Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tương lai Mytel từ câu chuyện của dancer xinh đẹp người Myanmar

Thứ ba, 16:36 12/06/2018 | Giải trí

TVC thương hiệu thường nói về mơ ước có tính biểu tượng mà thương hiệu đó muốn đạt được trong tương lai. Nhưng với Mytel - mạng di động quốc tế thứ 10 của Viettel, thì đó đã là một phần của hiện thực.

Câu chuyện xúc động về cô gái sống ở miền núi Myanmar

Trong lễ khai trương Mytel (thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội- Viettel tại Myanmar) ngày 9/6/2018, nhiều người tham dự khá xúc động khi xem clip thương hiệu của mạng di động mới.

Đó là câu chuyện về một cô gái sống ở miền núi xa xôi của Myanmar, mơ ước làm dancer nổi tiếng nhưng gặp rất nhiều khó khăn khi lên thành phố học tập.


Dancer trong clip thương hiệu cũng xuất hiện tại buổi lễ khai trương Mytel để “kể câu chuyện của mình”. Ảnh: Trần Thọ

Dancer trong clip thương hiệu cũng xuất hiện tại buổi lễ khai trương Mytel để “kể câu chuyện của mình”. Ảnh: Trần Thọ

Vào lúc khó khăn nhất, khi mọi việc tưởng lâm vào bế tắc bởi đến chiếc váy trình diễn cô dự định sẽ mặc trong buổi thi cũng bị rách, cô nhận được cuộc gọi video call từ quê nhà. Đây là một điều rất khó tin bởi đó là một vùng quê nghèo, hẻo lánh mà khi cô gái lên thành phố, gia đình còn chưa có điện thoại di động và tất nhiên là không thể biết gọi video call.

Thế nhưng, cuộc gọi video call đó là thực tế khó tin do vùng quê xa xôi đã được phủ sóng 4G của một mạng di động mới và gia đình cô gái đã được dùng smartphone với giá rẻ.

Sự vui vẻ và lạc quan qua nét mặt, cử chỉ của người mẹ từ cuộc gọi video đã truyền tới cho cô gái một niềm cảm hứng lớn và cô gái đã vượt qua được một khúc quanh của đời mình.

Công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi lớn

Đó là câu chuyện thể hiện mơ ước của thương hiệu di động mới ra mắt: công nghệ có thể tạo ra sự thay đổi lớn, truyền đi cảm xúc và tiếp thêm sức mạnh cho người dân Myanmar. Đó cũng chính là chủ đề của lễ ra mắt mạng di động thứ 4 (Mytel) của đất nước chùa vàng: “Empower me, empower Myanmar”.


Ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Myanmar, sóng 4G của Mytel cũng đã phủ tới.

Ở những vùng xa xôi, hẻo lánh của Myanmar, sóng 4G của Mytel cũng đã phủ tới.

Nhưng đó không chỉ là một câu chuyện thương hiệu thể hiện mơ ước của những người Mytel ở buổi khai trương, đó là sự thật đang xảy ra trên đất nước này. Những người Việt Nam đến Myanmar và cùng với những người dân nơi đây hiện thực hoá điều đó.

Tại nhiều vùng núi xa xôi của đất nước chùa vàng, sóng 4G của Mytel đã phủ tới và người dân nơi đây có thể dùng những chiếc smartphone của mình để gọi video call miễn phí. Đây là điều không thể tin được khi chỉ vài năm trước đó, khi thị trường viễn thông Myanmar chưa mở cửa, giá của một chiếc sim di động lên tới 2.000 USD và sóng 2G mới được phủ loanh quanh ở các thành phố lớn.

Và chỉ hơn một năm trước, khi thị trường đã có 3 nhà mạng, người dân làng Thadon, huyện Thadog, bang Mon (Mon state), người dân vẫn phải đi hơn 10km để vào thị trấn mới có thể dùng Internet tốc độ cao. Giờ đây, với mạng 4G của Mytel, họ đã được truy cập Internet băng rộng trên smartphone tại làng của mình với tốc độ cao nhất xấp xỉ 50 MB/s.

Cũng vì thế mà dù chưa khai trương, các điểm bán lưu động của Mytel tại nhiều nơi trên khắp Myanmar đã được quây kín bởi người dân. Họ tò mò về một mạng di động mới nhưng mang công nghệ cao 4G phủ đến cả vùng sâu vùng xa, miền núi… nơi mà chưa có nhà mạng nào muốn đầu tư cho Internet băng rộng.

Dancer trong clip thương hiệu Mytel của Myanmar

Tuy nhiên, mối quan của người dân Myanmar tới mạng 4G của Mytel không chỉ đến từ việc nhà mạng này đầu tư nhanh, lớn và quyết liệt. Nó đến từ nhu cầu đang nhảy vọt của người dân nơi đây với Internet băng rộng di động mà các nhà mạng khác đầu tư chưa tốt.

Sau 3 năm mở cửa thị trường viễn thông, tỷ lệ phổ cập điện thoại di động của người dân Myanmar đã lên tới 90% và tới 80% trong số đó dùng smartphone. Đây có thể coi là tốc độ phổ cập smartphone kỷ lục của thế giới. Chưa hết, hầu hết người dân Myanmar đều dùng smartphone 2 sim 2 sóng, “nghiện” dùng facebook cũng như các ứng dụng OTT và rất quan tâm đến giá cước cũng như khuyến mại.

Tại nhiều vùng ở Myanmar, các nhà mạng vẫn chưa kịp đầu tư lớn cho hạ tầng mạng 3G và rất ít hoặc không có trạm 4G. Đó là lý do dẫn đến “cơn khát” Mytel tại Myanmar khi nhà mạng này cung cấp dịch vụ 4G rộng khắp với giá siêu rẻ và khuyến mại thẻ nạp 100% liên tục.

Giấc mơ tiếp thêm sức mạnh cho người dân và đất nước Myanmar của những người Mytel đã đi được những bước hào hứng đầu tiên. Và phía trước vẫn còn rất nhiều mục tiêu để Mytel chinh phục.

Theo Nguyễn Long/VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 37 phút trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 3 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 7 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 9 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 11 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Top