Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Phù thủy hình ảnh” Lê Thiện Viễn: “Tôi thấy Ngọc Trinh diễn được, mọi người đừng khắt khe quá”

Thứ ba, 16:00 07/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Được biết đến qua những bộ ảnh như "phù phép" của hàng loạt sao hạng A, từ Hoa hậu đến ca sĩ, siêu mẫu, diễn viên như: Đặng Thu Thảo, Thanh Hằng, Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh, Thủy Tiên… nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn bất ngờ rẽ hướng sang làm đạo diễn phim. Chưa hết làm khán giả bất ngờ, nhiếp ảnh gia này còn tiết lộ sẽ mời Ngọc Trinh vào vai nữ chính.


Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn và người đẹp Ngọc Trinh.     Ảnh: TL

Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn và người đẹp Ngọc Trinh. Ảnh: TL

Chụp cho Thuỷ Tiên, Ngọc Trinh từ lúc họ mới vào nghề

Là photographer “ruột” của rất nhiều người đẹp đình đám trong showbiz Việt, con đường từ “tay ngang” trở thành nhiếp ảnh gia của anh diễn ra thế nào?

- Đúng là đối với nhiếp ảnh, tôi chỉ là tay ngang. Tôi bắt đầu công việc chụp hình một cách tình cờ chứ không hề có dự định gì cả. Năm đó, khi đang là nhân viên đồ hoạ của một công ty quảng cáo, với một cái máy chụp hình du lịch kỹ thuật số, tôi chụp hình cho bạn bè. Bạn bè khen ảnh chụp đẹp, ưng lắm rồi cứ người này giới thiệu người kia. Có tiền tôi mua máy chuyên nghiệp hơn, tôi mở studio nhỏ để chụp khách lẻ, chụp bài thời trang cho các báo tuổi teen, dần dần gặp gỡ được nhiều người nổi tiếng. Tôi chụp cho Thuỷ Tiên, Ngọc Trinh từ lúc họ mới bắt đầu sự nghiệp, rồi cùng gắn bó cho tới bây giờ.

Cái được lớn nhất khi chụp cho các sao hạng A là gì?

- Ngoài việc được khám phá rất nhiều địa danh, đất nước, cái được lớn nhất chính đã gây dựng được tên tuổi uy tín cho riêng mình. Khi nhiều sao hạng A là khách hàng của mình, tôi cũng có chút tự hào, cảm thấy vui. Từ một người không biết gì về nhiếp ảnh mà được như bây giờ, tôi thấy quá may mắn.

Kéo theo đó, cát-sê của anh chắc cũng không phải “dạng vừa”?

- Thành thật mà nói, thu nhập từ việc chụp ngôi sao không nhiều. Đôi khi, tôi còn chụp miễn phí cho khách hàng “ruột”. Tuy nhiên, đã làm việc với các ngôi sao, có những bộ hình chất lượng, nhiều người biết đến tôi hơn. Thu nhập chính của tôi lại đến từ các khách hàng ngoài, các nhãn hàng thời trang, các hợp đồng chụp, quay quảng cáo.

Chụp nhiều như thế, làm cách nào để tạo điểm nhấn riêng biệt giữa các bộ ảnh của sao Việt?

- Bản thân mỗi sao đã không giống nhau rồi. Lại thêm, mỗi người một cá tính, có sự định hình phong cách riêng. Nhiệm vụ của tôi chỉ làm cho hình ảnh, cá tính của họ đậm nét và đẹp hơn thôi.

Anh thấy mình hợp với kiểu khách hàng nào?

- Khách hàng nào tôi cũng “chiều” được hết. Mỗi người đều tạo cho tôi cảm hứng khác nhau. Tôi thích sự cầu toàn chỉn chu của Lý Nhã Kỳ, ngọt ngào sexy của Ngọc Trinh, mạnh mẽ cá tính của Minh Triệu... nên khi đã làm việc với nhau, với ai tôi cũng thấy hợp. Ngay cả làm việc với các nhãn hàng cũng thế, mỗi nhãn hàng một phong cách mới mẻ. Đó cũng là sự khám phá cho những người hoạt động sáng tạo nghệ thuật như tôi.

Được các sao đình đám, các nhãn hàng lớn ưu ái nhưng mới đây, anh thông báo trên Facebook cá nhân sẽ tạm dừng việc chụp hình. Anh chán nghề rồi sao?

- Nói chán nghề thì không đúng. Lúc ấy tôi nhiều việc quá, bị stress nên quyết định tạm dừng. Tôi muốn thay đổi cái gì đó để khi trở lại việc chụp hình sẽ làm mình mới hơn, sung sức hơn hiện nay.

Bắt đầu nghề phụ bằng đam mê chính

Vì vậy anh đổi mới mình bằng cách lấn sân sang điện ảnh với vai trò đạo diễn?

- Nói ra cũng hơi xấu hổ, nhưng trước khi theo nghề chụp hình tôi đã có thi vào Khoa Đạo diễn, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh nhưng bị rớt (cười). Tới thời điểm này, sau bao năm tiếp xúc với phim ảnh, làm nhiều MV ca nhạc, quảng cáo, dựng nhiều phim chiếu rạp, học hỏi nhiều người trong nghề, tôi thấy mình đủ để bắt đầu cho niềm đam mê điện ảnh được ấp ủ từ lâu.

Anh gặp khó khăn gì với lần thử sức này?

- Rất nhiều khó khăn! Cũng như vai trò nhiếp ảnh, tôi là tay ngang khi đến với điện ảnh, không được học hành bài bản nên người ta cố một thì tôi phải cố gắng gấp 10 lần. So với việc thực hiện những dự án của tôi trước đây thì quả thực, làm phim khó hơn nhiều. Tôi vừa làm vừa học. Rất may là có sự giúp đỡ của nhiều người trong nghề nên tôi cũng đỡ nhiều. Hơn nữa, với phim đầu tay, tôi chọn một dự án vừa sức, đúng sở thích chứ không dám tham lam, ôm đồm quá.

Ý tưởng ban đầu cho dự án này như thế nào?

- Cơ duyên cho tôi gặp Trần Khánh Hoàng - biên kịch của phim “Em Chưa 18”. Sau nhiều tháng trời ngồi lại với nhau về ý tưởng thì kịch bản phim ra đời, dự kiến sẽ ra mắt trong dịp Tết năm nay. Tôi chọn Ngọc Trinh và Diệu Nhi đảm nhận vai nữ chính. La Thành và Hồ Vĩnh Anh nam chính. Ngoài ra còn có các diễn viên Việt Hương, Chí Tài, Phi Phụng, Lê Giang, Tiết Cương, Huỳnh Lập... và nhiều khách mời đặc biệt khác.

Ngọc Trinh bị dư luận đánh giá là diễn “không tới” trong phim điện ảnh do chính cô ấy bỏ vốn. Tại sao anh lại lựa chọn Ngọc Trinh cho phim đầu tay?

- Tôi thấy Ngọc Trinh đóng “Vòng eo 56” được mà. Đâu có dở! Chắc do mọi người khắt khe với người “ngoại đạo” như cô ấy quá thôi. Nhưng lần này sẽ là một Ngọc Trinh thật khác. Không giống như những gì mọi người thường thấy đâu.

Ngoài chiêu PR bằng dàn diễn viên hot, có gì đặc biệt để phim của anh cạnh tranh với thị trường điện ảnh trong và ngoài nước?

- Chiêu trò trong showbiz thì luôn phải cần nếu không muốn bị mờ nhạt. Nhưng mỗi một sản phẩm làm ra, ngoài nội dung, chất lượng… cái quan trọng vẫn là sự tiếp nhận, quan tâm của khán giả. Với dự án phim này, tôi muốn giới thiệu nét đẹp. Nét đẹp gì, nội dung thế nào chắc từ từ sẽ tiết lộ…

Lần đầu ra quân, anh đã “chi” bao nhiêu cho đam mê?

- Về chi phí bên nhà đầu tư, tôi không rõ. Tôi chỉ cố gắng làm tốt vai trò đạo diễn của mình. Với vai trò này, tôi không rõ đã “chi” bao nhiêu phần trăm nhưng chắc chắn hơn 100% nhiệt huyết.

Nếu phim thành công, anh sẽ chọn nghề nào chính, nghề nào phụ?

- Từ trước tới giờ tôi ít khi lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, mọi thứ đều tuỳ duyên, tới đâu hay tới đó. Công việc nào tôi cũng yêu thích nên làm công việc gì mà tôi thấy vui là được!

Vậy ngược lại, dư luận phản hồi không tích cực thì anh sẽ thế nào? Tiếp tục hay dừng lại?

- Nếu có kịch bản hay, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Những gì không làm được ở phim đầu tay, tôi sẽ lấy làm kinh nghiệm cho phim sau. Tất nhiên, bên cạnh đó tôi vẫn cố gắng làm tròn vai trò photographer cho các người đẹp showbiz.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

An Khánh (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 31 phút trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 41 phút trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 4 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 6 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 8 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Top