Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vy Oanh: 'Minh Tuyết vừa sai về luật, vừa thủ đoạn chèn ép đàn em'

Thứ sáu, 13:00 25/01/2019 | Giải trí

Vy Oanh cho biết ngoài "Để cho em khóc", Minh Tuyết còn hát ca khúc của nhiều ca sĩ khác. Theo cô, đây là sự thiệt thòi với những giọng ca trẻ.

Việc Vy Oanh tố đàn chị “giành” hit gây tranh cãi nhiều ngày gần đây. Khán giả đưa ra những luồng ý kiến khác nhau, giữa một bên đồng cảm với quan điểm của ca sĩ Đồng xanh với bên phản bác, cho rằng Minh Tuyết không hề sai.

Mới đây, chia sẻ trên Zing.vn, Vy Oanh khẳng định việc bài hát mới ra mắt vài tháng mà đàn chị đã sử dụng liên tục để kinh doanh trong khi cô vẫn còn thời hạn độc quyền là sai luật bản quyền và cả đạo đức làm nghề.

Minh Tuyết thủ đoạn chèn ép đàn em

- Thời điểm chị hết hạn độc quyền ca khúc "Để cho em khóc" là bao giờ. Chị có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh Minh Tuyết đã nhiều lần sử dụng ca khúc của mình?

- Hợp đồng của tôi kéo dài đến tháng 6/2018 nhưng chị Minh Tuyết đã hát từ tháng 3/2018. Bằng chứng cụ thể chính là các video trên mạng xã hội. Tôi phát hành MV cuối năm 2017 nhưng 3 tháng sau đã xuất hiện các phiên bản của Minh Tuyết.

Chị ấy chỉ cần đợi tôi vừa hết hạn độc quyền thì ấy lập tức ra album, làm show hay poster đều lấy tên bài hát. Nhạc sĩ chỉ bán độc quyền trong vòng 2 năm, hết thời gian đó mới mua tiếp. Tuy nhiên, khi tôi ngỏ ý mua tiếp thì đâu còn cơ hội bởi bài hát đã được thoả thuận bán cho ca sĩ khác từ rất lâu rồi và chính thức ký ngay khi tôi hết hợp đồng.

Vy Oanh cho biết cô mong muốn được mua thêm bản quyền ca khúc nhưng không còn cơ hội.
Vy Oanh cho biết cô mong muốn được mua thêm bản quyền ca khúc nhưng không còn cơ hội.

- Trong câu chuyện này, theo chị, phía Minh Tuyết và công ty quản lý đã ứng xử đúng - sai ra sao?

- Theo tôi, chị Minh Tuyết đã lách luật một cách khéo léo. Đồng thời, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ đợi tôi hết hạn độc quyền thì liền tung ra các sản phẩm đã chuẩn bị trước đó.

Tôi khẳng định, Minh Tuyết sai về luật. Còn nói đến yếu tố đạo đức thì tôi thấy chị ấy quá thủ đoạn, chèn ép đàn em. Nếu sau 2-3 năm tôi phát hành bài hát và được hưởng thành quả, công sức của mình, chị mới hát lại thì tôi cảm thấy rất hãnh diện. Thế nhưng, thực tế, tôi vừa ra ca khúc được vài tháng, khán giả chỉ vừa biết đến và yêu thích thì chị đã rắp tâm giành bài.

- Ở khía cạnh khác, với tư cách đàn em, những từ ngữ chị dùng để nói về Minh Tuyết trên trang cá nhân có phần quá gay gắt, thậm chí bị đánh giá hỗn láo?

- Bài viết lúc đầu, tôi chỉ viết trên trang cá nhân để giải tỏa bức xúc nhất thời, không ghi đích danh ai cả. Vì vậy thậm chí tôi còn không xem lại hợp đồng độc quyền của mình. Thế nhưng, chị Minh Tuyết tự nhận người đó là mình và lên tiếng chính thức trước, hướng dư luận theo một chiều và sai ý tôi cần nói nên mọi chuyện mới đẩy đi xa như vậy.

Tôi dù không thích ồn ào nhưng không hề hối hận về việc đã bày tỏ quan điểm. Điều khiến tôi tiếc duy nhất là bản thân quá sơ hở, có những lời nói thiếu kiềm chế dẫn tới bị hiểu lầm. Do đó, sau này tôi sẽ kỹ càng hơn trong việc sử dụng ngôn từ.

Vụ ồn ào giữa Vy Oanh và Minh Tuyết gây xôn xao nhiều ngày qua.
Vụ ồn ào giữa Vy Oanh và Minh Tuyết gây xôn xao nhiều ngày qua.

Minh Tuyết hát hit của nhiều ca sĩ trẻ khác

- Chị nhấn mạnh yếu tố tình nghĩa, đạo đức nghệ sĩ để bày tỏ sự không đồng tình với việc làm của phía Minh Tuyết. Ý kiến này gây nhiều tranh cãi từ người chuyên môn lần khán giả. Chị có thể chia sẻ thêm quan điểm của mình?

- Tôi nghĩ vì họ đã đọc thông tin một chiều do bên chị Tuyết tự lên báo trước và nói phần đúng về phía mình nên họ đã hiểu sai. Một số người nói tôi sai là vì họ không nắm được hợp đồng độc quyền của tôi cũng như chưa hiểu tường tận câu chuyện khi tôi chưa có phát ngôn chính thức.

Về yếu tố tình nghĩa như tôi nói là nên nâng đỡ đàn em, người yếu hơn mình. Tôi được biết, chị Minh Tuyết không chỉ hát lại hit của tôi mà còn hát nhiều bài của các ca sĩ trẻ khác, nhưng có lẽ vì lúc mới đi hát còn tự thấy mình "thấp cổ bé họng" hoặc không muốn đụng chạm ảnh hưởng công việc nên chưa ai dám lên tiếng phản ứng với hành động của chị cả. Tôi thấy như thế sẽ rất thiệt thòi cho các ca sĩ trẻ.

Nghệ sĩ trẻ rất khó khăn để có một bài hát, thế nhưng vừa phát hành đã phải chia sẻ công sức với chị ấy. Chị Tuyết làm như thế, khán giả không thể hiểu được ai là người hát đầu tiên, ca khúc gắn liền với tên tuổi của ai.

- Ngoài Minh Tuyết, nhiều ca sĩ khác cũng thể hiện ca khúc, Quang Hà thậm chí thực hiện cả MV, trong khi bản của Lê Bảo Bình có tới 80 triệu lượt xem. Chị phản hồi thế nào về những trường hợp này?

Vy Oanh cho rằng hành động của đàn chị là chèn ép các nghệ sĩ trẻ.
Vy Oanh cho rằng hành động của đàn chị là chèn ép các nghệ sĩ trẻ.

- Anh Hà hát với tư cách yêu thích ca khúc và chỉ hát cho vui. Anh không lấy làm tên riêng cho mình và vẫn tôn trọng công sức người chủ sở hữu ca khúc.

Anh không đi đến đâu cũng hát hay ra mắt album, tổ chức mini show. Hay thậm chí, tự làm poster treo tên mình chung với ca khúc như một sự ngầm khẳng định và tập quen dần cho khán giả trong thời gian tôi chưa kịp đi hát nhiều, củng cố bài hit.

Hay như bạn ca sĩ trẻ hát lại theo phong cách remix khác tôi và như tôi nói đã là đàn chị thì cần nâng đỡ đàn em, tiếp bước cho họ cơ hội vươn xa hơn.

- Đến lúc này, chị muốn giải quyết vụ việc theo hướng nào?

- Ngay từ đầu tôi không muốn lùm xùm trên báo chí nên đã không nêu đích danh ai nhưng sau khi chị ấy tự lên báo nhận là mình thì mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa.

Dù không có cơ hội đi hát thường xuyên vì bận rộn chuyện gia đình, nhưng tôi vẫn mong những đóng góp công sức của mình được khán giả ghi nhận, đồng nghiệp tôn trọng. Nếu đàn anh chị nào cũng làm như chị Minh Tuyết thì rất khó cho đàn em chúng tôi, nhất là những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề chưa có tiếng nói.

Minh Tuyết sẵn sàng đối chất

Sau khi Vy Oanh lên tiếng, đại diện của trung tâm Thuý Nga phản hồi việc ca sĩ đi trước hát hit của đàn em là chuyện bình thường. “Theo tôi, không có thông lệ ca sĩ đi trước không được hát hit của đàn em, mới đây nhất diva Hồng Nhung vừa hát Bùa Yêu, hit của Bích Phương trong đêm trao giải Làn sóng Xanh. ”, đại diện trung tâm cho biết.

“Trước đây, Thu Phương và Hương Tràm thậm chí đã song ca Em gái mưa. Điều đó cho thấy nghệ sĩ rất văn minh, dù ganh đua nhưng mục đích trước tiên vẫn là mang đến khán giả những sản phẩm nghệ thuật thay vì viết những lời không hay về đồng nghiệp, thậm chí là đàn anh đàn chị”, người này nói thêm.

Trong khi đó, Minh Tuyết lần đầu trực tiếp lên tiếng: "Vy Oanh muốn nói gì nên hỏi nhạc sĩ Phúc Trường. Tôi sẵn sàng đưa ngày giờ ký bản quyền và ngày hát để đối chất”.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 2 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 4 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 6 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Ngô Mỹ Uyên kể cuộc sống làm dâu gia đình trung lưu ở Italy

Giải trí - 8 giờ trước

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên không dùng mạng xã hội, hạn chế đi diễn để tập trung chăm con, vun vén hôn nhân cùng chồng giáo sư.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Đã có lúc tôi tuyệt vọng và đau khổ tột cùng…"

Giải trí - 10 giờ trước

Nghệ sĩ Quốc Tuấn - "Người thổi tù và hàng tổng" một thời - chia sẻ rằng, anh từng đi qua những tháng ngày rất tuyệt vọng, thế nhưng may mắn là luôn có ánh sáng ở phía cuối con đường.

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Đen Vâu, Hòa Minzy là ca sĩ của năm, Double2T lần đầu có tên đã ẵm cú đúp thuyết phục

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lễ trao giải Cống hiến diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc bùng nổ khi nhiều gương mặt trẻ tiêu biểu được xướng tên như Đen Vâu, Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Double2T...

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Vợ đại gia của Chi Bảo thông báo tin mang thai lần 2, tăng 5kg

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Vợ Chi Bảo mới đây đã khoe tin vui, theo đó, cô đang mang thai lần 2. Cả gia đình đều hạnh phúc vì có thêm thành viên mới.

Nữ ca sĩ Việt 2 lần đổ vỡ hôn nhân, con trai bị tự kỷ, tuổi 43 tìm được chân ái là bạn thanh mai trúc mã

Nữ ca sĩ Việt 2 lần đổ vỡ hôn nhân, con trai bị tự kỷ, tuổi 43 tìm được chân ái là bạn thanh mai trúc mã

Giải trí - 23 giờ trước

Sau thời gian dài bị mặc cảm về những đổ vỡ trong hôn nhân cũng như hoàn cảnh mẹ đơn thân vất vả, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giờ đây lại đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu.

Top