Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Thế Vinh và bạn gái cơ trưởng không sống thử trước hôn nhân

Thứ năm, 07:00 14/04/2016 | Giải trí

Những thông tin không chính xác, hiểu lầm trên mặt báo từng khiến cặp đôi rơi vào bế tắc tình cảm. Thậm chí, có thời điểm họ đã nghĩ đến chuyện "đường ai nấy đi".

Nam diễn viên Người mẫu cho biết, anh yêu nghiêm túc và đã nghĩ đến đám cưới với bạn gái cơ trưởng, tuy nhiên, mọi vấn đề riêng tư cần được giữ kín, bởi anh tâm niệm "nói trước bước không qua".

"Nói quá nhiều dễ đi đến đổ vỡ. Sự chân thành và những điều giản dị giúp chúng tôi nuôi dưỡng mối quan hệ lâu dài. Cô ấy đủ thông minh để nhận thấy đâu là giả tạo, dối trá. Tôi không diễn khi yêu", anh bày tỏ.


Trương Thế Vinh sống chân thật để giữ gìn mối quan hệ tình cảm với bạn gái Đông Phương. Ảnh: Nguyễn Thành

Trương Thế Vinh sống chân thật để giữ gìn mối quan hệ tình cảm với bạn gái Đông Phương. Ảnh: Nguyễn Thành

Chưa bao giờ lép vế trước bạn gái

- Ở cạnh một người bạn gái mạnh mẽ, thông minh và là cơ trưởng của một hãng hàng không quốc tế, đã bao giờ anh cảm thấy mình bị lép vế?

- Mạnh mẽ hơn thì có chứ không lép vế. Ở cạnh Phương tôi thấy mình nam tính và quyết đoán hơn. Đôi khi đàn ông không cần lớn tiếng. Biết nhường nhịn cũng là mạnh mẽ, đó là quyền của đàn ông, quan trọng là bạn có sử dụng nó hay không.

Tôi và cô ấy hạn chế việc xuất hiện nhiều trước truyền thông. Chúng tôi nghĩ không cần thiết. Khi chuyện tình cảm công khai, cả hai gặp nhiều rắc rối. Có những thông tin đăng tải không đúng sự thật, sai lệch khiến Phương gặp rắc rối. Bản thân tôi bị cho là mượn chuyện tình cảm để PR. Thậm chí, có thời điểm chúng tôi suýt chia tay vì những hiểu nhầm trên mặt báo.

- Trương Thế Vinh nổi tiếng là đào hoa trong showbiz. Anh làm cách nào để tạo niềm tin ở bạn gái?

- Phương đủ thông minh để hiểu đâu là tình cảm thật, đâu là giả dối. Tôi không cố gắng tạo niềm tin cho bạn gái, mọi thứ đến tự nhiên. Từ lúc mới quen Phương tôi đã thẳng thắn với cô ấy: “Từ từ em sẽ nhận ra anh không phải là người tốt, quá khứ của anh dữ dội lắm!”. Nhưng quá khứ không phải là vấn đề khiến cô ấy bận tâm. Người ta nói “hãy quay đầu”, chứ không bảo phải tốt từ nhỏ cho đến lớn. Ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại.

Chúng tôi vun đắp tình cảm bằng sự chân thành, nếu giả tạo sẽ không ở với nhau lâu đến thời điểm này. Là diễn viên, tôi đã phải diễn hàng ngày, gặp người yêu mà diễn nữa thì quá mệt mỏi. Nhiều người sống trong sự giả tạo, cố gắng đẹp trong mắt người kia, đến khi chia tay thì không biết vì sao. Chính cách sống không thật sẽ khiến cho cả hai khó đến gần nhau. Tôi và Phương xây dựng tình cảm từ những thứ đơn giản nhất.


Nam diễn viên và bạn gái cơ trưởng tại sự kiện đầu năm 2016. Ảnh: Thành Luân

Nam diễn viên và bạn gái cơ trưởng tại sự kiện đầu năm 2016. Ảnh: Thành Luân

Chúng tôi không sống thử trước hôn nhân

- Hơn ba năm yêu nhau, anh chị lên kế hoạch cưới xin thế nào?

- Hiện tại vẫn chưa có gì. Tôi và cô ấy có nhiều việc phải lo vì cả hai vẫn đang trong giai đoạn ổn định cuộc sống. Mọi thứ cần đúng thời điểm, tôi muốn giữ bí mật đến phút chót. Thật sự gia đình hai bên đã hỏi ý hai đứa, lâu lâu vẫn nhắc nhưng không hối thúc, người lớn để chúng tôi tự quyết định. Chắc chắn khi yêu chúng tôi có kế hoạch cho tương lai nhưng mọi việc sẽ được giữ bí mật.

- Ở thời buổi hiện đại, đám cưới không còn là chuẩn mực hạnh phúc, nhiều nghệ sĩ chung sống, có con mà không cưới xin, hôn thú. Quan điểm của anh thế nào?

- Mỗi người có quyền lựa chọn. Với tôi, đám cưới rất quan trọng. Lễ cưới giúp cả hai sống có trách nhiệm với nhau hơn. Phụ nữ được tôn trọng hơn nếu có đám cưới. Tôi là người xác định yêu là phải cưới, không thể sống “nhây” như vậy được. Bố mẹ sống chung mà không hôn thú, đám cưới sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Bạn bè vô tình trêu chọc sẽ cũng khiến con buồn. Đôi khi một câu nói đùa ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Chuyện tình cảm của tôi gặp thuận lợi, được gia đình đôi bên ủng hộ, nhưng tôi và Phương đều không có quan niệm sống thử. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng. Kết hôn sẽ gắn kết cả hai, khiến mỗi người có trách nhiệm vì gia đình chung. Tôi tự tin về nhân cách khi đối diện với gia đình Phương.

- Phụ nữ sống trên không trung thường có tỷ lệ vô sinh cao, việc này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, anh có lo ngại?

- Vấn đề con cái không quá quan trọng. Có con hay không là ý trời. Vẫn có nhiều phi công có con bình thường, chưa chắc nguyên nhân xuất phát từ Phương, có thể do tôi thì sao? Nếu cứ soi mói chuyện đó thì không thể sống chung được với nhau. Cái gì đến sẽ đến, tôi luôn ở tư thế đón nhận. Cho dù thế nào chúng tôi vẫn hạnh phúc. Chúng ta có thể nhân đôi niềm vui bằng cách nuôi chó, mèo, hoặc nhận con nuôi.


Nam diễn viên - ca sĩ cho rằng, sự nghiệp của anh khó nhảy vọt dù đã nỗ lực và từng có nhiều bài hit. Ảnh: Nguyễn Thành

Nam diễn viên - ca sĩ cho rằng, sự nghiệp của anh khó nhảy vọt dù đã nỗ lực và từng có nhiều bài hit. Ảnh: Nguyễn Thành

Sự nghiệp của tôi khó đột phá

- Thời gian qua, hoạt động nghệ thuật của Trương Thế Vinh khá nhạt nhòa. Không ít người cho rằng, vì vui duyên mới mà anh bỏ bê công việc. Thực tế ra sao?

- Đây chỉ là sự trùng hợp. Tôi đang ở giai đoạn muốn thay đổi. Tôi cảm thấy chán nản khi mình luôn ở thế bị động. Chúng tôi phải đổ nhiều tiền để cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc, trong khi nó không có khả năng thu hồi vốn. Người ta tự do sử dụng nhạc của chúng tôi. Nghe xong họ còn chê bai, chửi mắng mà đa phần đều là những người không am hiểu. Sau đó, chúng tôi lại phải quay lại “xin tiền” khán giả.

Thu nhập của diễn viên không quá cao, nhưng có quá nhiều trách nhiệm. Khi xem một bộ phim dở, khán giả sẽ đổ lỗi cho diễn viên mà không hay biết, phim hay dở phụ thuộc nhiều yếu tố. Nghề không công bằng với chúng tôi, nhà nước không bảo vệ chúng tôi, vậy thì chúng tôi cống hiến vì điều gì?

Hiện tại, tôi vẫn chờ đợi kịch bản điện ảnh, không phải ai cũng may mắn nhận được kịch bản hay, phù hợp, đưa tên tuổi thành hàng sao. Tôi từng tham gia điện ảnh nhưng không được đánh giá cao. Hệ lụy sau đó phải chấp nhận. Đôi khi đạo diễn điện ảnh ngại làm việc với diễn viên gắn mác đóng phim truyền hình.

- “Một nghề cho chín còn hơn 9 nghề”, tại sao anh không tập trung cho một vai trò mà thử nghiệm nhiều lĩnh vực?

- Ai cũng hiểu điều đó, nhưng số phận mỗi người một khác. Đôi khi cái số khiến mình phải thế này, thế kia. Có những người không có nhiều chọn lựa, và vì mưu sinh cuộc sống. Tôi cũng vậy, cuộc đời cho tôi đi hát đúng thời điểm đó, tôi muốn tiếp tục cũng không được. Có lúc tôi kinh doanh thành công, nhưng đến thời điểm cũng thất bại, đụng chuyện gì cũng hỏng. Tôi phải gánh vác cả gia đình, 6 tháng việc kinh doanh không thu vô là thấy chóng mặt. Lúc đó, công việc MC đến, buộc mình phải nhận.

- Thu nhập của anh bị ảnh hưởng thế nào khi liên tục thay đổi định hướng?

- Tôi đang ở mức độ an toàn. Tôi cố gắng nhiều nhưng không có sự đột phá, kể cả khi có bài hit. Mọi thứ đều đi lên từng bước chứ chưa bao giờ nhảy vọt. Điện ảnh, truyền hình mang lại cho tôi mức cát-xê ổn định nhất. Mới đây tôi cũng nhận một số show cho các kênh truyền hình dành cho giới trẻ nhưng cũng chỉ mang về một khoản vừa đủ. Tôi xác định, đây là sân chơi để rèn luyện. Có thời gian âm nhạc giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên, ca nhạc phải tái đầu tư rất tốn kém. Tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top