Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vy Oanh không bi lụy trong hôn nhân

Thứ ba, 13:00 01/09/2020 | Giải trí

Tên tuổi Vy Oanh gắn với những bài hát buồn nhưng cô luôn giữ thế chủ động trong cuộc sống, xây dựng hôn nhân nhiều niềm vui bên người chồng doanh nhân.

- Nhìn lại chặng đường 5 năm chung sống cùng ông xã là đại gia Lê Thiện, chị thấy hôn nhân của mình thế nào?

- Cảm ơn đời đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi mất cha mẹ và đã được bù đắp bằng người chồng trách nhiệm, yêu thương gia đình, hết lòng vì vợ con. Vợ chồng tôi có nhiều nét tương đồng trong tính cách, lại không có bí mật nào nên tôi mong tình yêu này sẽ được giữ gìn. Hy vọng chúng tôi có thể đi cùng nhau đến hết đường đời. Tôi không mong gì hơn mà chỉ ước gia đình mình mãi như hiện tại.

Vy Oanh không bi lụy trong hôn nhân - Ảnh 2.

Vy Oanh bên ông xã và hai con đủ nếp tẻ.

- Qua những điều Vy Oanh chia sẻ, thấy chị luôn tự hào vì giữ thế chủ động trong cuộc sống. Làm sao để đạt được điều đó?

- Tính tôi lạc quan, thích chăm sóc và biết cảm thông, chia sẻ. Tôi tôn trọng cuộc sống tự chủ và không muốn mình phụ thuộc ai. Tôi nghĩ phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết lo lắng cho bản thân, song song đó là không ngừng vun vén, chăm chút cho gia đình từ những điều nhỏ nhất. Tôi tin tưởng rằng khi mình khỏe, đẹp, lạc quan sẽ toát ra năng lượng tích cực lan tỏa tới những người xung quanh. Mặt khác, bạn phải biết đích đến của bản thân. Nếu bạn coi điều gì là quan trọng thì bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ đạt được nó.

- Chị hài lòng nhất điểm nào ở bản thân trong vai trò người vợ, người mẹ?

- Trong vai trò nào tôi cũng rất tự hào vì mình đã sống bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm. Người phụ nữ có gia đình bao giờ cũng phải ôm đồm nhiều nhiệm vụ nhưng tôi tin chỉ cần đủ yêu thương thì mọi điều lớn lao đến đâu cũng sẽ thành chuyện nhỏ.

- Được biết đến là nghệ sĩ có đời sống hôn nhân viên mãn, tại sao chị thường chọn hát những ca khúc buồn?

- Từ khi đi hát đến giờ, tôi luôn được các nhạc sĩ chọn để gửi gắm những bài hát buồn. Có thể nói Vy Oanh hát bao nhiêu bài vui khán giả không nhớ, mà chỉ ấn tượng với tôi trong những tình ca đẫm lệ. Vì hát nhiều bài buồn, có người nghe ca từ bi thương của nó mà suy đoán về cuộc đời tôi nhưng tôi chọc họ là "đoán tới già cũng không ra". Cơ duyên của tôi với những sáng tác nhiều nỗi niềm bắt nguồn từ giọng hát phù hợp và chính tôi luôn muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm mà nhạc sĩ gửi gắm.

- Làm cách nào để giọng hát của chị chạm tới trái tim và tìm thấy sự đồng điệu với khán giả?

- Ở tuổi 35 rồi, nói tôi chưa từng trải qua những mất mát là không đúng. Tôi hiện không còn cha mẹ và sống xa gia đình từ nhỏ. Nỗi đau mất cha mẹ là nỗi đau lớn nhất. Dù rằng mỗi người có nỗi đau khác nhau, chung quy đó vẫn là sự dằn vặt với những điều mình không làm được, cảm giác bất lực và bắt buộc phải chấp nhận sự thật rồi chọn cách vượt qua nó. Sự từng trải giúp tôi đồng cảm sâu sắc và thấu hiểu mọi người.

- Nếu một ngày những ca từ cùng giai điệu buồn trong các bài hát ảnh hưởng tới cuộc sống của chị thì sao?

- Nhiều năm nay tôi dành thời gian cho kinh doanh, chăm sóc gia đình nên âm nhạc như một cuộc dạo chơi. Tôi trân trọng những khán giả dành tình cảm cho người nghệ sĩ thỉnh thoảng mới xuất hiện như tôi nên rất chiều họ. Mặc dù trong thâm tâm, tôi muốn hướng mọi người tới suy nghĩ tích cực bằng cách cho ra mắt nhiều sản phẩm vui vẻ, thế nhưng như đã nói, khán giả chỉ nhớ tới ca sĩ Vy Oanh với những ca khúc não nề mà thôi...

Trong cuộc sống này chúng ta nên thực tế, biết đâu là phim, đâu là đời. Phim ảnh hay bài hát thường được hư cấu một chút với những tình tiết bi thương để thu hút khán giả nên người nghệ sĩ để mình trôi theo những vai diễn là "sai quá sai". Bước ra ngoài phòng thu, tôi phải trở về là mình chứ không để những câu chuyện não nề vận vào đời mình, như vậy là không nên chút nào cả. Tôi sống có quy tắc, kỷ luật cao và phân định rõ ràng từng vai trò nên không có chuyện duy trì tâm trạng nặng nề sau khi quá nhập tâm vào bài hát. Tôi luôn nhắc nhở bản thân: "Mình chỉ sống một lần, phải sống thật ý nghĩa để người thân không lo buồn, để con cái thấy tự hào và lấy mình là chỗ dựa".

Vy Oanh không bi lụy trong hôn nhân - Ảnh 3.

Nhan sắc ca sĩ Vy Oanh.

- Ra mắt ca khúc mới có tên 'Hạnh phúc giả vờ', chị gửi gắm điều gì qua sản phẩm âm nhạc này?

- Cách đây không lâu, tôi tình cờ nhận được bài hát này từ một nữ nhạc sĩ - Đặng Thanh Tuyền. Tuyền nói đây là tâm tư của một người bạn mà người đó muốn nhờ tôi truyền tải tới khán giả. Sau khi nghe, tôi thực sự ấn tượng với ca từ và câu chuyện ẩn chứa bên trong nên nhanh chóng gửi đi hòa âm. Ấy vậy mà cũng phải mất một thời gian rất lâu ca khúc mới được ra mắt.

Với tôi, bài hát là sự chia sẻ, đồng cảm với những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự nữ chính trong câu chuyện. Nhưng với cá tính của mình, tôi không ủng hộ sự hy sinh đến quên mình ấy. "Hạnh phúc giả vờ" nói về cuộc hôn nhân chỉ toàn dối lừa nhưng người phụ nữ cố nuốt nước mắt vào trong để gìn giữ cho con một mái ấm trên danh nghĩa. Tôi nghĩ, nếu bạn chấp nhận tha thứ thì chính tinh thần bạn phải được giải thoát. Còn không, đừng nên chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực, lập lờ để làm khổ mình.

- Vy Oanh ngoài đời có gì giống và khác người phụ nữ trong ca khúc mà chị thể hiện?

- Chắc chắn tôi không dành sức chịu đựng cho những điều chẳng đáng rồi. Nhưng tôi từng chứng kiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh này nên dễ dàng hình dung ra. Tôi nhập tâm trong một giờ đồng hồ để cảm nhận nỗi buồn và thu âm ca khúc đó. Lúc rời phòng thu, tôi đặt những não nề phía sau để đi về khi đã hoàn thành công việc của một nghệ sĩ.

Trong chuyện tình cảm, tôi sống thiên cảm xúc nhưng rất quyết đoán và mạnh mẽ. Tôi yêu sự công bằng, lẽ phải và tôn trọng cuộc sống tự chủ. Trên hết, tôi luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh (cười).

Theo Ngôi sao
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 7 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 13 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 15 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top