Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSND Lan Hương: Tôi cũng có tác động một chút để có cơ... săn chắc hơn

Thứ năm, 07:29 19/12/2019 | Giải trí

GiadinhNet - “Tôi khẳng định rất nhiều lần rằng không làm mắt, làm mũi nhưng tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc hơn. Thật ra, với nhiều nghệ sĩ, việc thẩm mỹ cũng là bình thường. Tôi gần như là một trong số ít nghệ sĩ cuối cùng được những người đi trước mách nước để đi căng da mặt, căng chỉ… ”, NSND Lan Hương chia sẻ.

NSND Lan Hương: Tôi cũng có tác động một chút để có cơ... săn chắc hơn - Ảnh 1.

NSND Lan Hương trở lại truyền hình năm 2018 trong phim Ngược chiều nước mắt. Ảnh: TL

Có thẩm mỹ nhưng không phẫu thuật

Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, cho tới bây giờ, khi đã lên chức bà ngoại, nhưng NSND Lan Hương vẫn được khán giả nhiều thế hệ yêu mến gọi với cái tên "em bé Hà Nội".

Dù rất nổi tiếng song một thời gian dài, chị "giấu mình" khá kỹ với truyền hình. Đến năm 2018, NSND Lan Hương quay trở lại qua bộ phim khá ăn khách "Ngược chiều nước mắt".

Chia sẻ về lần trở lại này, chị đánh giá phim truyền hình Việt Nam học hỏi được kinh nghiệm phim ngoại nên đã có bước "chuyển mình" lớn, tiến bộ từ hình ảnh đến tư duy. Chính vì thế đã "lôi kéo" được đông đảo khán giả trở lại với truyền hình, góp phần đưa tên tuổi nghệ sĩ đến gần công chúng.

"Không có truyền hình thì tôi không được nhiều khán giả biết đến đâu. Và thực tế, gần đây phim truyền hình có rất nhiều bộ phim đáng xem và từ đó nhiều nghệ sĩ, diễn viên trẻ được khán giả chú ý, được tỏa sáng nhiều hơn. Tôi thấy điều này là một tín hiệu tốt, rất đáng mừng", NSND Lan Hương đánh giá.

Tuy nhiên, sau khi "Ngược chiều nước mắt" kết thúc, nữ nghệ sĩ sinh năm 1960 lại "mất tích" khỏi phim truyền hình. Chia sẻ về khoảng thời gian này, NSND Lan Hương tâm sự, sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ nhưng chị không rảnh hơn vì vẫn tham gia công tác giảng dạy tại Trường Sân khấu điện ảnh. Được đứng lớp "Đạo diễn sự kiện" trong ngôi trường này là ước mơ nhiều năm nay của chị.

"Bên cạnh mong muốn được truyền đạt những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy bao nhiêu năm trong nghề cho thế hệ trẻ thì dạy môn này cũng là ước mơ lâu nay của tôi. Có lẽ khả năng tưởng tượng, một chút mơ mộng nên tôi rất thích môn "Đạo diễn sự kiện". Đạo diễn sự kiện là một nghề hơi... điên điên. Họ có thể nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, vì thế tôi cũng muốn sinh viên của mình có những sáng tạo không giống ai để có những chương trình hay và đặc biệt", NSND Lan Hương bật mí.

Khác với chia sẻ của NSND Lan Hương, nhiều người từng cho rằng chị "chê" vai nhỏ, vai lẻ nên không nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ phủ nhận, cho rằng đã là nghệ sĩ thì không có quan niệm mình phải đóng vai dài, vai ngắn. Chị vẫn sẵn sàng nhận vai nếu bản thân thích vai diễn đó và cảm thấy phù hợp.

"Các bộ phim ngày nay chủ yếu các vai diễn tập trung cho các nghệ sĩ trẻ, còn vai diễn "ông bố, bà mẹ" lại được một số đạo diễn cho rằng "ai đóng cũng được". Mà hầu hết các nghệ sĩ đi đóng phim ai cũng thích được đóng nhân vật trẻ, xinh, nhưng tuổi của mình lúc này không cho phép. Tôi làm phim lúc này là vì sở thích, vì đam mê với phim ảnh. Thú thật, nhiều người sau khi xem phim "Ngược chiều nước mắt" không chấp nhận được Lan Hương trông già như thế. Khán giả dường như quên mất rằng bao năm trôi qua "Em bé Hà Nội" giờ cũng đã "có tuổi" rồi. Hoặc nếu lên phim trang điểm cho già đi một chút thì khi khán giả nhìn thấy ảnh trên trang facebook cá nhân lại thắc mắc: Sao ở trong phim già mà ngoài trẻ thế? Chắc lại đập mặt đi làm lại rồi?", NSND Lan Hương tâm sự.

Nhắc đến những ồn ào thẩm mỹ gần đây, NSND Lan Hương khẳng định không có chuyện như thế. Chị cho rằng người đi phẫu thuật thẩm mỹ phải là người rất dũng cảm, trong khi chị là người rất nhát.

Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: "Tôi khẳng định rất nhiều lần rằng không làm mắt, làm mũi nhưng tôi cũng tác động một chút để có cơ săn chắc hơn. Thật ra, với nhiều nghệ sĩ, việc thẩm mỹ cũng là bình thường. Tôi gần như là một trong số ít nghệ sĩ cuối cùng được những người đi trước mách nước để đi căng da mặt, căng chỉ… Nhưng không hiểu sao bao người làm trước không sao, đến giờ khán giả cứ lôi tôi ra nói? Nhưng thôi, người ta nói chán rồi thôi, tôi cũng chẳng nói lại nữa".

NSND Lan Hương cho biết thêm, ở cái tuổi đã về hưu, nói rằng sợ già thì ai cũng sợ nhưng tuổi trẻ có nét đẹp tuổi trẻ, tuổi già lại đẹp tuổi già. Chị bộc bạch: "Tôi không hy vọng mình phải trẻ lại như tuổi 18 đôi mươi, điều đó là khó. Nhưng tôi muốn căng cơ một chút để khán giả thấy rằng Lan Hương có giữ gìn - điều mà tất cả các nghệ sĩ thế hệ tôi đều làm. Năm xưa khi chúng tôi thi vào ngành điện ảnh, 10 nghìn thí sinh mới tuyển được mấy chục người, rồi lúc tốt nghiệp còn 10 người. Nghĩa là qua sơ tuyển, chọn lựa mắt mũi miệng, dáng người, cách nói… rất đầy đủ, chi tiết. Chứ như hiện nay "vơ" đâu cũng trai xinh gái đẹp để làm diễn viên hoặc "xinh vừa vừa" rồi vài năm sau sẽ xinh. Thế nên mấy bà lão như Lan Hương, Thanh Quý... mọi người đừng mang ra nói nữa. Tôi vẫn chỉ muốn khán giả nhắc đến Lan Hương với nghề và làm nghề thôi!".

Không thích kiểu "bà ngoại bỉm sữa"

NSND Lan Hương: Tôi cũng có tác động một chút để có cơ... săn chắc hơn - Ảnh 2.

Em bé Hà Nội - Lan Hương. Ảnh: TL

Dù xuất hiện rất "thoáng qua" trên màn ảnh nhưng không phủ nhận cái tên NSND Lan Hương vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Nếu không tính ồn ào thẩm mỹ gần đây, có thể nói ngoài một sự nghiệp thăng hoa, nữ nghệ sĩ sinh năm 1960 còn có một gia đình viên mãn.

Nhiều năm qua, cuộc sống ấm êm của NSND Lan Hương và đạo diễn Tất Bình luôn được nhiều người ngưỡng mộ khi nam đạo diễn vốn được tiếng tâm lý, chiều chuộng vợ.

NSND Lan Hương khẳng định: "Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ điều này đúng. Chúng tôi đã ở với nhau 32 năm, tôi thấy tình yêu giờ vẫn như thuở ban đầu. Anh ấy rất dễ tính, chúng tôi không bao giờ quát tháo hay giận nhau. Có đôi khi dỗi thì cũng chỉ thoáng qua thôi. Nói chung là cuộc sống dễ chịu và tôi thấy hài lòng với những gì mình đang có. Nhiều nghệ sĩ có tên tuổi từ nhỏ và mai một dần khi lớn lên, nhưng tôi vẫn cố gắng sống, làm việc cùng nghệ thuật. Tôi cân bằng được công việc và gia đình. Tôi thấy, con đường mình đi đã đúng".

Ở tuổi nghỉ hưu, NSND Lan Hương đã lên chức bà ngoại nhiều năm. Chia sẻ về điều này, chị kể sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, cô con gái duy nhất theo bố sang Đức định cư. Lúc đó, chị chỉ biết làm việc hết sức để có cơ hội sang nước ngoài thăm con.

Hiện tại, con gái chị cùng chồng và con đã có cuộc sống ổn định ở Đức, thi thoảng có về thăm Việt Nam thăm mẹ. Mặc dù hai mẹ con không thường xuyên tâm sự nhưng với NSND Lan Hương: "Hai mẹ con gắn bó "kiểu văn minh". Tôi cũng không cảm thấy thiệt thòi vì điều này. Bây giờ con đã trưởng thành, có gia đình riêng, sống hạnh phúc là mình vui rồi".

"Ngay thời điểm con gái sinh cháu, tôi có sang Đức một tháng nhưng cũng không giúp gì nhiều, chỉ chạy vòng quanh bên ngoài, hỗ trợ tinh thần. Tôi vốn từ xưa đến nay không thích làm vú em, không thích kiểu "bà ngoại bỉm sữa". Tôi thích chăm sóc, quan tâm chứ không động tay chân quá nhiều việc. Hơn nữa, bên đó tất cả tự lập, trong mấy tháng đầu bác sĩ qua kiểm tra em bé nên người nhà chỉ hỗ trợ về tinh thần là chính", NSND Lan Hương tâm sự.

 Ngọc Mai


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Midu tiết lộ 5 điều phải có ở người đàn ông muốn lấy làm chồng, tài chính là quan trọng nhất?

Giải trí - 31 phút trước

Giữa thông tin Midu chuẩn bị lên xe hoa thì những chia sẻ về người chồng lý tưởng của nữ diễn viên được cư dân mạng "đào" lại.

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Top