Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ về tin đồn “ốm nặng”

Thứ ba, 07:00 28/08/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Xuân Hinh - một cái tên gắn liền với âm nhạc cổ truyền, một tình yêu son sắt với nghệ thuật, một tấm lòng nhất nhất mong mỏi gìn giữ những làn điệu dân gian. Nhân tháng Vu Lan báo hiếu, nghệ sĩ Xuân Hinh ra mắt MV chầu văn nhắc nhở ân tình, ơn nghĩa.


Nghễ sĩ Xuân Hinh trong MV mới (ảnh nhân vật cung cấp).

Nghễ sĩ Xuân Hinh trong MV mới (ảnh nhân vật cung cấp).

Cát-sê đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu

Chào nghệ sĩ Xuân Hinh. Thường nhắc đến những sản phẩm của anh là gợi ngay đến thời điểm Tết, lễ hội. Tại sao bất ngờ vào một ngày giữa tháng Tám, anh lại ra mắt MV chầu văn?

- Khán giả có thói quen cứ phải chờ Tết mới có Xuân Hinh, nhưng thời đại 4.0 có nhiều kênh tiếp cận nên mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, cuộc sống bây giờ cũng khá đủ đầy, ngày nào chả là Tết.

Cũng bật mí rằng, Xuân Hinh cứ có người “trợ duyên” thì không cứ phải là Tết mà tháng ba ngày tám cũng có thể ra mắt sản phẩm. Muốn đánh bắt xa bờ là phải có tàu to, thuyền lớn chứ một mình là không làm. Khẳng định luôn, thấy sản phẩm của Xuân Hinh là chắc chắn có người trợ duyên.

Xưa nay cát-sê của Xuân Hinh đã “không phải dạng vừa”. Vậy với sản phẩm được trợ duyên này, cát-sê của anh là bao nhiêu?

- MV này tôi muốn đem tới những cảm xúc lắng đọng nhất về chữ “tình” trong cuộc sống. Đó là tình cảm gia đình, tình cảm giữa cha mẹ, con cái, tình cảm trân quý những giá trị của quê hương, đất nước, nguồn cội. Con người ta sinh ra phải có cha có mẹ, có những người thầy. Vua đứng trước vong linh cũng phải chắp tay quỳ lạy. Con cháu đứng trước bàn thờ tổ tiên cũng thế. Dù có đi ngược về xuôi, trải bao thăng trầm, chỉ cần luôn hướng về tổ tiên, cội nguồn thì ắt những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Đồng thời, MV cũng là sản phẩm chỉn chu tôi muốn làm để lưu giữ hình thức âm nhạc truyền thống.

Vì thế, tôi không đặt nặng vấn đề cát-sê, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Tiền nhiều hay tiền ít thì đã nhận lời đều làm hết mình, nghiêm chỉnh. Làm những thứ về dân tộc lấy đâu ra nhiều tiền, vì kén khách, kén người nghe. Có thể tôi lấy rất nhiều tiền, nhưng vì những ủng hộ tâm linh, mục đích lan truyền, lưu giữ văn hóa nghệ thuật dân gian rất ý nghĩa nên cũng có thể không lấy tiền hoặc chỉ đủ thu bù chi. Làm điều ý nghĩa tổ nghề phù hộ.

Anh ra MV vào thời điểm này thì phản hồi từ khán giả thế nào?

- Ngay khi MV được đưa lên kênh Xuân Hinh trên Youtube, nhiều khán giả trẻ, đặc biệt là các bạn đang ở nước ngoài đã comment, inbox những câu nghe thương lắm. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống bon chen. Các cụ xưa có câu: Không tổ không tiên là người không ánh sáng. Con phụng cháu thờ là ngàn đời vẻ vang. Nhân lễ Vu Lan báo hiếu, tôi hát về chủ đề “công cha, nghĩa mẹ, tổ tiên” như bản chất vốn có của người Việt Nam.

Anh có gặp nhiều khó khăn khi thực hiện MV này không?

- Tôi mất nhiều thời gian để biên tập những câu thơ thành một tác phẩm với độ dài 6 phút nhưng vẫn đảm bảo tính hấp dẫn. Ca từ thì có sẵn bản của các cụ từ xưa, nhưng quá nhiều dị bản, niêm luật bằng trắc không rõ ràng nên tôi phải nghiên cứu, biên tập lại cho ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người và có tác động tới xã hội.

Để ý thấy trong các sản phẩm của anh, trang phục khá cầu kỳ, ấn tượng. Có vẻ anh rất kỹ tính cho việc này?

- Ở nhà tôi có một phòng khoảng 40m2 chỉ để treo trang phục biểu diễn. Một căn phòng đầy đủ đồ như một đoàn chuyên nghiệp nhưng tất nhiên là đồ đắt và chất hơn đoàn chuyên nghiệp. Tôi có thói quen mua hoặc thuê nhà thiết kế để có thể chủ động trang phục bất cứ lúc nào. Trang phục của tôi thường đặt riêng các nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, Sĩ Hoàng, Đức Hùng, rất tỉ mỉ từ kiểu dáng đến chất liệu, đường may. Đặc biệt vải phải mềm mát, chứ mặc vào người mà ngứa ngáy không thể vừa hát vừa gãi được.

Thế nhưng già lại có tính xấu là hầu như trang phục tôi chỉ mặc một lần, sau đó cất làm kỷ niệm hoặc quý mến ai thì đem cho. Thậm chí có những bộ trang phục tôi chỉ mặc chụp ảnh rồi đưa lên Facebook. Cứ lâu lâu không thấy Xuân Hinh lên “sóng” Facebook là biết ngay không có quần áo mới (cười).

Điều khiến anh hài lòng nhất ở sản phẩm này là gì?

- Đó là tôi gần 60 tuổi rồi mà lên MV vẫn long lanh như em chưa 18 (cười). Thực ra, từ trước đến nay các sản phẩm của tôi đều làm về văn hóa dân tộc vì tôi muốn lan truyền và lưu giữ nó. Năm 2013, tôi được Hoa Kỳ ghi nhận giải thưởng về bảo tồn nghiên cứu sưu tầm phát triển văn hóa truyền thống Việt Nam. Sự đón nhận, yêu mến của khán giả, người già người trẻ, người khỏe người yếu là động lực mình liên tục sáng tạo, cống hiến. Tôi về hưu rồi, đã định nghỉ khỏe đấy chứ nhưng khán giả chưa cho nghỉ thì biết làm thế nào.

Cả cuộc đời chả lúc nào buồn

Qua nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng cũng có một vài trường hợp để lại dấu ấn trong thể loại âm nhạc truyền thống. Anh nghĩ sao về thế hệ kế cận?

- Tôi mừng vì “con hơn cha là nhà có phúc”. Thế hệ sau hơn thế hệ trước là đất nước vinh quang. Nhưng các cháu còn nhỏ quá, vẫn chưa vỡ giọng nên chưa nói được điều gì.

Anh có nghĩ đến một ngày sẽ chuyển sang đào tạo các tài năng không?

- Văn hóa dân tộc là của quý. Có người quý ít, có người quý nhiều, thậm chí có người không quý nhưng không mất đi được, trừ khi người Việt Nam mất. Khán giả yêu văn hóa dân tộc đã nuôi Xuân Hinh đến ngày nay.

Vì thế tôi muốn sau này sẽ mở một trung tâm giúp các cháu có năng khiếu nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, dạy các cháu nghề và yêu văn hóa truyền thống. Cơ bản đó sẽ là một khu đẹp hơn nhà riêng, độc đáo, lạ, mang bản sắc Việt. Đây cũng sẽ là nơi đón khách quốc tế đến nghe, xem biểu diễn nhằm quảng bá văn hóa dân tộc. Nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra ý tưởng thiết kế, bạn nào hiến kế được thì Xuân Hinh xin trả bản quyền.

Còn giờ vẫn phải chăm chỉ đi hát kiếm tiền, đang như con gà đi nhặt thóc để thực hiện kế hoạch. Có tiền sớm thì làm sớm, có muộn thì làm muộn nhưng chắc chắn về già, không hát được nữa sẽ nghỉ đi dạy. Nhưng có vẻ còn khỏe lắm.

Nhiều người nói Xuân Hinh giàu. Sao phải đợi đến lúc có tiền?

- Nói chung là nhờ ơn trên các tiền nhân nên Xuân Hinh cũng có lộc, cũng nuôi được đầy đủ cho con ăn học, cũng có để phòng thân khi tuổi về già. Nhưng tôi cũng cố giữ sức khỏe cho đỡ ốm đau, để con cái đỡ phải lo lắng, trông nom và để cống hiến cho khán giả.

Ấy vậy mà hôm trước anh Doãn Hoàng Giang có gọi điện bảo: “Anh nghe có đứa đồn rằng mày ốm nặng?”. Tôi bảo: “Anh nghe đâu đồn em ác thế? Khán giả lâu lâu không thấy Xuân Hinh lên “sóng” là lại đồn. Em xin giới thiệu với anh là em rất khỏe. Vẫn ăn uống bình thường chứ chưa ăn thuốc”. Cả cuộc đời Xuân Hinh chả lúc nào buồn. Yêu đời, phấn khởi, đam mê, nhiều dự định mà nỡ đồn ác thế!

Cảm ơn nghệ sĩ Xuân Hinh!

Ngọc Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 56 phút trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 16 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Top