Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà thơ Hữu Thỉnh bị mạo danh trên Facebook: Nhiều văn nghệ sỹ “bé cái nhầm”!

Thứ sáu, 11:27 02/08/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Sau hàng loạt vụ người nổi tiếng trong giới showbiz bị mạo danh trên mạng xã hội Facebook, đến lượt nhà thơ Hữu Thỉnh trở thành… nạn nhân!

Nhà thơ Hữu Thỉnh bị mạo danh trên Facebook: Nhiều văn nghệ sỹ “bé cái nhầm”! 1

Trang Facebook mạo danh nhà thơ Hữu Thỉnh.

 
Dù chưa kịp gây hậu quả nhưng đây cũng là lời cảnh báo cho các cá nhân, tổ chức cần cảnh giác trước nạn “mạo danh” đang nở rộ.

Giả mạo để trao đổi về… thơ?

Vừa qua, một trang cá nhân mang tên “Hữu Thỉnh” xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và gửi lời mời “kết bạn” với hàng loạt những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật “chơi phây” nhưcác  nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phan Thị Thanh Nhàn, Lê Bá Thự, Đỗ Trọng Khơi... Một số nhà văn, nhà thơ đã “kết bạn” với trang “Hữu Thỉnh” cho hay họ hoàn toàn không nghi ngờ gì bởi trang cá nhân này đăng rõ hình ảnh đại diện là nhà thơ Hữu Thỉnh và hình nền của trang là ảnh của Hội Nhà văn Việt Nam. Không những vậy, “để làm tin” trang nói trên còn đăng khá nhiều bức ảnh thời trẻ của nhà thơ Hữu Thỉnh.

Tuy nhiên, may mắn là có khá nhiều người biết rõ nhà thơ Hữu Thỉnh rất bận rộn, lại không quá rành về công nghệ thông tin nên khó có chuyện ông lập Facebook cho cá nhân. Sự việc được bạn bè thông báo lại thì nhà thơ Hữu Thỉnh mới biết mình bị mạo danh.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, một số bạn bè được trang Facebook kia kết bạn đã “chat” cùng chủ nhân của Facebook “Hữu Thỉnh” về việc giả mạo này. Chủ nhân của trang Facebook trên cho biết muốn lập trang nhằm trao đổi về… thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh(?!).

Để sự việc không đi quá xa, Hội Nhà văn Việt Nam đã phát đi một thông điệp: “Đây là hành động của một cá nhân giấu tên, đã lợi dụng tên tuổi của nhà thơ Hữu Thỉnh để lập trang Facebook và đưa một số hình ảnh thời trẻ của nhà thơ lên trang Facebook này.

Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh không có trang Facebook với tên như trên. Đồng thời, Văn phòng Hội đang làm việc với các cơ quan chức năng để không tiếp diễn việc một cá nhân lợi dụng tên tuổi các nhà thơ, nhà văn lập trang Facebook riêng dù với thiện chí hoặc ý đồ nào”.

May mà chưa gây hậu quả

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát cho biết, ban đầu bà cũng không nghi ngờ gì về chuyện này nên đã đồng ý kết bạn với trang “Hữu Thỉnh”. Theo nhà thơ này, bà chưa bị trang cá nhân nói trên gây phiền phức gì nên cũng không để ý lắm. Nữ nhà thơ nói: “Tôi chỉ nghĩ anh Hữu Thỉnh rất bận, sao có thời gian lên Facebook được? Tôi không bị làm phiền gì có lẽ họ chừa tôi ra vì biết là tôi không tin”.

Ông Đỗ Hàn cũng cho biết, trang Facebook kể trên chưa gây hậu quả gì cho cá nhân nhà thơ Hữu Thỉnh cũng như Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi sự việc được phát hiện và Văn phòng Hội phát đi thông báo chính thức về sự việc, trang Facebook “Hữu Thỉnh” giả mạo nói trên đã không còn hoạt động mà đổi tên khác. Theo ông Đỗ Hàn, Hội Nhà văn Việt Nam cũng không rõ ai là người lập nên trang Facebook trên và cũng không còn bận tâm đến sự việc. Ông Hàn cho biết thêm, ngoài website chính thức của Hội thì Hội cũng như nhà thơ Hữu Thỉnh không có bất cứ trang tin nào trên mạng xã hội Facebook.

Chiều 1/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, nhà thơ Hữu Thỉnh cũng chính thức xác nhận thông tin ông bị giả mạo trang Facebook cá nhân song sự việc diễn ra khá nhanh và cũng được can thiệp kịp thời nên chưa kịp gây ra hậu quả nào đáng tiếc cả.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, việc lập Facebook giả mạo người khác là hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Công nghệ thông tin được ban hành từ năm 2006 và các văn bản hướng dẫn luật này. Theo đó, pháp luật nghiêm cấm hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân…

Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu tổ chức có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

“Trang trên Facebook được xem như trang cá nhân. Làm trang giả mạo là vi phạm pháp luật. Người hay tổ chức làm các trang cá nhân giả mạo để quảng cáo sản phẩm còn vi phạm quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và quyền liên quan... Vi phạm này có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 90 triệu đồng nếu không xác định được giá trị hàng hóa vi phạm, còn nếu xác định được thì mức xử phạt - bồi thường có thể lên đến 500 triệu đồng tùy giá trị hàng hóa”.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu
(Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM)

Hoàng Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 1 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 17 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 21 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 23 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Top