Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông bố tên Sinh đáng thương trong "Hương vị tình thân: Chàng diễn viên hào hoa một thời, giờ viên mãn bên vợ diễn viên múa xinh đẹp

Thứ hai, 12:42 02/08/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Võ Hoài Nam là một cái tên để lại ấn tượng tốt với khán giả qua bộ phim truyền hình hay trong những năm 2000. Hiện tại anh bất ngờ trở lại với "Hương vị tình thân" và khán giả tò mò anh có cuộc sống ra sao?

Thời điểm những năm 2000, NSƯT Võ Hoài Nam sở hữu "gia tài" là hàng loạt vai diễn ấn tượng, trong đó anh được yêu thích nhất là vai Chiến trong bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam "Cảnh sát hình sự". Sau "Cảnh sát hình sự", anh tiếp tục đóng "Vua bãi rác" và bộ phim này đã giành được giải thưởng cao ở Liên hoan phim Busan. Thế nhưng sau đó Võ Hoài Nam đã đột ngột nói lời chia tay với nghiệp diễn xuất, bất chấp việc đang ở đỉnh cao rực rỡ.

Ông bố tên Sinh đáng thương trong Hương vị tình thân: Chàng diễn viên hào hoa một thời, giờ viên mãn bên vợ diễn viên múa xinh đẹp - Ảnh 2.

Võ Hoài Nam phim "Cảnh sát hình sự".

Năm 2005, anh trở lại khi tham gia vào bộ phim Chuyện phố phường, Cảnh sát hình sự phần 1. Từ năm 2007, Võ Hoài Nam ít tham gia vào diễn xuất mà bôn ba vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp, sau đó anh mở một quán ăn tại Hà Nội. Đến năm 2011, anh quay trở lại với điện ảnh khi tham gia vào diễn xuất trong bộ phim Song hùng kỳ dị do Nguyễn Duy Ngọc Võ làm đạo diễn. Sau vai diễn này, anh đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh mà dành thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái và kinh doanh.

Nói về cuộc đời Võ Hoài Nam, người đàn ông tài hoa giỏi giang ấy cũng trải qua nhiều thăng trầm từ tuổi ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Được biết, tuổi thơ của Võ Hoài Nam là những ngày thiếu thốn tình thương vì cha mẹ anh ly hôn khi anh còn nhỏ. Sau đó, anh vào Sài Gòn sống cùng ông nội của mình. Đến khi 13 tuổi, anh quay trở lại Hà Nội sống cùng với cha của mình.

Ông bố tên Sinh đáng thương trong Hương vị tình thân: Chàng diễn viên hào hoa một thời, giờ viên mãn bên vợ diễn viên múa xinh đẹp - Ảnh 3.

Võ Hoài Nam phim "Vua bãi rác".

Võ Hoài Nam bước vào con đường nghệ thuật khá muộn sau khi nhập ngũ vào năm anh 18 tuổi. Sau đó 4 năm anh sang Nga xuất khẩu lao động nhưng chỉ 1 năm trở về nước. Sau khi trở về anh học nghề tại Nhà hát kịch Trung Ương 3 năm, năm 1991 anh được mời tham gia vào vai diễn chính trong bộ phim truyện "Truyền thuyết tình yêu thần nước". Sau sự thành công của vai diễn đầu, anh được các đạo diễn gọi mời cho nhiều vai diễn khác nhau, gặt hái được nhiều sự thành công và trở thành một diễn viên điện ảnh nổi tiếng ở miền Bắc.

Đến khi trưởng thành, Võ Hoài Nam cũng gặp trắc trở khi cưới vợ vì hoàn cảnh của mình. Được biết, năm 1995, Võ Hoài Nam quen với vợ anh bây giờ, khi ấy chị là một cô sinh viên trường múa đóng chung. Họ nên duyên với nhau trong một quảng cáo của nước ngoài. Sau đó, phải mất thời gian khá dài anh mới thuyết phục được bố mẹ vợ cho cưới.

Ông bố tên Sinh đáng thương trong Hương vị tình thân: Chàng diễn viên hào hoa một thời, giờ viên mãn bên vợ diễn viên múa xinh đẹp - Ảnh 4.

Võ Hoài Nam trở lại với vai nhân vật ông Sinh "Hương vị tình thân".

Từ lúc cưới vợ, Võ Hoài Nam quyết định dừng sự nghiệp để kinh doanh vì vợ và vì con. Anh nói lý do dừng đóng phim với báo Thanh Niên: "Tôi quay phim Cảnh sát hình sự 2 năm trời mà cát sê cũng chỉ có 1 triệu/tập. Mỗi tập khi đó quay từ 10 - 15 ngày chứ không phải 1 - 2 ngày như bây giờ. Tiền có thể kiếm được nhưng rồi cũng “rơi vãi”, nào ăn, nào nhậu, rồi bạn, rồi bè, đủ các trò tiêu khiển khác nữa thì khó mang được đồng nào về". Vậy là Võ Hoài Nam quyết định dừng lại đam mê trong hối tiếc. Vì nuôi gia đình anh chuyển hướng sang kinh doanh.

Nói về việc quyết định trở lại phim "Hương vị tình thân", Võ Hoài Nam tâm sự: "Thường mình có nguyên tắc là phải đọc kịch bản trước, xem vai mình thế nào rồi mới nhận lời. Nhưng ở phim này, mình trái nguyên tắc. Chỉ nghe đạo diễn nói chuyện thôi là mình đã nhận rồi. Mình thiếu thốn hồi bé, nên nghe kể về vai mình thấy đồng cảm, thấy mê và đi theo đạo diễn".

Và thế là anh trở lại phim như thế. Vợ Võ Hoài Nam cũng rất tâm lý vì biết chồng yêu nghề. Anh kể vợ chỉ muốn "tống" anh đi làm phim từ sớm nhưng vì lo cho các con nên anh cứ dằn lòng đợi. Hiện tại, khi các con khôn lớn cả, anh mới tìm về với niềm đam mê thời trai trẻ. Sự trở lại của Võ Hoài Nam nhận được tình cảm yêu mến của khán giả. Đúng như Võ Hoài Nam kể, nhân vật ông Sinh trong "Hương vị tình thân" khá tương đồng với cuộc sống thời thanh xuân của anh. Vậy là Võ Hoài Nam đã thể hiện tất cả những gì mình có. Lối diễn xuất mộc mạc chân chất ấy còn khiến con trai cả của anh bật khóc.

Ông bố tên Sinh đáng thương trong Hương vị tình thân: Chàng diễn viên hào hoa một thời, giờ viên mãn bên vợ diễn viên múa xinh đẹp - Ảnh 5.

Võ Hoài Nam và vợ ngoài đời.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoài Vũ con trai Hoài Nam tâm sự: "Tôi đã khóc khi xem những cảnh xúc động của ba trong phim. Đặc biệt là cảnh ông Sinh chứng kiến Nam (Phương Oanh) bị tên lưu manh đâm. Thế nhưng vì phải giấu thân phận nên ông chỉ đành bất lực dõi theo con từ xa. Còn nỗi đau đớn nào bằng việc chứng kiến con gái mình bị người ta làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần như thế mà không thể làm gì được. Thực sự, cách diễn của ba đã giúp tôi học hỏi nhiều điều và cho tôi động lực phấn đấu từng ngày để có thể được như ba".

Hiện tại, dù đang bận rộn với vai diễn ông Sinh nhưng NSƯT Võ Hoài Nam vẫn cố gắng cân đối thời gian cho gia đình. Anh vẫn muốn phụ vợ chăm sóc và đi theo hành trình trưởng thành của con cái.

Đỗ Quyên (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top