Hà Nội
23°C / 22-25°C

Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 Lan Khuê: Vạch ra vòng an toàn để tránh… cám dỗ!

Chủ nhật, 09:10 03/04/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, Trần Ngọc Lan Khuê đã nhập cuộc ngay vào những hoạt động showbiz. Không chỉ trên sàn catwalk mà người đẹp sinh năm 1992 còn được đánh giá cao ở vai trò MC, thành viên Ban giám khảo các cuộc thi và các dự án điện ảnh… Chia sẻ với Báo GĐ&XH Cuối tháng, top 11 Hoa hậu Thế giới đã tiết lộ những thay đổi cũng như nhiều dự định lâu nay vẫn ấp ủ như một bí mật riêng tư.

Không chấp nhận sự đánh đổi

Khi đã là người mẫu sáng giá trên sàn catwalk, bạn vẫn từng phải mua trả góp một chiếc điện thoại di động hạng trung. Bây giờ, khi cơ hội tăng thu nhập đã tốt hơn, quan niệm về cách kiếm tiền và tiêu tiền của Lan Khuê có thay đổi?

- Những ngày đầu vào nghề, tôi vẫn là một cô sinh viên đang phụ thuộc vào gia đình nên tất cả mọi chi tiêu đều phải suy nghĩ, tính toán rất kĩ càng. Bản thân tôi luôn ý thức rõ việc kiếm tiền không hề đơn giản mà đó là sự đánh đổi bằng sức lao động, sự cố gắng nỗ lực của mình.

Trở về từ những cuộc thi với sự ghi nhận nhất định, mọi thứ đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể tự chủ về tài chính, thậm chí còn đóng góp, chăm sóc cho gia đình nhưng tôi vẫn không hề thay đổi về cách nhìn nhận cũng trân trọng, sử dụng đồng tiền đúng mục đích. Tất nhiên, có những lúc tôi cũng chẳng tránh khỏi sự bốc đồng, vung tay mua sắm một món đồ nào đó mà ít sử dụng nhưng sau đó tôi thường nghĩ lại rồi tự nhắc nhở mình đó là sự phí phạm.

Từ khi “đắt show” hơn, bạn có đưa ra sự kén chọn phù hợp với đẳng cấp của mình không?

- Với những gì tôi đã được ghi nhận, hầu hết mọi người cũng có sự công nhận, ứng xử để giành cho tôi một vị trí công việc hay thù lao phù hợp nhằm thể hiện sự tôn trọng, thấu hiểu lẫn nhau nên dù tôi thường không đưa ra lời đề nghị, kén chọn thì mọi thứ đều suôn sẻ cả.

Môi trường showbiz không thiếu cạm bẫy, trước những lời gạ gẫm liên quan đến tiền bạc hoặc tiến thân, bạn xử sự thế nào?

- Không chỉ riêng tôi mà tôi cho rằng bất cứ ai đều có khả năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến với mình. Khi thấy mình dần bước ra khỏi vòng an toàn, có người sẽ mặc kệ vì họ chấp nhận đánh đổi, có người giật mình để suy nghĩ lại. Cách tốt nhất bảo vệ mình là vạch ra vòng an toàn làm giới hạn để xác định đâu mới thực sự là con đường mình nên đi tiếp.

Gần đây, showbiz Việt liên tục có những scandal tình cảm. Bạn nhìn nhận thế nào?

- Cá nhân tôi ngay từ những ngày đầu đặt chân vào showbiz tới giờ vẫn giữ quan điểm rõ rệt là chỉ muốn khán giả nhớ đến chuyên môn công việc, sản phẩm của mình và mong họ tìm kiếm, tương tác thông tin xung quanh chủ đề ấy. Cũng chính vì vậy, chưa bao giờ tôi có ý định công khai tình cảm hay dựa vào đời tư để khiến mọi người tập trung chú ý.

Có những chán nản, chạnh lòng…

Lan Khuê là con gái duy nhất trong gia đình toàn những người làm giảng viên, vậy khi bạn chọn nghề mẫu có bị phản đối không?

- Đa số mọi người trong gia đình tôi đều suy nghĩ khá thoáng. Mọi người đều dễ tiếp thu luồng suy nghĩ, văn hóa mới chứ không bó hẹp với những định kiến kiểu như “nghề mẫu thì thị phi” thế này, thế kia. Đương nhiên, cha mẹ nào cũng mong con cái có cuộc sống bình yên, hạnh phúc nhất là con gái nên khi tôi bước chân vào showbiz, ba mẹ tôi đã biết chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không thể có được những điều đó. Dù thương con nhưng ba mẹ luôn tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định và dõi theo tôi. Tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà mỗi thành viên đều có con đường, cách thức riêng để theo đuổi và nhận được sự tôn trọng. Đó là điểm tựa, niềm tin bồi đắp thêm nghị lực cho tôi.

Đó là những thuận lợi không phải ai cũng có được, nhưng đã bao giờ bạn phải rơi nước mắt cho sự lựa chọn sự nghiệp của mình?

- Có chứ! Thời gian đầu tiên, trong những bước chân chập chững vào nghề, tôi từng mong sự cống hiến trong từng shoot ảnh, từng bước đi trên sàn catwalk được công nhận nhưng khi mọi chuyện chẳng dễ như mình mong đợi, tưởng tượng thì tôi rơi vào chán nản, chạnh lòng. Nhưng cảm xúc đó thường đến rồi đi rất nhanh mỗi lúc tôi trấn an mình, ngồi nghĩ lại lý do vì sao mình lựa chọn con đường khó khăn ấy. Niềm tin đã giúp bản thân tôi lấy lại được tinh thần, năng lượng để bắt đầu lại.

Nhiều khi tôi ngẫm lại, thấy cuộc sống của mình cũng may mắn. Từ những ngày tuổi thơ phải chuyển hết nhà nọ đến nhà kia nhưng đến đâu tôi cũng có hàng xóm tốt. Tuổi thơ của tôi khá êm đềm với trò ú tim lẩn trốn sau kệ sách hay những trưa hè trẻ con nằm đọc sách cùng nhau. Nghề thời trang nhiều khắc nghiệt nhưng cũng cho tôi nhiều cộng sự cùng chung suy nghĩ, mục đích và có cái tâm với nghề.

Sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, Lan Khuê chia sẻ sẽ viết một cuốn sách về kinh nghiệm cuộc thi nhưng công chúng chờ mãi mà vẫn chưa thấy sách?

- Cuốn sách hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Sở dĩ nó ra mắt chậm hơn dự tính là vì khi xong nửa chặng đường làm sách, tôi đã không hài lòng. Sản phẩm ấy đi xa hơn những gì tôi mong muốn ban đầu là kể lại chuyện hậu trường, cảm xúc, kinh nghiệm thi đấu với ngôn ngữ của mình… nên tôi đành làm lại từ đầu.

Nếu không có gì thay đổi, tháng 4 tới sách ra mắt. Hi vọng cuốn sách sẽ có ích cho những cô gái đam mê, ước mơ dấn thân trên đấu trường nhan sắc hoặc đơn giản hơn là bí quyết tỏa sáng trong cuộc sống đời thường. Cảm xúc buồn vui, thất vọng hay hạnh phúc đều được tôi chia sẻ nhưng sẽ không có các “chiêu” gây bão dư luận hay bóc trần bí mật nào đó. Trong sách tôi cũng giải đáp nhiều thắc mắc sau khi trở về từ cuộc thi mà chưa có thời gian chia sẻ cùng công chúng.

Sẽ kết hôn ở độ tuổi 30 - 35

Bạn quan niệm thế nào về vẻ đẹp hình thức và trí tuệ trong xã hội ngày nay?

- Cái đẹp vốn rất khó để đưa ra một định nghĩa cụ thể nhưng ở xã hội hiện đại, hầu như ai cũng chuộng vẻ đẹp hình thức và trí tuệ. Tuy nhiên, có một thực tế là khi hoạt động trong giới showbiz, tôi thấy có những trường hợp chỉ với vẻ đẹp hình thức mà họ vẫn tiến thân được, từng bước có sự nghiệp riêng.

Vậy đời sống vật chất có quyết định đến hạnh phúc của con người?

- Khi yêu nhau người ta thường bỏ qua nhiều khái niệm trong đó có cả vật chất, sự nghiệp… Điều duy nhất tồn tại trong mắt hai con người là tình yêu. Song, tiến đến hôn nhân lại là câu chuyện hoàn toàn khác biệt. Một tổ ấm gia đình ngoài tình yêu còn được xây dựng bằng vật chất, trách nhiệm sống… nên phải có kế hoạch, bàn tính, cân nhắc cụ thể.

Tóm lại là, vợ chồng phải chung tay với nhau và nên xác định điều đó chẳng hề đơn giản nhưng sự thay đổi này chính là động lực bồi đắp hạnh phúc và sự nghiệp cho mình. Tuy còn là cô nàng độc thân vui vẻ, chưa vướng bận gì nhưng tôi luôn nghĩ thế.

Nếu bạn yêu một người mà sau khi kết hôn họ không muốn vợ tham gia showbiz? Bạn sẽ làm gì?

- Tôi muốn kết hôn ở độ tuổi 30 – 35, khi đã chín muồi trong tuổi tác, suy nghĩ. Lúc đó, sau bao ngày tháng vẫy vùng, sự thay đổi về độ tuổi, tâm sinh lý có thể khiến tôi vui vẻ chấp nhận lui về phía sau hậu trường. Không phải tôi đoạn tuyệt với nghệ thuật mà có thể chuyển sang hình thức khác như đứng phía sau thành công của ai đó.

Tôi cũng tin rằng, người đàn ông mà tôi yêu hẳn hiểu biết, tôn trọng tôi nên sẽ sống hài hòa. Nhưng nói gì thì nói, đôi khi chúng ta cứ lên kế hoạch cuộc sống nhưng điều đó lại phụ thuộc nhiều vào cơ duyên và may mắn nữa.

Sự lựa chọn nào cũng cần cảm xúc

Trần Ngọc Lan Khuê bên các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Ảnh: TL
Trần Ngọc Lan Khuê bên các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015. Ảnh: TL

Lan Khuê thuộc tuýp người xem trọng hình ảnh trong mắt đám đông, gia đình hay vì tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới?

- Thú thực đây là câu hỏi rất khó trả lời vì chỉ khi trải nghiệm trong từng hoàn cảnh, tình huống riêng tôi mới biết được. Khi đang sống độc thân, tình cảm, sự nghiệp rạch ròi thì tôi có thể trả lời nhưng biết đâu lúc cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát lại khác.

Tôi cũng mong với những gì mình học hỏi, góp nhặt được sẽ cân bằng, kiểm soát trước những tình huống của cuộc sống. Ba mẹ, người thân biết tôi không bao giờ mù quáng trong lựa chọn nhưng bao giờ tôi cũng cần lời khuyên, sự chia sẻ của mọi người ở tình huống khó.

Là con một, lại bận rộn công việc, bạn làm gì để bù đắp tình cảm cho gia đình?

- Đặc thù công việc của tôi là sự thất thường. Có lúc bận tối mắt, tối mũi từ sáng đến tối, cũng có lúc lại nằm dài ở nhà chẳng biết đi đâu. Gia đình tôi đã quen với sự bất thường đó. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường ở nhà làm cơm, trò chuyện, dọn nhà cùng ba mẹ… Tôi không có thói quen đi du lịch vì công việc đã được đi nhiều nơi nên hạnh phúc đơn giản là ở nhà, sống cuộc sống bình thường nhất.

Bạn thuộc tuýp người sống hướng nội hay hướng ngoại?

- Chính tôi đã không thể xác định rõ ràng điều này. Có lúc tôi rất sôi nổi, muốn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tất cả mọi người nhưng có lúc thu mình lại để riêng mình cảm nhận, phân tích. Tôi hay ai khác, dường như luôn là bản thể đầy mâu thuẫn đến nỗi lắm lúc chính mình còn chẳng hiểu nổi mình thì không thể mong ai hiểu được.

Một người phụ nữ đẹp, thông minh lại thành đạt luôn bị cho là “cao số” trong việc lựa chọn bạn đời. Bạn có lo ngại điều này?

- Tôi nghĩ, trong tình yêu và hôn nhân, sự lựa chọn nào cũng cần xuất phát từ cảm xúc cá nhân. Nếu không có tình cảm thì sự cưỡng ép sẽ gây khó khăn cho đôi bên. Trái ngược với những kế hoạch rành mạch, cụ thể cho công việc, chuyện tình cảm tôi thích sự đơm hoa kết trái theo chiều hướng tự nhiên nhất.

Cảm ơn Lan Khuê về cuộc trò chuyện này!

Đẹp cũng là “tài năng”?

Tôi nhớ đến câu nói của một người đẹp nào đó từng “gây bão” dư luận: Đẹp cũng là tài năng! Ban đầu tôi sững sờ và hoàn toàn không đồng ý nhưng sau trải nghiệm nhất định, tôi thấy nói thế cũng không sai. Ngoại hình quyết định khá nhiều đến hoạt động giải trí nhưng để bền vững thì vẫn cần tài năng, trí tuệ. Tôi tin người làm nghệ thuật chân chính sẽ luôn mưu cầu sự cống hiến thay vì hưởng thụ.

Năng lực chuyên môn là điều bền vững nhất!

“Tất nhiên, ngoài sự nghiệp của nghệ sĩ thì đời tư bao giờ cũng gây tò mò với đám đông. Công chúng luôn thường trực một nhu cầu là biết được người họ mến mộ đang sống như thế nào, hạnh phúc ra sao cùng với sự kì vọng, niềm tin gần như tuyệt đối. Thế rồi khi có bất cứ điều gì không may xảy ra đều dẫn đến bi kịch sụp đổ niềm tin. Một người nghệ sĩ, năng lực chuyên môn luôn là điều bền vững nhất”, Lan Khuê chia sẻ.

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 8 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top