Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Nữ hoàng ảnh bìa' Uyển Nhi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở Đan Mạch

Thứ ba, 11:00 06/04/2021 | Giải trí

Sang Đan Mạch từ năm 2002, 'nữ hoàng ảnh bìa' Uyển Nhi vừa mang thai vừa theo học đại học, sau đó làm việc với vai trò tư vấn tài chính tại thủ đô Copenhagen.

- Chị đối diện những khó khăn gì khi sang Đan Mạch sinh sống?

- Năm 2002, tôi sang Đan Mạch định cư. Đây là một quốc gia nhỏ ở Bắc Âu, khí hậu hàn đới rất lạnh. Chưa kể, cộng đồng người Việt ở Đan Mạch ít ỏi, tôi lại không có người quen. Sang đây, tôi xây dựng mọi thứ từ số 0.

Tôi bắt đầu học ngôn ngữ, đi làm để có thêm thu nhập. Tôi làm việc từ các nhà hàng gốc Việt đến cửa hiệu thời trang. Đến lúc vào đại học, tôi vừa đi học vừa làm thông dịch viên cho các công ty cung cấp dịch vụ dịch thuật. Cho nên, cả kiến thức, kinh nghiệm thị trường lao động và thu nhập của tôi ổn định. Tuy không giàu có, tôi chưa hề phải cảm thấy thiếu thốn gì. Điều này củng cố sự tự tin cho tôi ở nơi xứ người.

Tôi nhớ nhất giai đoạn mang thai con gái đầu lòng khi học đại học. Cuộc sống của bà mẹ sinh viên bận rộn lắm vì xứ này không hề có chuyện tìm người giúp việc nhiều như Việt Nam. Tôi lại ngại phiền người khác, không muốn mang ơn nên tự lo hết mọi việc trong sức lực, khả năng. Dĩ nhiên, mình vướng bận con nhỏ thì phải học ít môn hơn, chậm lên lớp hơn. Trường Copenhagen Business thời đó còn sắp xếp đặc biệt cho tôi mang bầu gần sinh vẫn được đi thi. Rồi lúc mới sinh bốn ngày, tôi bế em bé lên thi vấn đáp và bảo vệ luận án.

Nữ hoàng ảnh bìa Uyển Nhi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở Đan Mạch - Ảnh 2.

Người đẹp Uyển Nhi.

- Hiện tại, mỗi ngày của chị diễn ra như thế nào?

- Hiện tôi là công chức của chính quyền ở thủ đô Copenhagen. Với vai trò tư vấn tài chính, tôi tham gia quản lý kinh tế và phát triển quốc gia, đúng với mơ ước của mình. Do đó, tôi ý thức chăm chỉ, chấp nhận thử thách khi chọn theo đuổi con đường toàn người giỏi giang. Tuy nhiên, tôi làm ở bộ phận trung ương, chỉ họp hành, bàn bạc với đồng nghiệp nên không bị bắt buộc theo giờ hành chính. Tôi chỉ cần đảm bảo làm việc ở sở 8 giờ/ngày. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi nhận thêm thông dịch ngoài giờ.

Dù khá bận rộn, tôi vẫn dành thời gian với con nhiều nhất có thể. Đều đặn sáng chiều, tôi đưa đón con đến trường, về nhà. Sau đó, tôi lo chợ búa cơm nước, lau dọn, hỏi han tình hình học hành của con hoặc đưa con đi tham gia các sinh hoạt. Tiếp đến là các hoạt động thiết yếu rồi ngủ nghỉ chuẩn bị cho ngày mới.

- Covid-19 tác động ra sao đến cuộc sống của chị?

- Đại dịch làm cho chúng ta phải thay đổi thói quen cuộc sống: hạn chế tiếp xúc người khác, hàng quán đóng cửa, không thể đi du lịch... Với gia đình tôi, thay đổi lớn nhất là bọn trẻ học online trong thời gian đóng cửa toàn xã hội. Điều này đôi chút vất vả hơn song tôi đều chu toàn. Còn kinh tế, tôi không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Thời gian đầu dịch bùng phát, tôi làm việc online ở nhà và vẫn được nhận lương đầy đủ.

Mới đây, con trai Bern Bảo Anh đón sinh nhật tròn 8 tuổi. Tôi chỉ dám mời vài người bạn gần nhà vì quy định cấm tụ tập. Nhìn sinh nhật của con ít rộn ràng hơn các năm trước, tôi chỉ cầu mong dịch sớm được kiểm soát ổn định, cuộc sống toàn dân trở lại bình thường. Hiện chính phủ Đan Mạch cho phép mở cửa xã hội một cách thận trọng, kết hợp thúc đẩy chương trình tiêm vaccine. Từ đầu tháng 2 đến nay, tôi cũng đi làm thường xuyên hơn.

Nữ hoàng ảnh bìa Uyển Nhi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở Đan Mạch - Ảnh 3.

Uyển Nhi và hai con.

- Chị nuôi dưỡng tình yêu quê hương Việt Nam với hai con thế nào?

- Tôi có hai bé: Mira Minh Anh (13 tuổi) và Bern Bảo Anh (8 tuổi). Sống xa quê hương, tôi luôn muốn con nhớ về Việt Nam. Từ lúc mang bầu, tôi đã cho con nghe những bài hát thiếu nhi. Con lớn hơn, tôi dạy tiếng Việt, nhờ đó ngôn ngữ của hai bé đều tốt. Các con cũng thích ăn món Việt do mẹ nấu. Những dịp lễ Tết, tôi dẫn con tham gia sinh hoạt văn nghệ song song với những tiếp thu văn hoá bản xứ.

Suốt gần 19 năm qua, tôi chỉ một lần được về thăm Việt Nam. Hai bé nhà tôi còn chưa về quê ngoại lần nào. Vì lý do gia đình, học hành và công việc nên tôi ít đi xa và quá lâu, do đó khó về Việt Nam. Chủ yếu là gia đình vài lần sang Đan Mạch thăm tôi kết hợp du lịch.

- Sang nước ngoài định cư và rời xa showbiz, nỗi nhớ nghề trong chị như thế nào?

- Tôi từng có sự nghiệp nho nhỏ, thu nhập tốt và được nhiều khán giả yêu thương. Nên khi đột ngột phải rời xa sân khấu, từ bỏ mọi vinh quang trong hoàn cảnh bắt buộc, tôi rất khó khăn về điều chỉnh tâm lý nghệ thuật một vài năm đầu. Thời điểm đó, Internet chưa phát triển, chưa có các kênh truyền thông đa dạng hay smartphone như bây giờ, tôi không có điều kiện xem văn nghệ trong nước. Đôi lúc, tôi bật băng nghe lại những bài hát gắn liền với tuổi thơ. Một thời thanh xuân của mình gắn với nghệ thuật mà, sao tránh khỏi cảm xúc nhớ nhung.

Sau này, tôi có cơ hội làm MC của nhiều chương trình phục vụ kiều bào ở Đan Mạch và một số nước khác. Đó là phước phần của tôi vì có dịp tái ngộ ánh đèn sân khấu, sống với không khí hậu trường hay gặp gỡ các nghệ sĩ mình yêu mến.

Nữ hoàng ảnh bìa Uyển Nhi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở Đan Mạch - Ảnh 4.

Uyển Nhi hội ngộ Lam Trường (phải) và Đan Nguyên (thứ hai từ trái sang) tại một sự kiện.

- Chị nói gì trước ý kiến "cuộc đời Uyển Nhi quá nhiều may mắn"?

- Để hoà nhập cuộc sống, có một công việc ổn định ở Đan Mạch, với tôi là một quãng đường nhiều mồ hôi, nước mắt. Cả hai lần sinh con không người thân để nhờ vả, hay những lần nhập viện, tôi đều cố gắng nhanh hồi phục, trở lại nhịp sống bình thường với việc bảo vệ luận án, báo cáo công ty. Tôi quá bận rộn để quẫn trí, trầm cảm và tuyệt nhiên không có xa hoa, nhung lụa nào ở trời Âu cả. Khán giả lẫn bạn bè chỉ cần theo dõi qua Facebook sẽ thấy điều đó. Có thể do phong thái của tôi trông như có vẻ nhàn nhã nên mọi người không nghĩ mình đa đoan.

Tôi cũng không vì sự kỳ vọng của khán giả về đường đời trải hoa hồng mà phải chạy theo giá trị ảo hay bị khuất phục bởi điều gì. Lúc này, tôi biết đâu là giá trị hạnh phúc của bản thân và gia đình. Trên hành trình ấy, tôi chẳng ngại đi chậm, chỉ sợ mình đứng yên.

- Chị mong muốn bản thân phát triển ra sao trong tương lai?

- Tôi đặt mục tiêu đi xa hơn trong lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội, vì đã đầu tư thời gian, công sức học tập. Tôi mong nhìn thấy mình trở thành một "quân sư" cố vấn cho các cơ sở phát triển quốc gia. Tôi thích thử thách và trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế chính trị. Dĩ nhiên, ông bà mình có câu: "Mưu sự tại nhân - Thành sự tại thiên". Kế hoạch cho mình như thế, nhưng còn tuỳ duyên và cơ hội cuộc sống đẩy đưa, sức khoẻ lẫn hoàn cảnh thế nào nữa.

Nữ hoàng ảnh bìa Uyển Nhi nỗ lực xây dựng cuộc sống mới ở Đan Mạch - Ảnh 5.

Sắc vóc gợi cảm của Uyển Nhi tuổi 38.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 5 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 8 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 14 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 16 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top