trình tọa đàm của VTV dịp năm mới có mời Xuân Hinh đến, khán giả xem rất thích. Vì anh ít xuất hiện nên bỗng nhiên thành "của hiếm". Chính vì vậy mà tôi tin rằng, nếu tính toán thế nào đó để Xuân Hinh xuất hiện trong "Gặp nhau cuối năm" của VTV thì sẽ rất hấp dẫn và mang lại sự mới mẻ cho khán giả" - cố đạo diễn Đông Hồng nói.

Sau này cũng chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải thừa nhận anh luôn phải tính toán để có được sự hợp lý nhất về sở trường của từng người, tiến độ và sự ăn ý vì thời gian luyện tập cho "Gặp nhau cuối năm" là không có nhiều. Đặc biệt các nghệ sĩ hài cuối năm lại rất đắt show nên phải tranh thủ cùng nhau tập muộn.

SAU 16 NĂM

XUÂN HINH ĐÃ "GÕ CỬA" GẶP NHAU CUỐI NĂM 2020

Năm 2020, nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu tham gia "Gặp nhau cuối năm"

Năm 2020 là điểm nhấn khi sau hành trình 16 năm các Táo "nghỉ chầu" để đổi sang một format mới thì "Gặp nhau cuối năm" xuân Canh Tý 2020 đánh dấu sự góp mặt của danh hài đất Bắc Xuân Hinh.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 5.

Xuân Hinh tập luyện cùng "dàn Táo" cũ trong format mới của "Gặp nhau cuối năm"

"Gặp nhau cuối năm 2020" sau khi lên sóng, dễ dàng nhận thấy hầu hết các nghệ sĩ tham gia chương trình vẫn là những "gương mặt thân quen" như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Vân Dung,… Tuy nhiên, thay vì tái màn "Táo quân chầu giời" quen thuộc hàng năm, "Gặp nhau cuối năm" xuân Canh Tý lại là câu chuyện xoay quanh làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch, từ đó thay đổi đời sống kinh tế địa phương.

Đặc biệt người làng là những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học, điển tích sân khấu như Lão Hạc, Thị Màu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ, bà Phó Đoan, anh Nô, thằng Mõ... Trong lần đầu "bắt tay" với VFC, Xuân Hinh thủ vai Chí Phèo khi nhân vật này đã "rửa tay gác kiếm", về quê bán cháo hành kiếm tiền sống qua ngày.

Chia sẻ với báo Gia đình và Xã hội, danh hài Xuân Hinh cho biết, trước đây, khi chương trình "Táo Quân" bắt đầu những số đầu tiên, anh được mời tham gia nhưng vì duyên chưa tới nên anh không tham gia được.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 6.

"Chương trình Táo Quân thường gửi lời mời rất gấp nên lúc đó thường là tôi đã có lịch trước hoặc bận chương trình khác, hoặc có năm tôi đi lưu diễn nước ngoài nên không tham gia được. Mà đã dính đến chương trình này thì phải tập luyện, có bạn diễn chứ đâu phải diễn một mình. Tôi gọi đó là do chưa đủ duyên.

Nhưng năm nay thì khác. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đặt vấn đề từ sớm, lại đến duyên nên tôi nhận lời ngay. Hơn nữa anh em nghệ sĩ ai cũng muốn tôi tham gia vì đều là chỗ thân quen với nhau cả. Nhận lời rồi mới thấy vui và hấp dẫn" - nghệ sĩ Xuân Hinh tiết lộ.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, anh không ngại chuyện phải tập đêm và tập với thời gian dài. Kể cả chương trình tập luyện cả tháng thì một khi đã nhận lời, anh sẽ làm đến nơi đến chốn.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 7.

"Tôi thì không có gì ngoài sức khỏe cả. Của nả chia hết cho con cái rồi nên chẳng có gì ngoài sức khỏe nữa đâu. Nếu sức khỏe yếu, tôi không nhận lời. Tất nhiên, việc sáng tạo để mang đến một chương trình đậm dấu ấn đêm giao thừa sẽ có nhiều áp lực nhưng mỗi lần tập anh em đều vui vẻ.

Vừa được làm nghệ thuật, vừa có nhiều niềm vui thì vất vả tí cũng chẳng sao. Tính tôi từ trước đến nay đã không nhận thì thôi mà đã nhận là phải "làm đến đỉnh", nhất quyết không làm lằng nhằng, làm không đến nơi đến chốn thì đi ngủ" - danh hài Xuân Hinh cho biết thêm.



THÁNG GIÊNG LÀ THÁNG ĂN CHƠI 

NÊN VẪN SẼ NGHỈ NGƠI BÊN GIA ĐÌNH 

Sau khi chương trình lên sóng, vai diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận được nhiều sự quan tâm, khen tặng của khán giả. Vẫn giữ nét duyên dáng, hóm hỉnh, "Chí Phèo" Xuân Hinh ghi điểm bởi khả năng biến hóa đa dạng. Không chỉ gây cười bằng những câu thoại hài hước, nam nghệ sĩ còn thể hiện khả năng chửi thành bài hát và các thể loại âm nhạc dân gian.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 8.

Sau tất cả thành công, danh tiếng nhưng với Xuân Hinh, tài sản lớn nhất vẫn là gia đình và hai đứa con.

Tuy nhiên, như "truyền thống" của "Gặp nhau cuối năm", sau khi lên sóng, format năm nay vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều. Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Xuân Hinh bày tỏ: "Năm nay tôi mới "gia nhập" nên không nói hay được vì tất cả đều phụ thuộc cảm nhận khán giả. Có thể còn nhiều vấn đề tranh cãi nhưng cái quan trọng là qua chương trình các nghệ sĩ đã cống hiến một đêm cuối năm với những nét văn hoá dân gian, dân tộc và hiện đại. Nhân vật đặc sắc, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa nhưng quan trọng là vui để khán giả đón Tết được vui vẻ".

Xuân Hinh nhấn mạnh những sản phẩm nghệ thuật như nhưng như món ăn. Có người thích thịt cá; có người thích rau, dưa, cà muối; có người lại muốn gan rồng, mỡ muỗi, …

"Chương trình format mới nặng tính dân gian, thấy quê hương, thấy giếng nước sân đình đúng style tôi thích. Đó là cá nhân tôi. Còn miệng thế gian như làn sóng biển chứ không phải miệng chum miệng vại mà bịt được. Vì văn hoá dân tộc là của quý, có đứa quý ít, quý nhiều hoặc không quý nhưng không bao giờ mất. Và tôi vẫn thấy nhiều người vẫn khen, vẫn thích đấy" - Xuân Hinh tâm sự.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết, hiện tại, sau lịch trình bận show quanh năm anh sẽ tận hưởng đón Tết bên gia đình.

"Tôi dù có tuổi rồi vẫn mong được đến Tết. Tết là đoàn viên, là sự quây quần bên nhau. Cả năm đi làm thì Tết là dòng tộc, bạn bè được gặp nhau. Bây giờ cuộc sống không còn đói khát như ngày xưa, thông tin cũng nhiều, điện thoại hiện đại có thể nói chuyện với nhau, nhìn thấy được mặt nhau nhưng tôi vẫn hoài cổ. Ngày Tết chính là tình cảm cha con, anh em dòng tộc được gần nhau" - Xuân Hinh tâm sự.

Xuân Hinh bật mí lần đầu gõ cửa Gặp nhau cuối năm 2020 - Ảnh 9.

Nghệ sĩ Xuân Hinh rất thoải mái chia sẻ chuyện "kính vợ, sợ con"

Đối với vợ, nam danh hài bật mí: "Vợ tôi là gái phố cổ, bà ấy giờ chẳng cần tiền chỉ cần chồng, cần con thôi. Hơn nữa, vợ là người trông cái dạ dày của mình nên phải biết đường sống tử tế. Có được sức khỏe để lao động đến tuổi này cũng là nhờ bà ấy đấy. Thành ra, mình phải nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm bà ấy buồn điều gì. 

Thực ra nhà tôi lúc nào cũng vui như Tết nhưng đêm Giao thừa năm nào tôi cũng hỏi một câu: "Năm vừa qua, anh có làm gì khiến em giận, không hài lòng không?". Bà ấy nói là không có gì là tôi yên tâm ăn Tết đấy. Nhà người khác, mỗi ngày ăn 3 cân thịt, nhà tôi 2 ngày ăn 1 lạng thịt cũng không bực bội gì".

Đặc biệt nam danh hài cho biết, tháng Giêng là tháng ăn chơi nên dù đã có lịch diễn nhưng anh vẫn sẽ nghỉ ngơi bên gia đình, gặp gỡ hai bên nội ngoại, về quê và đi lễ chùa.

"Vào ngày lễ Tết, tôi không kiêng kỵ điều gì. Tôi nghĩ mình làm điều gì cũng hãy bằng cái tâm của mình. Đức năng thắng số. Cứ làm hết sức mình, còn kết quả thế nào thì mình nhận. Cho đến giờ tôi vẫn đang được ăn lộc tiền nhân đấy!"

Thực hiện & Thiết kế: An Khánh

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 phút trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 4 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 8 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Top