Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ Phạm Anh Khoa tiết lộ…“thói xấu” của chồng

Thứ sáu, 10:14 30/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Thùy Trang hơn Phạm Anh Khoa 6 tuổi. Họ đã có với nhau hai con, con gái hơn 6 tuổi và con trai 2 tuổi. Để đến được với nhau và có được mái ấm hạnh phúc như ngày hôm nay, Thùy Trang đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Trong mắt Thùy Trang, Phạm Anh Khoa là một người nghiêm túc đến cực đoan…

Nghiêm túc đến cực đoan

Là một người vợ kiêm người quản lý của Phạm Anh Khoa, chị thấy giữa con người âm nhạc và con người ngoài đời của anh ấy có gì giống và khác nhau?

- Ngoài đời, Khoa rất trẻ trung, vô tư và có phần hơi bắng nhắng, còn trong âm nhạc tôi lại thấy Khoa rất chỉn chu, cầu toàn và nghiêm túc đến mức cực đoan. Nhiều khi, có những thứ rất nhỏ nhặt mà mình tưởng nó không liên quan đến âm nhạc như giờ giấc, ăn uống, tập luyện… nhưng đối với Khoa thì đó là những thứ bổ trợ đắc lực cho âm nhạc nên Khoa rất coi trọng việc ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Chẳng hạn, lúc nào Khoa cũng ăn trước giờ diễn khoảng 2 tiếng, sau đó sẽ tranh thủ chợp mắt khoảng 30 phút… rồi mới bước lên sân khấu. Thói quen này đã “cố định” từ lâu, dù show lớn hay show nhỏ, sự kiện hay truyền hình trực tiếp thì Khoa cũng không thay đổi thói quen đó.

Thậm chí, trước giờ diễn Khoa còn bắt anh em trong ban nhạc ngồi lại với nhau để trao đổi về buổi diễn đó. Khoa để ý cả đôi giày, chiếc áo, cái dây đeo… của từng thành viên trong ban nhạc. Ngay cả khi nhận một chương trình nào đó ban nhạc cũng phải tập đúng, tập đủ hai buổi tập… mới lên sân khấu chứ không có chuyện diễn rồi sẽ không phải tập lại.

Chị có thường góp ý để anh ấy bớt cực đoan?

- Tôi không thể góp ý bởi tôi biết điều đó đã “bất di bất dịch” ở Khoa. Nhiều khi tôi thấy có những bài hát, ban nhạc đã biểu diễn rất nhiều lần, chơi nhạc cụ đã rất nhuyễn rồi nên việc tập luyện đôi khi thừa thãi, mất thời gian của anh em… nhưng Khoa vẫn bắt mọi người tập. Đối với Khoa, đã là nghệ sỹ chuyên nghiệp thì không được phép vướng bất kỳ sai lầm nào. Đôi khi đang diễn bỗng có trục trặc về âm thanh, lỗi này không nằm ở ban nhạc nhưng đối với Khoa đó là một đêm diễn thất bại. Khoa cảm thấy rất dằn vặt, bực bội… thậm chí cả ngày hôm đó không đủ bình tĩnh để làm được gì.

Vậy chị mất bao nhiêu thời gian để làm quen với con người cực đoan ấy?

- Thú thật, thời gian đầu tôi rất khó chịu. Nhưng vì mình là người một nhà nên đành chấp nhận nhau mà sống. Thỉnh thoảng tôi hay lựa những khi Khoa đang nói chuyện vui để khuyên bảo. Tôi biết, với tính cách của Khoa thì “bạn ấy” sẽ không chấp nhận điều đó đâu nhưng khi tôi nói Khoa vẫn để tâm suy nghĩ.

Đã bao giờ chị góp ý mà anh ấy nổi nóng, rồi vợ chồng giận nhau?

- Tôi với Khoa có một thỏa thuận, tôi sẽ tham gia vào việc sắp xếp công việc, các mối quan hệ xã hội… Tôi nhận mình là người không am hiểu về chuyên môn nên những gì liên quan đến âm nhạc thì Khoa sẽ là người quyết định cuối cùng.

Rất thích chơi với trẻ con

Theo sát chồng trong tất cả các hoạt động, đã bao giờ chị phải phiền lòng vì những lời đàm tiếu kiểu như “phi công trẻ lái máy bay”?

- Đàm tiếu thì tôi chưa nghe lời nào “bay” đến tai mình. Một phần do Khoa cũng đã chỉ cho tôi cách để sống với Khoa là đừng nên đọc báo mạng nhiều hoặc đọc những comment trên Facebook. Tôi thấy điều đó rất đúng nên cũng không quan tâm mấy. Nếu có bài báo nào về Khoa, tôi chỉ đọc một lần rồi thôi chứ không đọc đi đọc lại để xem độc giả phản hồi như thế nào. Phần khác, bạn bè của Khoa trong showbiz cũng không nhiều. Chúng tôi có một nhóm bạn thân gồm nhiều ngành nghề khác nhau chơi với nhau nên cũng chưa gặp phiền phức gì với showbiz.

Thời điểm mới lấy nhau, với khoảng cách tuổi tác như vậy, anh chị có gặp khó khăn gì không?

- Khó khăn lớn nhất có lẽ nằm ở phía gia đình tôi, còn hai đứa không có vấn đề gì. Tôi nghĩ, thời gian đó Khoa chẳng biết sợ gì vì mới chỉ 22 - 23 tuổi, cái tuổi muốn làm gì là phải làm bằng được. “Bạn ấy” muốn lập gia đình để có những đứa con nên “bạn ấy” quyết liệt tới cùng.

Về phía tôi, sở dĩ gia đình ngăn cản vì sợ lấy chồng ít tuổi, lại còn là nghệ sỹ thì tôi sẽ thiệt thòi nhiều. Tuy nhiên, vì tôn trọng quyết định của con nên ba mẹ tôi đã đồng ý và rất nhiều lần ngồi nói chuyện với tôi, cho tôi những lời khuyên. Nói chuyện về tâm lý, về những khó khăn mà tôi sẽ phải đối diện, rồi tôi sẽ phải khéo léo như thế nào với một người chồng nghệ sỹ… Đến thời điểm này tôi rất biết ơn ba mẹ tôi và ba mẹ Khoa. Ba mẹ Khoa cũng dành nhiều tình yêu thương cho tôi. Nếu hồi đó mà hai bên gia đình phản đối đến cùng thì chắc chúng tôi sẽ không có được ngày hôm nay.

Phạm Anh Khoa có phải là người bố chăm con?

- Ở nhà, Khoa cũng bình thường như những người đàn ông khác, chẳng có tính nghệ sỹ chút nào và rất giống ba tôi. Thậm chí, trước đây Khoa còn là người đàn ông của gia đình, nhưng sau này “bạn ấy” càng ngày càng thoát khỏi gia đình, đặc biệt đi ra ngoài nhiều hơn. Chính điều này đã mang đến cho Khoa nhiều trải nghiệm để thuận lợi hơn trong việc sáng tạo âm nhạc, chứ cứ ru rú ở nhà chắc quanh quẩn cũng chỉ sáng tác những bài cho con với vợ.

Khoa là người cực kỳ thương con. Tôi nghĩ, một người như Khoa chơi với trẻ con rất hợp, bởi vì Khoa thừa năng lượng. Khoa không biết mệt mà trẻ con chơi cũng không biết mệt. Không chỉ con của mình mà trẻ con trong xóm cũng rất thích chơi với Khoa. Tôi còn nhớ có một mùa trung thu, vì ở gần nhau nên Khoa làm ông địa, anh Hoàng Bách múa lân… tổ chức cho trẻ con trong xóm chơi trên sân thượng rất là vui. Đó là sự dễ thương của người nghệ sỹ. Họ dành tình cảm cho con cái rất là nhiều. Còn về chăm sóc con cái thì tôi là chủ yếu vì mình là phụ nữ mà.

Cảm ơn chị đã tham gia buổi trò chuyện này!

Hà Tùng Long (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 47 phút trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 15 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 18 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 1 ngày trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Top