Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư

Chủ nhật, 20:40 01/11/2020 | Giải trí

Doãn Hải My - thí sinh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thành tích nổi bật.

Doãn Hải My (SBD 319) sinh năm 2001, đến từ Hà Nội, là 1 trong 35 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cao 1,67 m, cân nặng 48 kg, số đo 3 vòng: 76 - 58 - 89 cm, đang là sinh viên năm 2 Khoa Luật chất lượng cao, ĐH Luật Hà Nội. Người đẹp có 12 năm liền học sinh giỏi, IELTS 7.0, trình độ tiếng Trung giao tiếp.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 2.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 3.

Ước mơ trở thành luật sư quốc tế

Chia sẻ với VietNamNet, Hải My cho biết: "Khi được xướng tên vào vòng chung kết, tôi rất vui và xúc động vì sự cố gắng của bản thân đã được đền đáp cũng như đã không phụ sự tin tưởng của những người yêu quý, cổ vũ mình".

Là thí sinh trình diễn đầu tiên trong đêm bán kết, 10x cho biết run và lo lắng vì trước đó chưa từng bước lên sân khấu rộng lớn và hoành tráng, trình diễn trực tiếp trước hàng triệu khán giả. Song, cô nhẹ nhõm vì hoàn thành suôn sẻ, góp một phần nhỏ vào sự thành công rực rỡ của đêm thi.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 4.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 5.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 6.

"Giai đoạn đầu, tôi tự ti vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng qua những ngày tập trung sinh hoạt cùng các thí sinh từ mọi miền Tổ quốc và sự chỉ dạy tận tâm của các chuyên gia, tôi đã tự tin hơn rất nhiều", cô kể.

Điểm nổi bật khiến Hải My tự tin giữa dàn thí sinh năm nay là nụ cười tươi và thân thiện. Sắp tới, người đẹp cùng các thí sinh sẽ có nhiều hoạt động với nhau, học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn nữa để toả sáng trong đêm chung kết.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 7.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 8.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 9.

Nữ sinh luôn tự hào về ngành học của mình: "Lúc đầu, tôi chọn học Luật chỉ vì bản thân yêu sự công bằng và lẽ phải. Nhưng sau 1 năm học tại trường, ngành Luật còn dạy cho tôi bản lĩnh vững vàng, khả năng diễn đạt, thuyết phục và trên hết là cái tâm đối với nghề - điều không thể thiếu với những ai muốn sống, làm việc tử tế".

"Với tôi, cái tâm trong nghề Luật là lòng trắc ẩn - được hình thành, nuôi dưỡng từ bé, là luôn thấu hiểu, quan tâm tới người khác, để có thể bênh vực cho người tốt và vạch trần được cái xấu của xã hội, khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn", 10x tâm sự thêm với VietNamNet.

Ước mơ của nữ sinh 2001 là trở thành luật sư thuộc lĩnh vực Luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Học tập kiến thức chuyên môn được thầy cô giảng dạy ở trường và trau dồi thêm vốn tiếng Anh là những điều cô đang thực hiện để theo đuổi đam mê.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 10.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 11.

Tập catwalk đến phồng rộp chân, mỏi nhừ tay học piano

Hải My chia sẻ với VietNamNet kỷ niệm tham gia buổi thiện nguyện tại bệnh viện Huyết học khi học cấp 3 đã giúp cô thấu hiểu, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Ký ức ôn thi đội tuyển học sinh giỏi, những lần chạy lên sân thượng của trường tâm sự hay buổi chia tay xúc động với bạn bè là những điều mà nữ sinh không bao giờ quên.

Vào đại học, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, My còn tham gia các hoạt động xã hội và tích cực làm từ thiện. Thời gian tập quân sự ở Mai Lĩnh với những buổi nghe kẻng dậy sớm, trực ca, những tối hát cùng nhau dưới sân... đã gắn kết những con người xa lạ lại với nhau, giúp tạo nên tình bạn thắm thiết của nữ sinh.

Với ngoại hình xinh đẹp, Hải My thường xuyên được mẹ tạo điều kiện kết hợp với một số nhãn hàng thời trang để tạo ra những bộ hình đẹp. Nữ sinh luôn hứng thú với mỗi buổi chụp vì không chỉ có hình cho người thân ngắm mà còn giúp cô thêm tự tin, nhạy bén trước ống kính.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 12.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 13.

"Tại Hoa hậu Việt Nam, hơn một tháng qua, tôi và các thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ: những buổi tập nhảy, tập trình diễn trên đôi giày cao gót tới phồng rộp chân, những lúc ăn vội vàng suất cơm để tiếp tục tổng duyệt cho đêm diễn... Nhờ đó, tôi tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều", người đẹp tâm sự.

Một trong những tài lẻ của Hải My là chơi đàn piano nhờ học bộ môn này từ bé, từng có lúc lười biếng không chịu tập nên bị cô giáo phạt chơi đi chơi lại bản nhạc đến mỏi nhừ tay. Chính sự nghiêm khắc này đã giúp 10x ý thức hơn trong học tập và luôn có trách nhiệm với những điều mà mình theo đuổi. Đàn piano và hát cũng là phần thi của My trong đêm sơ khảo Người đẹp Tài năng vừa qua.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 14.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 15.

Ngoài ra, nữ sinh Luật còn có sở thích đọc sách, ấn tượng nhất với cuốn "Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh bởi đã khai sáng và giúp cô hiểu ra được nhiều điều.

"Thông thường, chúng ta hay nghĩ đối tượng mình yêu thương phải là người khác và đôi khi quên rằng ta phải thương yêu bản thân mình trước mới có thể trao tình cảm cho những người xung quanh. Sau khi đọc cuốn sách này, tôi cảm nhận được sự an yên trong tâm hồn và thấu hiểu, bao dung hơn", cô bộc bạch.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 16.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 17.

Muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới thế giới

Chuyến đi khiến Hải My nhớ nhất từ đầu cuộc thi đến giờ là quá trình thực hiện dự án nhân ái "Phiên chợ tử tế" cùng 4 thí sinh khác. Người đẹp có cơ hội giúp đỡ những gia đình công nhân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Những câu chuyện đời thường, những trải lòng về hoàn cảnh của các anh chị như tiếp thêm năng lượng cho cô tiếp tục làm nhiều việc tử tế và ý nghĩa hơn nữa.

10x quan niệm, hoa hậu sẽ là cô gái không chỉ có vẻ đẹp ngoại hình, tri thức mà còn có lòng nhân ái và truyền cảm hứng, động lực cho mọi người để cùng nhau góp sức làm những việc có ích cho xã hội. Nữ sinh không đặt nặng vấn đề giải thưởng nhưng luôn quyết tâm trau dồi và học hỏi để hoàn thiện những phẩm chất đáng quý đó.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 18.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 mê piano, IELTS 7.0, muốn là luật sư - Ảnh 19.

Hải My bộc bạch: "Thế giới đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, dịch bệnh - một phần bởi chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường. Vì vậy, tôi muốn lan tỏa, truyền lửa nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức chung tay vì môi trường như trồng rừng, giảm khí thải, giữ gìn hệ sinh thái", cô nói.

Là một người thích học ngoại ngữ, Hải My nhận thấy tình trạng phổ điểm môn Tiếng Anh thi Tốt nghiệp THPT quốc gia hàng năm thấp một phần bởi phân hóa rõ rệt theo vùng miền.

"Ở các thành phố lớn, mặt bằng điểm cao hơn do học sinh có điều kiện học tập tốt hơn; nhiều trung tâm, tập trung phần lớn giáo viên giàu kinh nghiệm. Còn ở nông thôn, rất nhiều học sinh chưa nhận thức được sự quan trọng, cần thiết của tiếng Anh; không được tạo điều kiện học tập bởi kinh tế eo hẹp dù các bạn có khao khát được học tập và rèn luyện", người đẹp chia sẻ.

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 3 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 6 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 10 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 12 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 14 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top