Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thúy Vân không hối hận khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thứ hai, 18:00 09/12/2019 | Giải trí

Bị giám khảo chê, Thúy Vân không buồn mà biết ơn vì được chỉ dẫn nhiều thứ, điều họ không làm lúc gặp cô trước đây.

- Cảm xúc của chị khi đoạt danh hiệu á hậu 2?

- Tôi đã "chiến đấu" hết mình và không có gì hối hận. Những gì tôi muốn làm, tôi đã làm được. Khi đăng ký dự thi, tôi phải chuẩn bị cho những tình huống nằm ngoài mong đợi. Kết quả thế nào, cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn.

Tôi chúc mừng bạn Khánh Vân, Kim Duyên, hai đại diện tiếp theo được chọn để đi thi Miss Universe. Nếu có thể, tôi sẵn sàng giúp đỡ hai bạn trong khả năng của mình. Cảm ơn khán giả vì không có họ, tôi đã không tham gia cuộc thi.

Thúy Vân không hối hận khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam  - Ảnh 1.

Trong đêm chung kết, Thúy Vân diện bộ váy được Lê Thanh Hòa thiết kế. Ảnh: MUV.

- Ngoài hụt danh hiệu hoa hậu, còn điều gì chị mong muốn và đã đạt được từ cuộc thi?

- Tôi đã hoàn thành tốt các phần thi, bởi tôi không cho phép mình đi thi như một cuộc dạo chơi hay cơ hội học hỏi, giao lưu. Tôi muốn những người ủng hộ mình không thất vọng. Họ xứng đáng được nhìn thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp của thí sinh họ ủng hộ.

Tôi là Á hậu Quốc tế, sinh viên chuyên ngành truyền thông của một trường quốc tế. Vì vậy, tôi có sự chuẩn bị đầy đủ nhất.  Đó không phải là tính toán mà tôn trọng khán giả. Ví dụ không có chuyện tôi mượn vài bộ dạ hội nào đó để mặc. Trang phục trong cuộc thi, từ vòng sơ khảo đến chung kết, đều được lên bản vẽ từ cách đây vài tháng. Mọi người nói da nâu, tóc thẳng hợp với tôi hơn, tôi đã tiếp thu.

Thúy Vân không hối hận khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam  - Ảnh 2.
Phần thi ứng xử của Top 3 trong đêm chung kết.

- Giám khảo nói chị bị trừ một số điểm vì sự cố ở đêm bán kết. Chị nghĩ sao? 

- Chúng ta phải chấp nhận rằng không ai hoàn hảo, ai cũng có sai lầm, sự cố. Những gì xảy ra chỉ là 10% của vấn đề, còn 90% là cách người trong cuộc phản ứng và vượt qua nó. Tôi nghĩ mình đã nỗ lực xử lý cho một tình huống bất ngờ.

Giám khảo Xuân Trang nhận xét chị không trở thành hoa hậu vì thiếu trái tim yêu thương. Chị cũng bị chê nhiều trong quá trình thi. Điều đó ảnh hưởng thế nào tới hình ảnh của chị? 

- Từ lúc vào nghề, tôi luôn mong muốn được mọi người hiểu về mình. Công việc của tôi là MC, giám khảo, host... Mọi người thường thấy một Thúy Vân nói năng lưu loát, vẻ ngoài chỉn chu. Nhưng ở chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả thấy góc cạnh khác của tôi. Tôi cũng có lúc yếu đuối, sợ hãi và làm sai, chẳng hạn trong thử thách bịt mắt catwalk .

Các giám khảo có nhiều năm trong nghề, hẳn nhìn ra được khuyết điểm của tôi từ trước. Nhưng trong mối quan hệ xã giao giữa đồng nghiệp với nhau trước đây, họ khó lòng góp ý cho mình bởi đâu biết mình có cần không. Vào cuộc thi, chúng tôi cần nghe nhận xét của giám khảo để hoàn thiện bản thân.

Tôi không buồn khi bị chê trách. Ba tháng qua, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, thấy bản thân đầy nhiệt huyết và đam mê như thời cách đây bốn năm. Tôi học được nhiều kinh nghiệm sống đáng giá.

Thúy Vân không hối hận khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam  - Ảnh 3.

Thúy Vân cho biết cô hài lòng với những gì mình đã cố gắng ở cuộc thi này. Người đẹp chúc mừng hoa hậu Khánh Vân (giữa) và Á hậu Kim Duyên (phải).

- Chị thấy sao trước bình luận: thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi đã đoạt danh hiệu Á hậu Quốc tế là bước đi sai của Thúy Vân?

- Tôi xác định mục tiêu đến đây vì muốn được đại diện Việt Nam thi Miss Universe, đồng thời truyền cảm hứng cho những người trẻ vì lý do nào đó chưa dám thực hiện ước mơ. Người ta nói thất bại là mẹ thành công, vậy sau thành công là gì? Với tôi, sau thành công là tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Cuộc thi mà tôi vừa trải qua không dễ dàng, có nhiều khó khăn từ ngày đầu đến chung kết.

Tôi đã có trong tay nhiều thứ, một sự nghiệp ổn định, được công nhận về khả năng, được đóng góp ít nhiều cho cộng đồng. Nhưng khi muốn giúp đỡ nhiều người hơn, lan tỏa những điều tích cực, tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn cũ. Tôi thích chủ đề "Trái tim dũng cảm" của cuộc thi năm nay. Dù sao đi nữa, tôi tin có nhiều người ủng hộ và đồng tình với quyết định của tôi.

- Kế hoạch tiếp theo của chị? 

- Trước khi thi, tôi đã chuẩn bị hai kế hoạch, cho trường hợp đăng quang và ngược lại. Giờ tôi sẽ làm theo kế hoạch B. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cam kết phát triển các dự án cộng đồng để ủng hộ cho giáo dục và nữ quyền, định hướng tôi theo đuổi từ trước đến nay. Quỹ của tôi đã trao học bổng cho các sinh viên trường VOV. Tôi muốn giúp đỡ những bạn theo ngành báo chí vì tiếng nói các bạn có sức lan truyền lớn, giúp đỡ được nhiều người.

Theo Vnexpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top