Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sơn Tùng: 'Tôi nhạy cảm và yếu lòng nhất khi nghĩ về bố mẹ'

Thứ ba, 12:00 03/02/2015 | Giải trí

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, cá tính, Nguyễn Thanh Tùng tự nhận mình bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc.

- Trong đêm liveshow 2 của The Remix, nhiều khán giả xem trực tiếp lẫn qua truyền hình đều không nghe rõ giọng hát của anh. Anh giải thích ra sao?

- Nửa đầu tiết mục, tôi gặp sự cố về micro khiến giọng hát bị lấn át bởi phần nhạc điện tử. Tuy nhiên, tôi cũng không để ý lắm vì mải mê "phiêu" trong những dòng cảm xúc miên man về gia đình, quê hương. Đến sau chương trình, tôi mới được biết qua bạn bè và các bình luận của khán giả qua Youtube, Facebook. Là người trẻ, tôi có thói quen chờ đợi đọc từng comment mỗi lần ra ca khúc mới. Với tôi, đó là cách tận hưởng thế giới muôn màu muôn vẻ của âm nhạc và mạng xã hội.

Tối qua cũng vậy, tôi đọc một lượt hết các bình luận rồi đi ngủ. Còn sự cố ư? Tôi không nghĩ nhiều lắm. Một tiền đạo ra sân không phải lúc nào cũng ghi được bàn thắng. Tôi đã cố gắng hết sức về phần mình, còn âm thanh là thứ ngoài tầm kiểm soát vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng bỏ qua điều đó, tôi và hai thành viên còn lại của đội đều thấy hoàn toàn hài lòng về tiết mục này.

- Anh đặt tâm sức của mình thế nào khi sáng tác ca khúc?

- Với ca khúc Thái Bình mồ hôi rơi, tôi chỉ mất hai tiếng để hoàn thành, sau khi anh Quang Huy gợi ý tôi sáng tác một ca khúc mới cho quê hương theo chủ đề "non sông gấm vóc". Tôi cứ viết ra giấy những gạch đầu dòng ký ức về tuổi thơ như món bánh cáy đặc sản của quê hương, những chuyến xe tuyến Sơn La - Thái Bình, tiếng xe, chiếc mũ bộ đội của bố... Mọi thứ đến rất dễ dàng, kể cả khi bước lên sân khấu, vì nó đều xuất phát từ cảm xúc sẵn có từ tim mình. Thứ tôi quan tâm nhất khi biểu diễn trước khán giả là cảm xúc truyền đến cho họ, chứ không phải chỉ là kỹ thuật hay điểm số.

Tôi luôn tự hào là một người con Thái Bình. Nhiều người muốn sửa thành giọng Hà Nội hay Sài Gòn cho sang, còn tôi lại rất mừng và hãnh diễn khi có ai đó nhận ra: "À, thằng này là dân Thái Bình". So với các ca khúc trước, Thái Bình mồ hôi rơi có thể là một bài không quá hợp với gu nghe nhạc của giới trẻ hiện đại. Nhưng tôi dành tình cảm cho nó đặc biệt hơn cả. Đó là lý do tôi thấy mình nhạy cảm và yếu lòng khi hát ca khúc này.

Cha-eu-Quo-e-c-Hu-ng13v-8567-1-6710-5346
Sơn Tùng rưng rưng khi hát trong chương trình.

- Điều gì làm nên một Sơn Tùng nhạy cảm trong âm nhạc?

- Trong âm nhạc và cả ngoài đời, tôi đều thấy mình già trước tuổi. Bố mẹ tôi đều sống rất tình cảm và yêu văn nghệ, có lẽ tôi và em trai cũng được thừa hưởng gen ấy. Tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi bày tỏ tình cảm với bố mẹ và ngược lại. Chẳng hạn, sau khi tôi hoàn thành xong bài thi, tôi đoán chắc bố sẽ gọi điện. Đúng thật, bố nói rằng bố rất tự hào về con trai của bố, còn mẹ thì chen vào: "Con trai giờ không yêu mẹ bằng bố nữa rồi". Cả gia đình trò chuyện rôm rả qua điện thoại và bất giác, lòng tôi lại trào dâng nỗi nhớ nhà, muốn được về nhà chuẩn bị Tết cùng bố mẹ.

Tôi may mắn vì sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương. Bố tôi ngày xưa cũng không cho tôi theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng như trong lời bài hát mới của tôi: "Con biết ước mơ của con là gì", và bố cũng biết. Khi tôi đậu vào Nhạc viện và chuyển vào Sài Gòn học, bố vẫn liên tục gọi điện nhắc nhở chuyện học hành. Khi có được chút thành công trong sự nghiệp và gặp scandal, tôi sợ cho mình thí ít mà sợ bố mẹ buồn thì nhiều. Nhờ hậu phương vững chắc, tôi mới cân bằng được một Sơn Tùng M-TP trong âm nhạc và một Nguyễn Thanh Tùng của bố mẹ.

- Hai đêm thi liên tiếp, khán giả vẫn chưa thấy một Sơn Tùng M-TP máu lửa với những động tác vũ đạo đặc trưng. Vì sao anh không nhảy?

- Tôi xem cuộc thi này như một trải nghiệm trong nghề nghiệp của mình nên không quan trọng chuyện thắng thua. Tôi muốn tập trung vào âm nhạc, vào điểm mạnh của các thành viên còn lại là producer SlimV và DJ Trang Moon theo đúng tinh thần đề cao sự kết hợp của ba thành viên trong một đội.

Nếu tôi quá tập trung vào chiêu trò trình diễn trên sân khấu, tôi sợ yếu tố âm nhạc, cảm xúc và vai trò của hai đồng đội mình sẽ bị lu mờ. Trang Moon và SlimV thật sự là hai người trẻ rất tài năng và hiểu ý tôi. Tôi thấy mình may mắn khi được nhập hội với họ. Tôi muốn chừa khoảng trống cho đồng đội cùng ghi bàn, thay vì chỉ có một mình tôi tỏa sáng trên sân khấu.

20150201231154-IMG-4754-JPG-69-7897-1657
Nam ca sĩ Thái Bình tỏ ra trầm lặng trong hai tuần đầu, kể cả khi nhận giải.

- Khán giả nhìn thấy một Sơn Tùng trầm tính, lạnh lùng và có phần "bất cần" qua hai đêm, kể cả khi được xướng tên đứng đầu bảng. Cuộc thi này có ý nghĩa thế nào với anh?

- Cuộc thi là cơ hội tốt để tôi giao lưu với các đồng nghiệp, đặc biệt là những người bạn trong giới Underground của mình. Trước đây, tôi chưa từng làm việc với SlimV, nhưng khi được xếp nhóm và được cho nghe thử những bản phối của anh, tôi hoàn toàn bất ngờ. Ngoài ra, những chủ đề của chương trình cũng thử thách sức sáng tạo của tôi. Nếu không có The Remix, tôi sẽ không có cơ hội sáng tác một bài hát dành tặng bố mình. Để tham gia chương trình, tôi và các anh chị đồng nghiệp khác đều phải hy sinh một quỹ thời gian nhất định. Chẳng hạn, năm nay tôi hơi buồn vì về quê ăn Tết muộn, phải hoàn thành xong liveshow 4.

Nhiều fan cũng nhắn tin hỏi sao tôi ít cười quá. Có lẽ vì những lúc tôi cười, máy quay không "bắt" được. Cũng có thể vì tâm trạng của tôi bị cuốn theo bài hát nên không để ý những thứ xung quanh. Chẳng hạn, khi MC xướng tên đội chúng tôi là đội dẫn đầu bảng, tôi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về bố mẹ, cộng thêm fan phía dưới hò hét ồn quá nên không nghe được gì. Tôi nhận giải mà gương mặt vẫn còn chưa hết ngơ ngác vì bất ngờ.

- Anh còn trẻ, lại liên tục nhận được những lời khen ngợi về tài năng. Điều này ảnh hưởng xấu tốt thế nào đến tính cách của anh?

- Tôi thấy mình rất may mắn vì lúc nào cũng được gặp gỡ và làm việc cùng những người anh em tốt. Chỉ cần tôi "bay bay" một chút là họ lập tức kéo mình về với thực tại. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là mình không cần những lời khen ngợi mang hàm ý tích cực, động viên.

Cách đây hai tuần, tôi may mắn nhận được giải "Ca sĩ trẻ xuất sắc của năm" do độc giả một trang tin điện tử bình chọn. Lúc đến nơi, có một fan dúi vào tay tôi một chiếc hộp rất nặng, khi về nhà mở ra mới biết là một chiếc cúp do gia đình Sky (tên gọi FC của Sơn Tùng - PV) đặt riêng cho tôi. Cầm hai chiếc cúp trên tay, tôi thấy chiếc cúp của fan nặng hơn, vì nó là tình cảm chân thành của quá nhiều người dành cho mình.

- Kế hoạch chạy show và đón Tết của anh sắp tới?

- Tôi tiếc nuối vì không được về quê chuẩn bị Tết cùng gia đình sớm hơn. Với tôi, những dịp sum vầy luôn có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lần đi hát ở Hà Nội, nếu thời gian không quá gấp rút, tôi đều tranh thủ về nhà hoặc bố mẹ sẽ đánh xe ra thủ đô đi ăn với con một bữa. Vì vậy, dù xác định sẽ đón bố mẹ lên Sài Gòn ở để báo hiếu, tôi vẫn mong gia đình ở Thái Bình lâu hơn một chút. Tôi thích cảm giác ấm áp khi có người thân ở nhà đợi mình về đón giao thừa. Rồi cả gia đình đi thuê một phòng karaoke ở thành phố và so tài ca hát trong những ngày Tết. Chỉ hát karaoke thôi, không chạy show gì nữa đâu (cười).

Theo Vân An

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top