Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng và những mối tình dang dở

Thứ năm, 09:08 20/07/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng từng "làm mưa làm gió" với dòng nhạc bolero những năm 90, sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã di căn, ông qua đời ngày 19/7.

Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng được biết đến với những ca khúc ầy nhiều buồn đau, dằn vặt từ cách trách móc "Sao em nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm/ Sao em nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ..." cho đến "Tuổi đời chân đơn côi/ Gót mòn đại lộ buồn".

Thời đỉnh cao sự nghiệp, ông sống sung túc với tiệm băng đĩa lớn bậc nhất Sài Gòn. Nếu nhạc sĩ cùng tên Thanh Tùng (Nguyễn Thanh Tùng) ngoài Bắc được tiếng đào hoa thì các sáng tác của tác giả "Tình cây và đất" cũng mang bóng dáng nguyên mẫu những bóng hồng. Ca khúc nổi tiếng của Tô Thanh Tùng được lấy cảm hứng từ thiếu nữ 16 tuổi tên Tuyết hay nàng Diễm trong "Mắt Diễm buồn".

Cô gái mang tên Diễm ấy cũng từng khiến nhiều người nhầm với nàng Diễm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "dài tay em mấy thuở mắt xanh xao".

Năm 20 tuổi, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng lên Sài Gòn học trường Luật. Ông cùng một nhóm sinh viên Văn Khoa hay ghé quán cà phê gần trường vì sự cuốn hút từ người con gái đẹp tên Diễm, ngày lại ngày vẫn ngồi ở quầy thu ngân.

Ông từng kể, Diễm là người chủ động để mắt tới ông trước vì biết ông vốn nổi tiếng từ năm 19 tuổi nhờ ca khúc "Hồng Ngự mang tên em". Tình yêu giữa hai người chớm nở như một lẽ tự nhiên với dấu mốc là "Mắt Diễm buồn". Qua giọng hát của ca sĩ Elvis Phương đưa ca khúc lẫn tên tuổi nhạc sĩ thêm ấn tượng trong lòng khán giả.


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới thăm nhạc sĩ Tô Thanh Tùng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới thăm nhạc sĩ Tô Thanh Tùng

"Diễm ơi, mắt Diễm buồn mang nhiều thương nhớ/ Nhớ em, viết mấy dòng gửi cùng mây gió..." - Đó là những ca từ da diết, lãng đãng níu chân bao khách lạ trú chân ở quán cà phê ở Đa Kao (quận 1) thời bấy giờ. "Những ngày vui của tôi với Diễm khá ngắn ngủi, khi nàng ngoảnh mặt quay lưng cũng là lúc tôi đau khổ. Nhiều đêm dài lang thang dưới phố rồi đêm về tôi viết nên ca khúc Giã từ…", nhạc sĩ Tô Thanh Tùng có lần bộc bạch tâm sự. Ông hé lộ, cuộc tình với cô thu ngân mang cái tên đầy chất thơ ấy kéo dài suốt 4 năm cùng bao kỉ niệm vui buồn chất ngất.

Một thời gian sau đó, ca khúc "Giã từ" được ví như đoạn vĩ thanh cuối cùng vút lên về niềm yêu thương vuột khỏi tầm tay nhạc sĩ tài hoa lúc mới qua tuổi đôi mươi. Điều đặc biệt, người đầu tiên được Tô Thanh Tùng chọn để hát ca khúc này không phải một ca sĩ đình đám, nổi danh nào khác mà là cô ca sĩ gốc miệt vườn có tên Thu Vân được ông "khai quật" mãi vùng Sa Đéc.

Ban đầu, Thu Vân bị từ chối lên sóng phát thanh vì điều gần như mặc định rằng lúc đó tất cả các ca sĩ xuất hiện trên sóng đều phải nổi tiếng. Tuy nhiên, nghe qua băng cassette, người quản lý đã đồng ý cho phát thử vào sáng chủ nhật để "dò" dư luận. Không ngờ, với phong cách bolero tuyệt diệu cùng giọng hát ám ảnh của nữ ca sĩ vô danh đã lay động hàng triệu trái tim công chúng yêu nhạc.

Bao người bật khóc vì tiếng lòng đồng cảm khi nghe bản nhạc của Tô Thanh Tùng trong đêm vắng. Đó cũng chính là "giấy thông hành" giúp ca sĩ miệt vườn trở nên nổi tiếng, sau này định cư ở nước ngoài. Trải qua thời gian, "Giã từ" đã là ca khúc gắn liền với nhiều giọng ca nổi tiếng trong nước và hải ngoại như: Giao Linh, Phương Dung, Quang Lê, Trường Vũ, Đan Nguyên, Mạnh Quỳnh, Bảo Yến, Chế Thanh, Ngọc Sơn, Quốc Đại…​

Ngoài mối tình với người con gái tên Diễm, năm 1965, trước cả khi gặp nDiễm, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng từng có cảm tình với cô thôn nữ chung xóm. Hai người gặp nhau lúc cô thiếu nữ tên Tuyết mới 17 tuổi. Cô cũng là người chủ động nói lời yêu với chàng sinh viên năm thứ nhất trong dịp về quê nghỉ hè. Vì đang còn đi học, lại chưa muốn ràng buộc gì nên Tô Thanh Tùng đã lặng lẽ khước từ mối tình trong sáng ấy.

Trong niềm mến thương, day dứt , nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã viết ca khúc "Sao anh nỡ đành quên" tặng cho cô Tuyết mà mở đầu là một lời trách móc rất con gái: "Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm/ Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ…".

T.Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 2 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 6 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 8 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Top