Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Thế Vinh: 'Tôi muốn yêu lại'

Thứ tư, 12:50 23/09/2020 | Giải trí

Nam diễn viên kiêm ca sĩ tâm sự dù đắt show phim ảnh, game show, niềm đam mê hát vẫn cháy trong anh. Anh cho rằng sản phẩm âm nhạc mới làm nên giá trị của nghệ sĩ.

Trương Thế Vinh: Tôi muốn yêu lại - Ảnh 2.

Trương Thế Vinh tâm sự với Zing về quyết định thành lập ban nhạc: "Trong thời gian dịch bệnh, ai cũng nghĩ tới kinh doanh để gia tăng thu nhập. Chắc số tôi nghèo nên không nghĩ đến kinh doanh. Thời gian nghỉ dịch, tôi viết ca khúc, tìm kiếm ê-kíp. Tôi chưa bao giờ thấy mình sung sức như hiện tại".

Tôi không còn háo thắng

- Là ca sĩ, diễn viên nhưng thời gian qua anh phủ sóng ở game show truyền hình, đâu là định hướng đường dài của anh?

- Âm nhạc là đam mê lớn của tôi. Tôi muốn thành lập ban nhạc từ lâu nhưng chưa thể thực hiện. Mọi người nghĩ ban nhạc sẽ phải chơi thứ nhạc cá tính, mạnh mẽ.

Tôi cho rằng khán giả cần âm nhạc chạm vào trái tim họ. Tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, dù có rất nhiều người ngăn cản. Một vài người nói tôi điên rồ khi lập ban nhạc ở thời điểm này. Theo con đường này xác định phải đầu tư tốn kém, gian nan, phức tạp và kén show diễn.

Tôi không đặt nặng yếu tố kinh doanh hay áp lực về việc kiếm show.

Trương Thế Vinh: Tôi muốn yêu lại - Ảnh 3.

Nam diễn viên tự tin khi lập ban nhạc. Ảnh: Minh Thư.

- Anh có vẻ tự tin quá đà về tiền bạc cũng như sự thành công của ban nhạc?

- Tất nhiên chúng tôi cũng có sự tính toán. Trước khi bắt đầu làm việc gì, kể cả nghệ thuật, cũng cần có phương án và tính toán cụ thể. Khi bắt tay thực hiện nghĩa là chúng tôi nghĩ sẽ khả thi. Bây giờ, nghệ sĩ không chỉ hát, diễn mới thu được lợi nhuận. Có nhiều cách để công ty duy trì.

Các nghệ sĩ bây giờ làm việc không giống ngày xưa, theo kiểu ra bài, đi diễn và thu lợi nhuận từ từ. Hiện nay, ngành giải trí đã được mở rộng, có thể kiếm tiền từ quảng cáo, digital.

Tất nhiên tôi rất tự tin. Nhiều người không đánh giá cao phần tự tin của tôi. Tôi nghĩ bản thân tự tin trước thì mới làm được. Tôi tự tin về những gì mình đúc kết được. Ở độ tuổi này tôi không còn háo thắng, nghĩ và làm theo cảm xúc. Làm gì tôi cũng phải tính toán kỹ càng.

Làm nhạc bây giờ không phải do hên xui, phải tính toán, nghiên cứu thị trường, biết khán giả thích gì.

- Khởi nghiệp ca hát từ 10 năm trước nhưng nhiều năm qua anh miệt mài làm game show, đóng phim. Bây giờ, lập ban nhạc như bắt đầu từ con số không. Ở tuổi ngoài 30, anh có nghĩ mình bị quá muộn?

- Ngày xưa tôi nghĩ mình bắt đầu làm nghệ thuật ở tuổi này là muộn. Nhưng tôi nhận ra trong nghệ thuật không có tuổi. Có những người ở độ tuổi chín chắn mới được khán giả mới biết. Quan trọng là âm nhạc của mình đem lại điều mới mẻ, tích cực cho khán giả.

Nếu tôi tiếp tục hát dòng pop ballad buồn, sướt mướt như xưa thì rất cũ. Bây giờ, âm nhạc của tôi tươi sáng, tích cực hơn. Tôi nghĩ càng chững chạc thì tư duy, kiến thức và độ đằm đều hơn xưa.

Trương Thế Vinh: Tôi muốn yêu lại - Ảnh 4.

Trương Thế Vinh cho biết lo ngại về sức ảnh hưởng của nhạc rap. Ảnh: Minh Thư.

- Hiện nay, rap lên ngôi, anh ra mắt ban nhạc pop có phải lạc quẻ?

- Về mặt thị trường, tôi có quan tâm, lo ngại khi nhạc rap đang thịnh hành. Nhưng chuyện đó cũng không thay đổi được gì. Tôi vẫn nghe rap nhưng không nghĩ sẽ rap để chạy theo thị hiếu, trào lưu. Tôi chấp nhận cả những rủi ro đến khi làm điều mình muốn.

- Việc trở thành thủ lĩnh của nhóm nhạc khiến anh đối diện với khó khăn gì?

- Ban đầu, các thành viên trong nhóm rất áp lực khi làm việc với tôi. Tôi nguyên tắc, khó chịu, làm việc đòi hỏi đúng giờ. Khi muốn có sản phẩm hoàn chỉnh, các thành viên khác làm sai một chút, tôi không đồng ý. Tôi đã có cảm giác đúng thì mọi người phải sửa. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm vốn là nghệ sĩ tự do, làm việc theo cảm hứng, vừa làm vừa đùa giỡn. Tôi lại muốn làm việc chuyên nghiệp.

Các thành viên của nhóm ban đầu cũng nghi ngờ khả năng của tôi bởi họ đều sành sỏi về âm nhạc. Nhưng đã thành một khối chung, mỗi người không thể làm theo kiểu của riêng mình. Tôi muốn cả nhóm phải theo dòng chảy, suy nghĩ của tôi. Sau thời gian, chứng kiến thái độ làm việc, sự đầu tư của tôi và kết quả công việc, cả ê-kíp đã đặt niềm tin ở tôi.

Tôi có mối quan hệ đặc biệt với Thúy Ngân

- Game show đã giúp anh có tên tuổi, thu nhập thế nào?

- Tôi luôn ý thức rằng nghệ sĩ cần có sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Thời gian đi làm show ngoài, tôi vẫn trăn trở, băn khoăn về sản phẩm, con đường của mình.

Xuất phát điểm của tôi vốn là ca sĩ nên ngọn lửa đam mê ấy chưa bao giờ tắt. Giá trị của nghệ sĩ vẫn là cá tính, sản phẩm âm nhạc. Việc tôi được mời tham gia game show là sự may mắn. Nhưng dù tôi có xuất hiện nhiều thì vẫn là sản phẩm của nhà sản xuất.

Từ tháng 3, tôi bắt đầu tập trung, dành thời gian cho việc sáng tác ca khúc, tập luyện cùng ban nhạc. Đầu tiên, tôi không nghĩ mình viết được nhạc. Tôi đi tìm bài hát nhiều nhưng không ai cho mình ca khúc phù hợp. Tôi bắt đầu mày mò, thử viết và không ngờ các bài hát của tôi đều được ê-kíp ủng hộ.

Trương Thế Vinh: Tôi muốn yêu lại - Ảnh 5.

Anh khẳng định sản phẩm riêng mới làm nên giá trị của nghệ sĩ. Ảnh: Minh Thư.

- Một số nghệ sĩ thừa nhận đôi khi họ cảm thấy nhàm khi xuất hiện nhiều ở game show, anh thì sao?

- Tôi không để ý chuyện được và mất khi làm các chương trình. Tôi chỉ cảm thấy may mắn khi mình được tham gia nhiều mảng giải trí khác nhau. Nhờ đó, tôi giữ được tên tuổi trong nghề, có thu nhập tốt hơn. Tôi nghĩ đóng phim, chơi game show vẫn là làm giải trí, chỉ ở khía cạnh khác nhau mà thôi.

- Trong các game show, việc anh và Thúy Ngân kết hợp ăn ý khiến khán giả nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Anh nói gì?

- Nghe nhiều tin đồn tôi cũng quen, không cảm thấy phiền đâu. Khán giả có lẽ yêu mến cả tôi và Ngân nên ra sức "đẩy thuyền". Thúy Ngân là đồng nghiệp tốt. Chúng tôi vẫn việc ai nấy làm.

- Khi chụp ảnh nhóm, anh thường đứng bên ôm eo cô ấy. Thúy Ngân cũng đăng ảnh cả hai thân thiết, những video anh hát. Chắc hẳn cả hai có mối quan hệ đặc biệt, hơn tình đồng nghiệp thông thường?

- Đúng, tôi có mối quan hệ đặc biệt với Ngân, cũng như cả team 7 Nụ cười xuân. Tôi đối với ai cũng như nhau. Mọi người suy đoán do chúng tôi được khán giả yêu quý và "đẩy thuyền" nhiều thôi.

Trương Thế Vinh: Tôi muốn yêu lại - Ảnh 6.

Trương Thế Vinh cho hay anh và Thúy Ngân là đồng nghiệp tốt. Ảnh: Minh Thư.

- Sáng tác ca khúc, hát nhạc tình yêu với tâm trạng vui vẻ, lạc quan, anh đang yêu?

- Tôi đang muốn yêu lại bởi tình yêu giúp cho bản thân vui. Khi mình vui thì cuộc sống này sẽ giá trị hơn. Nhưng thời gian qua, tôi làm việc khá nhiều, tập với ban nhạc, đóng phim nên vẫn chưa thể yêu. Khi nào duyên tới thì tôi đón nhận.

- Anh sẵn sàng quen bạn gái trong giới showbiz?

- Tôi không đặt ra bất cứ giới hạn nào về nghề nghiệp. Nhiều khi trong showbiz lại hiểu, dễ thông cảm cho nhau hơn. Cô gái khiến tôi rung động khi mang đến cho mình niềm vui, cảm thấy hợp, muốn nói chuyện, chia sẻ.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 2 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 4 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 6 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 8 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 10 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 20 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 22 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top