Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ thú vị về “hot girl” Vua đầu bếp Việt Nam 2014

Thứ hai, 10:30 27/10/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Không chỉ ấn tượng trong các thực đơn đầy thử thách, nhan sắc cũng là một thế mạnh của cô gái cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, khiến cô luôn nổi bật trong gian bếp của “Vua đầu bếp Việt Nam 2014”. Ngay sau chiến thắng, Minh Nhật đã dành cho PV Báo GĐ&XH cuộc trao đổi thú vị về cuộc sống trước khi trở thành Vua đầu bếp mùa thứ hai.

 

Minh Nhật (giữa) trở thành “Vua đầu bếp Việt Nam 2014” với giải thưởng 500 triệu đồng. Ảnh: Ân Nguyễn
Minh Nhật (giữa) trở thành “Vua đầu bếp Việt Nam 2014” với giải thưởng 500 triệu đồng. Ảnh: Ân Nguyễn

 

Xinh đẹp, học giỏi và nấu ăn ngon

Nếu như chung kết “Vua đầu bếp Việt Nam” mùa đầu tiên là cuộc tranh tài gay cấn của hai “đấng mày râu” là Thanh Hòa và Quốc Trí thì năm nay lại là sự lên ngôi của phái nữ khi hai cái tên Lê Chi và Minh Nhật đã vượt qua hàng ngàn đối thủ trên cả nước để đến với “trận chiến ẩm thực” cuối cùng. Cuộc tranh tài của hai thế hệ khác nhau, có phong cách ẩm thực khác nhau (Lê Chi chọn các món châu Á, còn Minh Nhật chọn ẩm thực Pháp) đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị và không kém phần kịch tính.

Vượt qua những lúng túng ban đầu khi chọn nguyên liệu chính là thỏ, Minh Nhật dần lấy lại sự tự tin và nhanh chóng lên kế hoạch chế biến các thành phần trong món ăn của thực đơn một cách hợp lý. Hai đối thủ ngang tài ngang sức trong cả cách trang trí và chế biến, nhưng với thực đơn đầy kĩ thuật và sáng tạo, bên cạnh việc kết hợp nhiều hương liệu, chiến thắng đã bất ngờ đến với cô gái trẻ 9x tài năng Minh Nhật.

Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương loại giỏi và có một công việc ổn định tại một ngân hàng nước ngoài, bên cạnh niềm đam mê nấu nướng, hành trang cô gái 9x này mang đến “Vua đầu bếp Việt Nam 2014” chính là khát vọng nâng ẩm thực Việt Nam lên một tầm cao mới. Với Minh Nhật, nấu ăn giờ đây không chỉ đơn thuần là sở thích, là mong muốn gắn kết các thành viên trong gia đình mà đã trở thành mục tiêu hàng đầu phải đạt được trong sự nghiệp ẩm thực của đời mình.

Ngay từ ở vòng thi đầu tiên, giám khảo khó tính Tuấn Hải đã nhận thấy tố chất kinh doanh của cô gái trẻ này bởi sự tính toán nguyên liệu hợp lý, sự chuẩn xác trong khâu định lượng, đến hiệu quả trong cách chế biến và trình bày một món ăn qua từng vòng thi. Ở vòng Audition, Minh Nhật khiến không ít người nghi ngờ khi bày tỏ ước mơ mạnh bạo là mong muốn mở chuỗi nhà hàng Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng rồi, sự tiến bộ vượt bậc, sự kiên trì và quyết tâm không ngờ của một người chỉ nấu ăn trong phạm vi gia đình đã được nâng tầm và khẳng định qua nhiều thử thách căng thẳng.

Tuy nhiên, Minh Nhật cũng là người rơi vào vòng “Thử thách loại người” (dành cho đội thua) với số lần kỷ lục. Còn với vòng “nguy hiểm” thì Minh Nhật tự hào “em chưa một lần trải qua”.

Bạn trai tăng cân vì “tội” nấu món nào cũng ngon

Hỏi Minh Nhật có tài nấu nướng như vậy thì đã học qua trường lớp nào chưa, cô nói: “Những kiến thức về nấu ăn em có được là đều học được từ mẹ. Mẹ em chính là người mang đến niềm đam mê nấu ăn cho em và không biết từ bao giờ, em đã có ước muốn sẽ tạo dựng một sự nghiệp về ẩm thực chứ không đơn thuần chỉ là ở trong gian bếp gia đình”.

Có một tiết lộ thú vị, Minh Nhật là con một trong gia đình, nhưng từ bé, bố mẹ cô đã “quán triệt” quan điểm rằng, dù học giỏi đến mấy thì cô cũng phải biết nữ công gia chánh. Thường thì con một sẽ được chiều lắm, nhưng Minh Nhật dường như không cần đến sự ưu ái của bố mẹ để phải vào bếp trong sự ép buộc. Niềm đam mê đã khiến cô tự nguyện tìm hiểu các món ăn mới qua sách vở, mạng Internet để khoe với bố mẹ. Ham nấu nướng nên từ ngày có bạn trai, người yêu của cô cũng tăng thêm 5kg vì “nghiện” các món ăn của cô nấu.

Sớm có đam mê nấu nướng nhưng lại theo học ĐH Ngoại thương và sau đó là làm việc tại ngân hàng, nhưng Minh Nhật tiết lộ: “Em vẫn âm thầm theo đuổi ước mơ của mình bằng nhiều cách khác nhau”. Minh Nhật đã đến nhiều nước châu Âu, châu Á và các vùng miền trong nước, thói quen đặc biệt của cô là khám phá ẩm thực để học hỏi và qua đó hiểu hơn về văn hóa của mỗi nơi.

Minh Nhật tiết lộ, năm ngoái, cô cũng đã ghi tên để tham gia “Vua đầu bếp Việt Nam” mùa đầu tiên nhưng do một số trục trặc nên cô đã không nhận được thông báo tham gia cuộc thi. “Có lẽ trong cái rủi có cái may. Biết đâu nếu tham gia năm ngoái, chắc gì em đã trở thành Quán quân”, Minh Nhật nói.

Đoạt giải khi đang có một công việc ổn định với mức lương cao, khác với nhiều người thường “ôm” cả hai việc công - tư, Minh Nhật quả quyết: “Em sẽ nghỉ công việc ở ngân hàng để đi theo niềm đam mê của mình”. Toàn bộ số tiền giải thưởng 500 triệu đồng sẽ được Minh Nhật đầu tư vào việc mở nhà hàng. Bất chấp thời điểm kinh doanh khó khăn này, “hotgirl nhà bếp” không coi đó là quyết định mạo hiểm. “Em còn trẻ nên muốn được thử thách và cũng đã có kiến thức về kinh doanh do được học hành rồi nên không sợ thất bại”, Minh Nhật nói.

Về cuộc sống riêng, Minh Nhật thổ lộ: “Bạn trai em cũng làm kinh doanh và sau chiến thắng ở “Vua đầu bếp Việt Nam 2014”, em còn rất nhiều việc phải làm nên có lẽ phải sang năm chúng em mới làm đám cưới được”. Quán quân “Vua đầu bếp Việt Nam 2014” cũng bày tỏ sự may mắn khi được bạn trai ủng hộ quyết định rời bỏ công việc ở ngành ngân hàng của cô để đi theo tiếng gọi của tình yêu ẩm thực. Không những thế, với điểm chung là yêu thích kinh doanh, Minh Nhật tự hào vì có sự đồng hành của bạn trai hỗ trợ để cô thực hiện ước mơ mở nhà hàng trong tương lai.

 

“Bố mẹ từng muốn em bị loại sớm để về nhà vì xót con”

Do áp lực của cuộc thi khá lớn nên Minh Nhật cho biết: “Vì thương con, xót con mà bố mẹ chỉ mong cho em bị loại sớm để về với gia đình. Bố mẹ em bảo, vì em là con một nên không có con ở nhà thì bố mẹ buồn lắm. Nhưng ước mơ theo đuổi ngành ẩm thực của em được bố mẹ rất ủng hộ. Sắp tới, em sẽ hoàn thành cuốn sách về nấu ăn mà một Quán quân “Vua đầu bếp Việt Nam” được xuất bản. Ngoài ra, em còn thực hiện một kênh nấu ăn trên Youtube để mọi người học hỏi và dễ áp dụng hơn cho gia đình mình”.

 

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 16 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 16 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top