Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuấn Ngọc mất tuổi trẻ vì tập hát

Thứ năm, 10:52 05/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - “Riêng một góc trời” của Tuấn Ngọc tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã cùng khán giả sống trong không khí âm nhạc thực sự.

 
Với hơn 50 năm đi hát, nam danh ca Tuấn Ngọc từng biểu diễn ở khá nhiều nhà hát danh tiếng trên thế giới. Vậy nhưng, khi trở về Việt Nam tổ chức liveshow đầu tiên “Riêng một góc trời”, anh vẫn nhắc đi nhắc lại đầy trân trọng câu nói: Được hát ở Nhà hát Lớn là niềm mơ ước lớn nhất của tôi. Vậy nhưng, âm thanh hình như “dị ứng” với niềm khát khao của danh ca. Ở vài phút đầu của chương trình, khi  lên những nốt cao, tiếng rè của giọng nghe rất rõ. Đây không phải là lần đầu tiên âm thanh ở Nhà hát Lớn “phản chủ” với giọng ca của Tuấn Ngọc. Trước đó, trong đêm nhạc của ca sĩ Bảo Yến ở Nhà hát này, trong khi các ca sĩ khác đều xuôi chèo mát mái thì đến phiên anh, micro liên tục “dở chứng”, vài phút lại rít lên chói tai, khiến anh phải trốn vào sân khấu một lúc. Lần này, ngoài lỗi kỹ thuật, thời tiết cũng phụ lòng người. Cả 3 đêm diễn 2-4/1/2012 đều diễn ra trong giá lạnh và mưa phùn, dẫu sân khấu của Nhà hát Lớn chỉ còn lác đác vài ghế trống ở tầng 3.

Người Việt Nam biết đến giọng hát của Tuấn Ngọc chủ yếu qua các băng cát-sét và sau này là đĩa CD. Nghĩa là chỉ được nghe một cách “gián tiếp”  để rồi yêu mến anh bằng tình yêu chung thủy. Nhưng hãy đến nghe Tuấn Ngọc hát live một lần, dù không khiến khán giả phát cuồng như nghe nhạc rock, nhưng cũng là một tình cảm tương tự. Khán giả không chỉ được nghe hát mà là được sống trong một không khí âm nhạc thực sự. Có hát, có chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc, về cuộc đời, có tiếng cười giải trí từ duyên hài rất riêng của Tuấn Ngọc…

Ca sĩ Mỹ Linh quả không quá lời khi nói rằng, chị đã từng chứng kiến MC Nguyễn Ngọc Ngạn và ca sĩ Tuấn Ngọc “khẩu chiến” với nhau ở hải ngoại đến bất phân thắng bại. Khi âm thanh trục trặc, để lấp thời gian “chết”, ban tổ chức đã phải “phó thác” cho tài ăn nói của Tuấn Ngọc. Chỉ vài câu nói hài hước mà như không, không khí thoải mái và những tiếng cười của khán giả đã đầy ắp cả khán phòng. Sau mỗi một ca khúc anh lại giao lưu với khán giả bằng những câu chuyện, kể cả theo kịch bản, kể cả tình huống phát sinh, cho thấy khả năng ứng biến lão luyện của Tuấn Ngọc.

Khi hát những ca khúc tiếng Anh, Tuấn Ngọc tâm sự rằng, suốt cả thời tuổi trẻ, anh hát cho một ban nhạc ở Hawai (Mỹ). Ngỡ rằng tôi sẽ sống già và chết già ở đó thì năm 1988, một trung tâm hải ngoại đã mời anh thu âm những ca khúc tân nhạc đã mở ra cho anh một hướng đi mới. Và chỉ khi đó, tên tuổi của  Tuấn Ngọc mới được đông đảo người Việt trong nước và nước ngoài biết đến. Anh cũng chia sẻ với khán giả về thành công mà mình có được ngày hôm nay, ngoài sự may mắn ra còn là do anh đã dành nhiều thời gian để học nhạc mỗi ngày. “Các bạn biết không, thời trẻ, tôi học đàn và học hát 8 tiếng mỗi ngày, đến mức mất đi cả thời tuổi trẻ. Nhưng tôi không ân hận, vì nhờ có học hỏi mỗi ngày mà tôi mới được yêu mến như hôm nay”.

Không chỉ “nịnh khéo” ban nhạc Anh em, nhạc sĩ Hoài Sa, Hồng Kiên, Anh Quân (vì quả thật, ban nhạc đã chơi quá phiêu), Tuấn Ngọc cũng khiến bố vợ- nhạc sĩ Phạm Duy mát lòng. Giới thiệu về ca khúc “Đường em đi” của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuấn Ngọc nói, đây là ca khúc được viết ở thời kỳ nhạc sĩ Phạm Duy yêu mạnh mẽ nhất. Nói như thế không có nghĩa là những mối tình sau của ông không mạnh mẽ. So với nhạc sĩ Phạm Duy, mối tình bình thường nhất của ông cũng mạnh mẽ hơn của tôi nhiều lần”. Còn vợ anh - ca sĩ Thái Thảo hẳn cũng “mát dạ” khi khán giả bất chợt phỏng vấn Tuấn Ngọc vì sao không có bà xã ở đây. Câu trả lời nghiêm túc nhưng với giọng điệu… tưng tửng, Tuấn Ngọc vẫn dễ dàng lấy được tiếng cười của khán giả: “Vợ tôi ngày mai phải trở về Mỹ nên tối nay tôi chỉ có một mình thôi. Nãy giờ, tôi toàn hát những ca khúc buồn là để ngậm ngùi cho hoàn cảnh của mình bây giờ”.
 
 
21 ca khúc trong chương trình là một thách thức không nhỏ cho giọng ca đã ngoài 60 tuổi như Tuấn Ngọc. Giọng hát đẹp với cách xử lý điêu luyện cùng phong thái đầy lịch lãm là những điều vẫn làm nên sự hấp dẫn cho cái tên Tuấn Ngọc từ lâu. Tuấn Ngọc hát những đoạn thấp hay hơn những nốt lên cao và điêu luyện ở những đoạn ngân, phiêu… Kể câu chuyện cuộc đời mình qua ca khúc nhưng Tuấn Ngọc chọn những ca khúc tân nhạc để mở màn, mà theo anh đó là thời kỳ rực rỡ nhất của âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc được thể hiện đều là những sáng tác nổi tiếng: Tình cầm, Lá đổ muôn chiều, Đường em đi, Em đến thăm anh một chiều mưa, Ngậm ngùi, Áo lụa Hà Đông, Phôi pha, Ru đời đi nhé, Riêng một góc trời…Những ca khúc nhạc ngoại, được anh hát từ khi mới bước chân vào nghề nhưng khéo léo dàn dựng ở phần thứ 2: Yesterday, Smoke gets in your eyes, Unchained melody được anh xử lý khá tinh tế.

Cả đời sống cho âm nhạc, mất cả thời tuổi thơ và tuổi trẻ, nhưng chính sự mất mát đó đã mang lại cho danh ca Tuấn Ngọc một đúc rút đầy tỉnh táo: “Sự yêu mến của khán giả là dành cho mọi nghệ sĩ trên thế giới chứ không phải riêng một mình tôi, nên tôi không bao giờ có suy nghĩ lợi dụng sự yêu mến đó của khán giả để mà đa tình…Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là được sống bên người thân của mình mỗi ngày”. Không ai biết “ma ăn cỗ” lúc nào, nhưng ánh mắt đầy yêu thương của anh luôn hướng về cô con gái khi đang biểu diễn cũng chính là hình ảnh làm đầy hơn sự yêu mến mà khán giả dành cho anh: một danh ca đích thực trong âm nhạc và lối sống.

Thanh Hà

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 27 phút trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 1 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 16 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 19 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 23 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Top