Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh luận thú vị về "chín sớm, chín muộn, chín tự nhiên, chín ép.. " ở Giai điệu tự hào tháng 12

Chủ nhật, 15:54 23/12/2018 | Giải trí

GiadinhNet-“Giai điệu tự hào” tháng 12 với chủ đề “Cây súng và hoa hồng” lên sóng trực tiếp đúng ngày 22/12 với những ca khúc đi cùng năm tháng nhưng được thể hiện bằng những bản phối mới mang hơi thở đương đại.

“Cây súng và hoa hồng” một bữa tiệc âm nhạc đầy tự hào và cảm xúc được minh hoạ cho những sự kiện không thể không nhắc tới. 

Từ câu chuyện 34 đội viên đầu tiên, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại Cao Bằng đến kỳ tích đưa pháo vào Điện Biên Phủ, cuộc hành quân có một không hai với sáng tạo “Tháo pháo xuôi bè”. Cùng với đó là câu chuyện tình nổi tiếng trong lao tù Côn Đảo - Tiếng dân ca ở chốn "địa ngục trần gian" của hai vợ chồng cựu tù Trương Văn Bảy và Nguyễn Thị Kiếm; những hình ảnh không thể quên từ cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc sẽ được kể qua những nhân chứng và cách kể sinh động, chân thực...

Khách mời của “Cây súng và hoa hồng” gồm nhà thơ, nhạc sĩ Thuỵ Kha, nhạc sĩ Doãn Nho, nhà báo Phong Điệp và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Với sự góp mặt của giọng ca Tùng Dương, Lan Anh, nhóm “Dòng thời gian” và sự ngẫu hứng đầy chất thơ của NSƯT, nhạc sĩ Thế Hiển với tiếng đàn ghi ta.

Đáng chú ý trong “Giai điệu tự hào” số này là tranh luận của Hội đồng bình luận. Sau khi nghe ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” và “Phất cờ Nam tiến” nhạc sĩ Thuỵ Kha cho biết cảm giác rất rạo rực như được sống lại thời kỳ khi còn là những đứa trẻ. Đây là thành công và kết quả của thế hệ “chín sớm”, từ khi đưa ra phong trào truyền bá quốc ngữ, chín sớm trong văn chương, âm nhạc, nghệ thuật và quan trọng nhất là tư tưởng cách mạng.

Nhạc sĩ Doãn Nho và nhạc sĩ Thụy Kha

Nhạc sĩ Doãn Nho và nhạc sĩ Thụy Kha

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp - dưới góc độ của một người trẻ, cho biết cảm nhận rất khác về những ca khúc này: “Tôi phân vân vì không biết mình thuộc thế hệ chín gì? Chín sớm? Chín muộn? Hay chín tự nhiên? Nhưng tôi thấy chín sớm hay muộn không quan trọng lắm trong việc quyết định hành động, động lực cho người ta quyết định lớn lao trong cuộc đời.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đưa ra ý kiến của người trẻ về độ chín

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đưa ra ý kiến của người trẻ về "độ chín"

Với người trẻ như tôi, tôi nghĩ cha anh đã phải “chín sớm” để đến một ngày chúng tôi được lớn lên 1 cách tự nhiên chứ không phải “chín” thúc ép, áp lực với bất kỳ thế lực nào.

Điều này rất dễ hiểu, khi người lớn tuổi có thể rất rạo rực, bồi hồi với hai màn biểu diễn. Nhưng cảm xúc của tôi về “Tiến bước dưới quân kỳ” là hành khúc quen thuộc. Còn “Phất cờ Nam tiến” chỉ là bài ca lịch sử chứ không có sự rạo rực như nhạc sĩ Thụy Kha, nhạc sĩ Doãn Nho hay có niềm cảm động như các khán giả lớn tuổi khác”.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp dẫn chứng: “Nhưng những điều đó cũng không quan trọng khi ngày hôm nay một đội bóng đỏ rực giữa nền trời tuyết trắng hay một cô hoa hậu còn trẻ lớn lên giữa buôn làng sải bước trên sân khấu vẫy chào khắp năm châu và giới thiệu bằng Tiếng Việt. Các bạn ấy đang “chín” bằng tất cả sức thanh xuân và tôi chọn chín tự nhiên chứ không sớm hay muộn”.

Trước ý kiến của đạo diễn trẻ Hoàng Điệp, nhạc sĩ Thụy Kha cho biết: “Chín sớm không có nghĩa là chín ép. Chính thời thế đã tạo ra chín sớm ở những người trẻ. Kẻ thù đô hộ chúng ta khiến chúng ta nô lệ nên khi luồng gió cách mạng thổi đến tạo nên sự “chín sớm”. Các cụ ngày xưa 15 tuổi đã ghi danh lịch sử cho đến tận bây giờ. Đó không phải chín ép, trong thời đại đó thì đó chính là chín tự nhiên”.

Ca sĩ Tùng Dương trong Giai điệu tự hào

Ca sĩ Tùng Dương trong "Giai điệu tự hào"

Ca sĩ Lan Anh

Ca sĩ Lan Anh

Ngọc Mai

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 47 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 47 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 2 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 4 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 17 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top