Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán quân Vietnam Idol 2015: Từ nhỏ đã bộc lộ tố chất của một ngôi sao

Thứ tư, 14:00 05/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Nhạc sĩ Lân Cường nói rằng, 12 năm trước, ông đã có dự cảm rằng Trọng Hiếu sẽ là một ngôi sao tương lai, dù khi đó Hiếu mới chỉ được biết đến ở một vài giải thưởng nhỏ lẻ về nhảy múa.

 

Trọng Hiếu xúc động trong giây phút chiến thắng. 	Ảnh: BTC
Trọng Hiếu xúc động trong giây phút chiến thắng. Ảnh: BTC

 

Suýt bị loại từ “vòng gửi xe”

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Nguyễn Trọng Hiếu đã sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao. Biết con thích nhảy, gia đình đã cho Hiếu tham gia CLB nhảy ở Đức, dù trước đó, mẹ Hiếu muốn con trai theo học y để trở thành bác sĩ. Nhưng khi biết con có thiên hướng nghệ thuật, bố mẹ đã để Hiếu được phát triển tự nhiên. Với tài năng thiên bẩm, khi mới 8 tuổi, Nguyễn Trọng Hiếu được chọn đi thi nhảy ở thành phố Bad Kissinggen và giành giải Nhất. Những năm sau đó, Hiếu tiếp tục chinh phục các cuộc thi nhảy ở Đức và luôn giành thứ hạng cao. Năm 10 tuổi, Nguyễn Trọng Hiếu trở nên “nổi như cồn” khi được xuất hiện trên truyền hình Đức cùng với ngôi sao nhạc pop Britney Spears. Rụt rè, nhút nhát, nhưng khi được Britney Spears mời thể hiện một điệu nhảy trên nền nhạc ca khúc Overprotected của cô thì Trọng Hiếu như trở thành một con người khác hẳn. Cuốn hút và tự tin với những bước nhảy điêu luyện.

Song song với nhảy múa, Trọng Hiếu cũng được bố mẹ cho học hát và tham gia sinh hoạt ở nhóm thiếu nhi của nhà hát thành phố nơi anh sinh sống. Từ đó, ca hát và nhảy là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Hiếu. Không chỉ chinh phục các cuộc thi nhảy, Trọng Hiếu cũng từng ghi tên ở cuộc thi Idol của Đức - một format giống như Vietnam Idol. Năm đó, Trọng Hiếu chỉ lọt vào top 25. Trọng Hiếu cũng đã từng ứng cử tại cuộc thi âm nhạc toàn châu Âu Eurovision nhưng không được lựa chọn tham gia vòng chính thức.

Chia sẻ tại ngày đầu tham gia vòng thử giọng của Vietnam Idol, khi được giám khảo Thu Minh hỏi về lý do vì sao từ một vũ công lại có ý định làm ca sĩ, Trọng Hiếu nói rằng: “Dancer luôn là người đứng sau ca sĩ nên em muốn vừa nhảy vừa hát để không phải đứng sau ai cả”.

Tuy nhiên, hành trình hướng đến ngôi vị “thần tượng” của Trọng Hiếu tại Việt Nam lại có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Ở vòng thử giọng, Trọng Hiếu suýt bị loại và không để lại dấu ấn đặc biệt. Dù đã khá tiết chế khả năng vũ đạo, nhưng giám khảo Thanh Bùi khá tinh ý khi nhận ra Hiếu chắc chắn là một vũ công. Để giành tấm vé vàng, giám khảo yêu cầu anh thể hiện một ca khúc tiếng Việt vì thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của Hiếu chưa được tốt. Anh chàng suýt làm giám khảo phì cười khi chọn ca khúc “Bản tình ca mùa đông” để vượt qua thử thách. Cách hát sến sẩm, quằn quại đã khiến Trọng Hiếu bị giám khảo khách mời Quốc Trung chê không tiếc lời. Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, tư duy âm nhạc của Hiếu khá cũ và lạc hậu hơn cả so với thí sinh Việt Nam. Tuy nhiên, giám khảo Thu Minh lại nhìn thấy tiềm năng phát triển ở chàng trai này. Giọng hát không đặc biệt nhưng ấm áp và có sự cuốn hút về phong cách.

Ở vòng tiếp theo của Vietnam Idol, Trọng Hiếu thậm chí đã phải ra về. Nhưng khi BTC mang tấm “vé vớt” ra tận sân bay để trao cho Trọng Hiếu thì khán giả đã “bóc mẽ” được yếu tố dàn dựng của chương trình. Kịch bản khá vụng này đã khiến Trọng Hiếu phải chống đỡ với các tin đồn sau đêm chung kết, rằng Hiếu đã biết trước kết quả, rằng Hiếu được “sắp xếp” để trở thành Quán quân...

Thần tượng thực sự

Theo nhạc sĩ Lân Cường, ông quen biết với bố của Trọng Hiếu nên có dịp tiếp xúc khi Hiếu mới là cậu bé 10 tuổi. Khi đó, ông Nguyễn Chí Trung đưa con về Việt Nam thăm gia đình, họ hàng. Quê ngoại Trọng Hiếu ở Hải Dương, còn quê nội ở Nam Định nhưng bố mẹ anh đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhạc sĩ Lân Cường cho biết, Trọng Hiếu có một người bác ruột lấy chồng và định cư ở Đức, kinh doanh nhà hàng. Vì vậy, năm 1991, ông Nguyễn Chí Trung được chị gái đưa sang Đức sống và kinh doanh cùng mình. Dù sinh ra ở đây nhưng ngay từ khi còn nhỏ, gia đình đã có ý thức dạy Hiếu và chị gái phải nói sõi tiếng Việt trước khi biết ngôn ngữ khác. Và dù bị chê nhiều về khả năng hát tiếng Việt, nhưng với giám khảo Thu Minh và đặc biệt là với Thanh Bùi (cũng sống ở Úc nhiều năm) thì trình độ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ của Trọng Hiếu vẫn đáng trân trọng.

Chia sẻ về lần gặp gỡ với Trọng Hiếu ở Việt Nam cách đây 12 năm, nhạc sĩ Lân Cường nói rằng, khi chứng kiến cậu bé nhảy, tôi đã có dự cảm đây sẽ là một ngôi sao tương lai. “Khi tôi đưa Hiếu đến nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam giao lưu, lúc đầu không có ai chú ý đến cậu bé, nhưng khi Hiếu nhảy thì tất cả mọi người đều quay sang ngỡ ngàng. Nhà tôi có một quả trứng bằng đá, tôi chỉ “xin” chữ ký của những người nổi tiếng cỡ như NSND, nghệ sĩ nhận giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng năm đó, tôi đã “xin chữ ký” của Trọng Hiếu. Và đó là chữ ký của người trẻ nhất”, nhạc sĩ Lân Cường nói.

Từ dự cảm đến chiến thắng có thật ngày hôm nay của Trọng Hiếu hoàn toàn không phải do may mắn mà có. Vietnam Idol đã đi qua 6 mùa giải, nhưng chỉ đến khi Trọng Hiếu xuất hiện, cuộc thi này mới thực sự đúng nghĩa của từ “thần tượng”. Uyên Linh cũng từng gây nên một “cơn sốt” ở thời điểm đó, nhưng “hậu sinh khả úy”, người tiếp bước sau cô đã lĩnh hội được những yếu tố mà thị trường âm nhạc đang đòi hỏi, đó là sự đa năng ở một người nghệ sĩ, đủ sức bung ra cái vòng luẩn quẩn và chật hẹp ở trong nước.

Như nhạc sĩ Lân Cường chia sẻ, là người đa năng nhưng bản tính của Trọng Hiếu rất hòa đồng, thân thiện và tình cảm. Trọng Hiếu luôn ý thức mình là người may mắn nên sớm có sự sẻ chia với những số phận kém may mắn. Trước khi tham gia Idol, dù bận rộn với việc học và biểu diễn, nhưng Hiếu vẫn thành lập một CLB dạy nhảy cho trẻ em. Vào ngày 8/8 tới đây, Trọng Hiếu sẽ tới Hà Nội thăm Trường THCS Việt Nam - Algieria, nơi mà 12 năm trước anh đến tặng quà và biểu diễn cho học sinh nơi đây.

 

Sau khi tốt nghiệp trường nhạc Music College of Hannover ở Đức, Trọng Hiếu vẫn học thêm về sáng tác, sản xuất âm nhạc. Trọng Hiếu có thể tự sản xuất MV cho chính mình. Ngay từ khi còn đang học đại học, Trọng Hiếu đã có quản lý riêng và tham gia biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Dù tham gia Vietnam Idol với tư cách là thí sinh, nhưng trước đó, Trọng Hiếu đã là một ca sĩ chuyên nghiệp và được khán giả Việt ở châu Âu mến mộ khá nhiều.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 10 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 16 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 18 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top