Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Người yêu tôi không có gì để mặc” lạ thôi chứ có gì hay?

Thứ ba, 18:57 06/03/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Tập đầu tiên của mùa 2 Sing my song vừa lên sóng tối 4/3 đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ từ khán giả. Ca khúc cuối cùng “Người yêu tôi không có gì để mặc” dù được khá nhiều người yêu thích từ trước đó và nhận được nhiều lời khen của các HLV nhưng cũng không ít người cho rằng, nó chỉ dừng lại ở mức độ lạ, đáng yêu chứ giá trị âm nhạc rất đơn điệu.


Màn trình diễn của nhóm Lộn xộn Band tại Sing my song tối 4/3. Ảnh: BTC

Màn trình diễn của nhóm Lộn xộn Band tại Sing my song tối 4/3. Ảnh: BTC

Hay vì lạ chứ không phải lạ vì hay?

Ca khúc "Người yêu tôi không có gì để mặc" được thể hiện bởi 3 thành viên nhóm nhạc Lộn xộn. Ca khúc trào lộng các cô gái luôn đau đầu mỗi khi chọn đồ ra đường, dù trong tủ luôn chật kín đồ. Với giọng hát trong veo của nữ chính Phan Thanh Nhàn và phần rap hóm hỉnh, đáng yêu của Nguyễn Việt Hưng, Trần Quỳnh đã mang đến màn trình diễn khấy động nhất trong đêm diễn. Kết quả, cả 4 HLV Hồ Hoài Anh, Đức Trí, Lê Minh Sơn, Giáng Son đều nhanh chóng gạt cần chọn. Với tốc độ lan truyền video clip ngay sau đêm diễn, câu hát "người yêu tôi không có gì để mặc" còn hứa hẹn sẽ tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ.

HLV Lê Minh Sơn không tiếc lời khen cho người nghĩ ra ý tưởng này là “quái kiệt”, là “quả bom”, là nhóm nhạc hoàn hảo… Anh cũng không nghĩ nhóm này sẽ chọn về đội của anh nhưng cuối cùng, Lộn xộn đã bất ngờ lựa chọn HLV Lê Minh Sơn để đồng hành. HLV Giáng Son đã không khỏi “ghen tị” khi đồng nghiệp và cho rằng, Lê Minh Sơn quá may mắn khi được nhóm này lựa chọn.

Mặc dù Sing my song là nơi thu hút phần lớn các gương mặt trẻ, chưa nổi tiếng nhưng không có nghĩa họ hoàn toàn là “lính mới” với sân khấu âm nhạc. Như nhóm nhạc Lộn xộn, trước khi đến với Sing my song, họ đã có một “bề dày” thành tích trong giới sinh viên. Lộn xộn thành lập vào tháng 9/2016 với 3 thành viên: Phan Thanh Nhàn (SN 1997), hiện là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đảm nhiệm vai trò ca sĩ chính; Trần Quỳnh (SN 1994), học Luật, phụ trách việc sáng tác và sản xuất âm nhạc; Nguyễn Việt Hưng (SN 1993), đảm nhiệm vai trò rapper và viết lời cho phần diễn của chính mình. Các chủ đề mà nhóm hướng đến đều rất cụ thể, gẫn gũi ở ngay xung quanh cuộc sống của mình. Trước khi được lọt vào vòng biểu diễn của Sing my song, “Người yêu tôi không có gì để mặc” đã được nhóm Lộn xộn biểu diễn và làm MV giới thiệu trên Youtube. Lượt nghe và những lời khen ngợi khá nhiều. Bản thân nhạc sĩ Đức Trí khi nghe tại Sing my song cũng thừa nhận, anh là fan của nhóm này khi đã nghe một số sáng tác của nhóm.

Có rơi vào “vết xe đổ” như tác giả “Ông bà anh”?

Tuy nhiên, việc “Người yêu tôi không có gì để mặc” được yêu thích trên mạng Internet và được cả 4 HLV khen không tiếc lời trên sóng truyền hình lại là một câu chuyện khác, bởi hai sân chơi này có đẳng cấp chênh lệch khá rõ. Một bên chỉ là “dòng chảy ngầm”, một bên là sân chơi chính thống, nhằm tìm kiếm và phát hiện những nghệ sĩ trẻ tài năng có khả năng ca hát và sáng tác. Nếu nói về tài hip-hop và đọc rap thì trong giới làm nghề không thiếu người tài năng nên phần trình diễn của hai thành viên Nguyễn Việt Hưng và Trần Quỳnh được cho là khá “thường”. Ca khúc ngoại trừ có chủ đề lạ, nghe vui tai và bắt mắt, còn ở góc độ giai điệu là khá “nghèo nàn”. Điều này thường được các chương trình truyền hình thực tế rất chú trọng và tôn vinh. Hay mà không lạ thì cũng rất khó gây chú ý từ khán giả. Thậm chí, giữa cái hay và cái lạ thì vế thứ hai bao giờ cũng được ưu tiên và được chú ý hơn. Nhưng hay thì còn được nhiều lần, chứ lạ thì kéo dài được mấy hồi?

Thế nên, sau hiện tượng “Ông bà anh”, Lê Thiện Hiếu gần như không bứt phá được để làm mới mình. Các sáng tác sau của anh vẫn đi theo phong cách của “Ông bà anh” nhưng ca từ không còn đặc sắc, thậm chí bị cho là nhạt. Có thể cũng một phần, cái gì nổi tiếng nhanh thì áp lực cũng rất lớn. Với những người mới sáng tác, ca khúc muốn hay phải được sáng tác trong một trạng thái tự nhiên, gắn với đời sống của chính họ. Nghĩa là phải có cảm xúc và quá trình cảm thụ chất liệu. Còn ở trong sân chơi Sing my song, họ bị áp lực thi thố, áp lực thời gian và cả từ phía công chúng yêu cầu đòi hỏi họ phải hay hơn, lạ hơn. Bản thân Lê Thiện Hiếu cũng từn chia sẻ rằng, anh cảm thấy rất áp lực khi thành công của ca khúc trước quá lớn. Chính vì thế mà dù ca khúc “1 1” dù nhận được sự khen ngợi của các HLV khi đó, nhưng với khán giả thì đó là một sự thất bại. Liệu rằng, với những hiệu ứng vừa đạt được ngay trong tập 1 của Sing my song, nhóm Lộn xộn có vượt qua được “vết xe đổ”?

Thảo Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 5 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 5 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 10 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 11 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top