Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhạc sĩ Phó Đức Phương thôi chức Giám đốc VCPMC: Giới nghệ sĩ nói gì?

Thứ năm, 11:49 25/01/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Trước thông tin nhạc sĩ Phó Đức Phương đề đạt nguyện vọng thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã xác nhận, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với nhiều nghệ sĩ về câu chuyện này.


Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: TL

Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: TL

Đã có phương án thay thế?

Chia sẻ với báo chí, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch hội Nhạc sĩ Việt Nam xác nhận, nhạc sĩ Phó Đức Phương chính là người chủ động đề xuất về việc xin rút khỏi vị trí lãnh đạo của VCPMC do tuổi đã cao và mong muốn có người kế nhiệm mình đảm đương công việc. Theo đó, tại một cuộc họp diễn ra vào cuối năm 2017, Ban Thường vụ Hội đã trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có nhắc đến sự cần thiết trong việc đổi mới hoạt động của VCPMC. Tại đây, nhạc sĩ Phó Đức Phương đề đạt nguyện vọng thôi giữ chức giám đốc, Ban Thường vụ Hội đã cân nhắc phương án tìm kiếm, bổ nhiệm người thay thế, nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng có trách nhiệm giới thiệu nhân sự thay thế. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của VCPMC là ứng cử viên.

Phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng xác nhận với chúng tôi, thông tin nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn sẽ thay thế nhạc sĩ Phó Đức Phương giữ vai trò Giám đốc VCPMC mới chỉ là đề xuất bằng lời nói của nhạc sĩ Phó Đức Phương với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội chứ chưa được cụ thể hóa thành văn bản. Do vậy, phía lãnh đạo Hội vẫn đang chờ văn bản báo cáo cụ thể về việc xin nghỉ của Giám đốc cũ, cũng như việc ông tiến cử người sẽ kế nhiệm mình điều hành Trung tâm.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường nhận định: “Việc thay đổi nhân sự của VCPMC là điều hết sức bình thường, sẽ được diễn ra theo đúng quy định cho một trung tâm thuộc quản lý của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tôi nghĩ câu chuyện không có vấn đề gì khuất tất hay nhạy cảm”. Đánh giá về đóng góp của nhạc sĩ Phó Đức Phương và VCPMC, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường cho hay: “Trước đây, khi chưa có VCPMC, anh em nhạc sĩ gần như không được gì từ tiền tác quyền âm nhạc. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã có những cố gắng nhất định trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhạc sĩ. Tuy nhiên, riêng vấn đề tác quyền, tôi thấy phía Nam làm tốt hơn ngoài Bắc. Phải chăng, ngoài Bắc ít nhân sự hay còn tồn tại những hạn chế gì khác? Ở góc độ người làm nghề, tôi thấy vẫn cần kiện toàn lại tổ chức này vì thời gian qua, ngoài những đóng góp, VCPMC còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn, số tiền tác quyền nghệ sĩ được hưởng không công bằng. Người quá nhiều, người quá ít mà lý do không phải vì chênh lệch chất lượng hay phát hành. Có lần, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã phát biểu trong một cuộc hội thảo về vấn đề này thêm cả ví dụ thể loại nhạc “nhái”, “đạo” của một số quốc gia như: Hàn Quốc, Thái Lan… đang được hát khắp nơi… VCPMC vẫn trả tiền cao ngất ngưởng, không có sự giám định, kiểm tra chất lượng. Hoặc có những ca khúc tác giả nộp thông tin bản thảo cho Trung tâm thì Trung tâm vẫn trả tiền tác quyền dù không xác minh được tác phẩm ấy phát hành ra thị trường thế nào”.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chia sẻ: “Trung tâm làm rất tốt, nhạc sĩ được đảm bảo một số quyền lợi, dù không nhiều. Còn hơn là không có gì cả. Làm được điều này, công lao lớn của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ông cũng là người đầu tiên làm công việc ấy”.

Rút tác phẩm về, tự khai thác còn hơn!

Trái ngược với nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ cách làm việc của nhạc sĩ Phó Đức Phương trong quá trình giữ vị trí Giám đốc VCPMC, nhạc sĩ An Hiếu - con trai cố nhạc sĩ An Thuyên thẳng thắn cho biết: “Vừa rồi, tôi đã gửi thư sang VCPMC xin rút toàn bộ tác quyền âm nhạc của cha tôi và tôi về để tự khai thác. Lý do bởi trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã bộc lộ quá nhiều hạn chế. Chẳng hạn như trường hợp của cha tôi, đến tháng đến kỳ nhận tiền tác quyền hoàn toàn qua tài khoản ngân hàng, không có hóa đơn chứng từ gì kèm theo cả. Nhạc sĩ chỉ biết nhận một số tiền đó thôi trong khi nguồn thu tác quyền mỗi tháng lại ngày càng giảm đi”.

Nhạc sĩ An Hiếu tiết lộ, phí tác quyền của cố nhạc sĩ An Thuyên mỗi tháng gần đây rơi vào khoảng 800.000 đồng và anh thấy điều đó không tương xứng với tác phẩm của cha mình nên quyết định rút toàn bộ tác phẩm đang được VCPMC khai thác. Nhạc sĩ An Hiếu cho biết thêm, tác quyền âm nhạc của hai cha con anh đã được Trung tâm khai thác khá lâu, khoảng hơn 10 năm nay nhưng toàn bộ số tiền tác quyền gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên nhận được qua tài khoản thì không đáng kể.

“Bỏ qua câu chuyện tác phẩm âm nhạc của cha tôi hoặc tôi đã được khai thác không hợp lý, mở rộng ra hoạt động của VCPMC, tôi nghĩ một trong những bất cập lớn nhất trong việc khai thác bản quyền âm nhạc là Trung tâm chỉ khai thác ở góc độ văn bản thông qua các nhà hàng hoặc ca sĩ biểu diễn, liveshow có báo cáo… Nhưng hình như vấn đề để khai thác hiệu quả trong thời buổi công nghệ 4.0 là sản phẩm của các tác giả đang được phát hành trên mạng, Trung tâm đã không nắm được việc này. Thế là không theo kịp xu thế. Một ca khúc hit trên mạng thu hút nhiều quảng cáo, nhiều khoản thu khác. Không thể trông chờ việc thu tiền tác quyền qua văn bản được”, nhạc sĩ An Hiếu nói.

Trước câu hỏi: “Giả sử thời gian tới, người kế nhiệm nhạc sĩ Phó Đức Phương làm tốt vấn đề bảo vệ quyền tác giả, thu phí tác quyền âm nhạc thì anh có gửi tác phẩm của cố nhạc sĩ An Thuyên và tác phẩm của mình đến VCPMC không?”, nhạc sĩ An Hiếu bày tỏ: “Nếu họ thay đổi toàn bộ cách thức hoạt động, đơn cử là việc phải khai thác được phí nhạc chuông, nhạc chờ, đàm phán được với Youtube tại Việt Nam thì tôi mới làm việc. Con người, tác phẩm là quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là cách làm việc ra sao. Còn tốt nhất, nếu không hợp lý, để cá nhân các nghệ sĩ tự làm việc”.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương giữ chức Giám đốc VCPMC được 15 năm, giới nghệ sĩ cũng ghi nhận những đóng góp nhất định của ông và VCPMC trong việc thu tiền tác quyền âm nhạc cho nhiều nhạc sĩ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhạc sĩ Phó Đức Phương cũng dính vào lùm xùm trong việc thu phí tác quyền âm nhạc qua tivi ở khách sạn và một số nghi vấn về sự minh bạch quá trình phân chia phí tác quyền. Chia sẻ với báo giới, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, vài tháng nữa ông mới có quyết định nghỉ chính thức và ở thời điểm hiện tại, ông vẫn đang giữ chức Giám đốc VCPMC, chưa có bất cứ văn bản chính thức nào về việc thay đổi nhân sự ở Trung tâm.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 25 phút trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 3 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 9 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 11 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top