Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Thanh Tùng và những câu nói kinh điển

Thứ tư, 09:13 16/03/2016 | Giải trí

“Vợ là người đàn bà mà tôi yêu thương nhất, cho tôi cuộc sống như những gia đình khác và là đấng cứu tinh của đời tôi", nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ.

Nhạc sĩ Thanh Tùng đã ra đi, để lại cho người yêu nhạc những ca khúc chất chứa tình yêu, tình đời. Nghe nhạc Thanh Tùng, người ta cảm nhận được nỗi cô đơn, khắc khoải qua những câu hát, song cũng tìm thấy trong đó niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Nhạc của Thanh Tùng chất chứa nỗi buồn, nhưng không gieo rắc sự tuyệt vọng, bởi tình yêu chưa bao giờ ngừng "cháy bỏng" trong ông. Bản thân Thanh Tùng cũng từng chia sẻ: "Con đường âm nhạc của tôi đầy ắp tình yêu, chỉ tình yêu thôi".

Cũng giống như âm nhạc, cuộc đời của Thanh Tùng là câu chuyện tình mà ở đó người ta tìm thấy hình ảnh của một người đàn ông "lãng mạn bẩm sinh", cô đơn bẩm sinh". Thanh Tùng trải qua nhiều cuộc tình, nhưng lại luôn cô đơn. Dù vậy, ông vẫn yêu và viết về tình yêu theo cách riêng của mình. Điều này thể hiện qua những chia sẻ đầy sâu sắc của ông thuở sinh thời.


Ngẫm lại những tình yêu đã qua, nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự: “Những cuộc tình đi qua, để lại cho tôi một điều, con người sẽ cô đơn, nhỏ bé, yếu đuối biết bao, đơn điệu biết bao nếu sống không có tình yêu”.

Ngẫm lại những tình yêu đã qua, nhạc sĩ Thanh Tùng tâm sự: “Những cuộc tình đi qua, để lại cho tôi một điều, con người sẽ cô đơn, nhỏ bé, yếu đuối biết bao, đơn điệu biết bao nếu sống không có tình yêu”.


Dù có nhiều bóng hồng xuất hiện trong đời nhưng đối với Thanh Tùng người phụ nữ ông yêu nhất chính là vợ: “Vợ là người đàn bà mà tôi yêu thương nhất, cho tôi cuộc sống như những gia đình khác và là đấng cứu tinh của đời tôi.

Dù có nhiều bóng hồng xuất hiện trong đời nhưng đối với Thanh Tùng người phụ nữ ông yêu nhất chính là vợ: “Vợ là người đàn bà mà tôi yêu thương nhất, cho tôi cuộc sống như những gia đình khác và là đấng cứu tinh của đời tôi".

Từ khi vợ mất, nhạc sĩ Thanh Tùng sống trọn nửa đời trong cô đơn giữa ngôi nhà lớn của ông. Ông thích ngồi chiếc ghế tựa trong phòng khách uống rượu, bên kia là chiếc ghế trống. Ông tâm sự: “Tôi sống thường trực trong nỗi cô độc vì tình yêu. Nói cô độc thì hơi quá, tôi là người luôn cô đơn thì đúng hơn. Nói về nỗi cô đơn. Trước hết phải là người biết yêu mới thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn trong lòng mình. Nhưng sự cô đơn sống động lại là sự sống. Còn có những sự cô đơn nghĩa là tự làm mình rơi vào sự lãng quên, vào cô lập, thì điều đó lại dễ dẫn đến cái chết. Tôi lại là một người cô đơn sống động vì tôi được nhiều người chia sẻ nỗi cô đơn này qua bài hát Một mình và cả nhiều bài hát khác".


Nhạc sĩ Thanh Tùng tự nhận nỗi cô đơn gắn liền với số phận của ông, và ông luôn cố gắng đương đầu với nó.

Nhạc sĩ Thanh Tùng tự nhận nỗi cô đơn gắn liền với số phận của ông, và ông luôn cố gắng đương đầu với nó.


Ông nói về cuộc sống một mình: Trong thân phận của mình, tôi tìm được sự lý giải về tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi. Chưa chắc hai người ở cạnh nhau đã có hạnh phúc, đã hết cô đơn. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có một người và người này vẫn nhớ về người kia, vẫn cảm thấy người kia luôn hiện diện thì sẽ không cảm thấy cô đơn”.

Ông nói về cuộc sống "một mình": "Trong thân phận của mình, tôi tìm được sự lý giải về tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi. Chưa chắc hai người ở cạnh nhau đã có hạnh phúc, đã hết cô đơn. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có một người và người này vẫn nhớ về người kia, vẫn cảm thấy người kia luôn hiện diện thì sẽ không cảm thấy cô đơn”.

Có người nói nhạc của Thanh Tùng dành cho những người thất tình, song ông lại chia sẻ: "Bài hát của tôi hoàn toàn không bao giờ thất tình, bởi vì trong tình yêu có nỗi buồn nhưng không phải nỗi buồn nào cũng là thất tình. Nỗi buồn thường là nơi sâu thẳm nhất của tình yêu. Ngoài đời, lúc nào tôi cũng buồn nhưng tôi vẫn lạc quan và sống chung được với nỗi buồn".


Nhạc sĩ Thanh Tùng cũng có cách lý giải rất riêng về hạnh phúc.

Nhạc sĩ Thanh Tùng cũng có cách lý giải rất riêng về hạnh phúc.


Trước câu hỏi về sự đánh đổi trong tình yêu, ông khẳng định: Tình yêu không phải là sự đổi chác, nhưng nó là biểu hiện của một cuộc sống cộng sinh giữa những người khác phái nếu muốn tôi giải thích theo kiểu khoa học.

Trước câu hỏi về sự đánh đổi trong tình yêu, ông khẳng định: "Tình yêu không phải là sự đổi chác, nhưng nó là biểu hiện của một cuộc sống "cộng sinh" giữa những người khác phái nếu muốn tôi giải thích theo kiểu 'khoa học'.

"Riêng đối với tôi, tôi không đánh đổi bất cứ cái gì để có tình yêu, vì tình cảm của tôi là của người kia và tình cảm của người kia là của tôi, vì khi nói chữ "đổi" thì trong đó có chữ "mất". Cái mình đem cho người khác là mình mất đi, cái người khác cho mình là cái còn lại, nhưng trong tình yêu thì không có sự mất đi, cái mình cho người khác vẫn còn mãi trong mình".

Nói về sứ mệnh của một người nhạc sĩ, Thanh Tùng cho rằng: "Nhạc sĩ không phải là người có quyền dạy đời. Nhạc sĩ chỉ là người chuyển tải tình cảm của con người đến con người qua cảm xúc của cá nhân mình và tài năng thể hiện cảm xúc đó. Những con người đang sống trong thời đại này có cảm xúc gì trong đời sống của họ, thì đó chính là mảnh đất để người nhạc sĩ sáng tác hàng ngày".

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 24 phút trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 55 phút trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 1 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 4 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 8 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 12 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Điều ít biết về cuộc sống của Hoa hậu đông con nhất Việt Nam sau khi ‘bỏ phố về rừng’

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Oanh Yến - người đẹp có biệt danh "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" đã đưa các con trở lại Sài Gòn sau nhiều năm về quê làm ruộng.

Top