Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thị Loan: "Chưa có ai hứa hẹn điều gì với tôi cả"

Thứ năm, 15:20 17/09/2015 | Giải trí

Trước nhận định không phù hợp các tiêu chí Hoa hậu Hoàn vũ từ bạn trai, Người đẹp Biển quyết định chứng minh bằng cách tham gia hành trình nhan sắc ở Nha Trang.

- Có nhiều ý kiến trái chiều quanh việc Nguyễn Thị Loan từng đoạt danh hiệu top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 tham gia cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Lý do gì khiến chị quyết định tranh tài ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015?

- Đây là câu hỏi tôi nhận được nhất nhiều trong thời gian qua. Tôi chọn giải pháp giữ im lặng và chứng minh bằng hành động. Với tôi cuộc thi là một cuộc chơi, nhưng không có nghĩa là bông đùa. Tôi mang tâm thế thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc.

Khi tôi quyết định làm gì đó vì đam mê, sở thích và nhận được sự ủng hộ của gia đình bạn bè, thì đó chính là động lực lớn nhất để tôi nỗ lực. Tôi tham gia cuộc thi không phải vì giải thưởng hay danh hiệu. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tìm kiếm đại diện ra đấu trường quốc tế và tôi muốn tìm cơ hội cho chính mình.

Nhiều người cho rằng, tôi đã có danh hiệu top 25 Hoa hậu Thế giới thì không nên tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Thế nhưng, tôi nghĩ, những người thích leo núi luôn muốn chinh phục nhiều ngọn núi. Hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ giống như hai cực Bắc – Nam. Khi đã khám phá cực Bắc không có nghĩa là mình đã hiểu hết về cực Nam.

- Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ gần như là hai phiên bản đối lập, một bên chuộng vẻ đẹp thân thiện, một bên đề cao hình thể nóng bỏng, gợi cảm. Chị thay đổi thế nào để phù hợp với các tiêu chí của cuộc thi đang tham gia?

- Tôi sở hữu nước da nâu nên khá phù hợp với tiêu chí năng động, khoẻ khoắn của cuộc thi. Khi quyết tâm tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, tôi dành nhiều thời gian tập gym để giữ cho cơ thể săn chắc, một trong những tiêu chí quan trọng của cuộc thi.

Màn trình diễn đêm chung kết rất quan trọng. Tôi phải học hỏi nhiều từ phiên bản quốc tế về cách tạo dáng, biểu cảm, làm cách nào để toả sáng. Ngoài ra, tôi còn bồi dưỡng khả năng tạo dáng trước ống kính hay kỹ thuật trình diễn. Tất cả đều cần sự rèn luyện dù bạn có nhiều kinh nghiệm hay từng trải.

Nguyễn Thị Loan tự giới thiệu về bản thân trong đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tối 15/9. Ảnh: Tuấn Mark

- Chị giải thích thế nào trước luồng thông tin cho rằng, Nguyễn Thị Loan đến với cuộc thi vì những lời hứa hẹn của ban tổ chức?

- Hoàn toàn không. Đến thời điểm này chưa có ai hứa hẹn điều gì với tôi cả.

Tôi đến đây tham gia các hoạt động vòng bán kết như những cô gái khác. Tôi cũng chưa từng nhận được sự ưu đãi đặc biệt nào từ ban tổ chức. Tôi được đặc cách vào vòng bán kết là do quy định chung của Bộ, đây không thể gọi là ưu tiên hay hứa hẹn điều gì cả.

Tôi hơn các thí sinh trẻ về kinh nghiệm, từng trải qua các đấu trường nhan sắc. Còn các em là những viên ngọc chưa mài dũa. Những viên ngọc thô có ưu điểm riêng để mình học hỏi. Nhiều em rất có sức hút và biết toả sáng trên sân khấu mà bản thân tôi phải chú ý.

Nhiều người cho rằng, tôi nổi bật ở cuộc thi này, nhưng cá nhân tôi cho rằng, mình chưa thật sự tốt. Tôi mong kỹ năng của mình được rèn dũa nhiều hơn nữa.

- Nếu không chiến thắng ở cuộc thi này, danh tiếng của chị sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị chê cười. Nhiều người cho rằng đây là quyết định sai lầm, chị sẽ nói gì?

- Tôi cho rằng, đánh giá của dư luận luôn đa chiều, mỗi người một quan điểm. Sẽ có người ủng hộ và có người cho rằng đó là sai lầm. Cá nhân tôi cho rằng, những ý kiến bên ngoài mang tính chất tham khảo. Với tôi, bản thân muốn gì, có được những trải nghiệm thế nào, vượt qua chính mình mới là quan trọng. Dư luận có thể đúng, có thể sai.

Tôi không quan tâm lắm việc lên hạng hay xuống hạng. Danh hiệu như một cơn gió thoáng qua. Điều quan trọng là đọng lại những gì, tình cảm khán giả dành cho mình mới quý giá, đó là giá trị thực tế nhất, là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trên chặng đường dài.

- Quyết định tham gia cuộc chơi, chị có chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất xảy đến là trắng tay ra về?

- Mọi tình huống trong cuộc sống luôn xảy ra bất ngờ và tôi chuẩn bị tư thế để đón nhận tất cả.

Tôi đang có kế hoạch ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Thời điểm khởi đầu rất quan trọng, dù vậy tôi vẫn dành nhiều thời gian, công sức cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt. Thắng hay thua chỉ là quan niệm. Tôi còn có những kế hoạch riêng nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho nỗi buồn.

- Xét về tuổi tác, chị thuộc nhóm thí sinh lớn tuổi ở cuộc thi. Trong khi, các cuộc thi trong nước thường ưu ái gương mặt mới, trẻ tuổi. Đây có phải là bất lợi của chị?

- Đây là cuộc chơi và không cảm thấy áp lực khi tham gia. Tôi đến đây với tâm trạng thoải mái và chưa từng nghĩ về những áp lực. Tôi cũng không đặt nặng chuyện danh hiệu. Mọi người thường nghĩ đi thi nhan sắc phải đầu tư rất nhiều, nhưng thực tế không phải vậy, tôi nhận được sự hỗ trợ của nhiều bạn bè là nhà thiết kế, nhiếp ảnh, chuyên gia trang điểm… và ban tổ chức, nên gần như chẳng tốn kém gì.

Như mọi người biết, quy định tuổi của Hoa hậu Hoàn vũ là 27 tuổi, tôi ở tuổi 25 cũng không phải là quá trễ. Nếu để ý sẽ thấy, những người đoạt giải cao ở Hoa hậu Hoàn vũ thế giới đều ở độ tuổi nhất định, bởi tiêu chí cuộc thi là tìm kiếm vẻ đẹp năng động, quyến rũ, trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm, nên vấn đề tuổi tác không phải là bất lợi của Nguyễn Thị Loan. Ngược lại, đó là ưu thế.

Á hậu các dân tộc Việt Nam dành nhiều thời gian luyện tập thể thao để phù hợp các tiêu chí cuộc thi. Ảnh: TĐL

- Bạn trai cũ từng cản chị thi Hoa hậu. Bạn trai hiện tại thì sao?

- Anh ấy luôn là người hiểu và tôn trọng những quyết định của tôi. Những ngày tham gia hoạt động chung kết, anh ủng hộ tinh thần tôi rất nhiều.

Có thêm một câu chuyện hài hước tác động đến quyết định thi thố của tôi. Anh cho rằng các tiêu chí ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không hợp với tôi, thậm chí anh còn nhận xét: “Nếu em tham gia chắc được giải bét”. Chúng tôi đã tranh luận rất nhiều. Để anh thay đổi quan điểm, tôi quyết định nộp đơn tham gia. Tôi gần như là thí sinh cuối cùng gửi hồ sơ. Bây giờ, tôi đang cố gắng để không phải là người xếp thứ hạng cuối.

- Danh hiệu từ các cuộc thi nhan sắc thay đổi cuộc sống của chị thế nào?

- Nhìn lại chặng đường của mình, tôi thấy đó là những nấc thang lên dần. Từ top 5 Hoa hậu Việt Nam, đến Á hậu các dân tộc Việt Nam, Top 25 Hoa hậu Thế giới, mỗi chặng đường qua đi, tôi lại góp nhặt cho mình nhiều kinh nghiệm thực tế, rèn luyện tâm hồn, nghị lực.

Sau mỗi cuộc thi, tôi có được nhiều cơ hội hoàn thiện mình, các mối quan hệ xã hội cũng được mở ra, giúp ít cho công việc kinh doanh và cuộc sống của tôi.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 12 phút trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 1 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 3 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 6 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 8 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 10 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top