Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngẩn ngơ dàn mỹ nhân Việt có duyên với nghề báo, sẵn sàng lăn xả vì nghề

Thứ năm, 20:00 21/06/2018 | Giải trí

Nếu như trong các sự kiện, những Hoa hậu, Á hậu này được “cưng như trứng mỏng” trong những bộ xiêm y lộng lẫy thì cũng chính họ lại không ngại lăn xả hết mình, thậm chí lao vào tâm bão hay “vạ vật” ở Đài truyền hình từ đêm đến sáng để mang đến những bản tin chân thực cho khán giả.

Á hậu Thụy Vân là MC, BTV được khán giả yêu mến của VTV24. Cô sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và khả năng ứng biến thông minh, dẫn chuyện có duyên. Cô từng lọt vào đề cử hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” trong hệ thống giải thưởng VTV Awards 2017.
Á hậu Thụy Vân là MC, BTV được khán giả yêu mến của VTV24. Cô sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ và khả năng ứng biến thông minh, dẫn chuyện có duyên. Cô từng lọt vào đề cử hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” trong hệ thống giải thưởng VTV Awards 2017.
“Những ai từng làm việc và yêu Đài đều hiểu rằng Đài chỉ chấp nhận và cho phép tồn tại những con người có năng lực thật, không dành chỗ cho những người ảo tưởng bản thân và coi cái tôi của mình quá cao” - Thụy Vân chia sẻ.
“Những ai từng làm việc và yêu Đài đều hiểu rằng Đài chỉ chấp nhận và cho phép tồn tại những con người có năng lực thật, không dành chỗ cho những người ảo tưởng bản thân và coi cái tôi của mình quá cao” - Thụy Vân chia sẻ.
Với cô, những ngày chập chững bước vào Đài Truyền hình Việt Nam không dễ chút nào, nó là cả quá trình của sự thử thách, áp lực. “Bước chân rón rén vào Đài, Vân nhìn anh chị đi trước với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ! Tình cảm và sự tôn trọng đó, những người như Vân và các bạn vẫn mang theo đến tận bây giờ”, cô tâm sự.
Với cô, những ngày chập chững bước vào Đài Truyền hình Việt Nam không dễ chút nào, nó là cả quá trình của sự thử thách, áp lực. “Bước chân rón rén vào Đài, Vân nhìn anh chị đi trước với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ! Tình cảm và sự tôn trọng đó, những người như Vân và các bạn vẫn mang theo đến tận bây giờ”, cô tâm sự.
Nhiều năm theo nghề nhưng cô không cho mình ngơi nghỉ mà vẫn dành thời gian học thêm Thạc sĩ kinh doanh để nâng cao kiến thức cho lĩnh vực đang dẫn dắt. Để tập trung vào công việc làm MC và biên tập viên truyền hình, Thụy Vân chọn lọc khi tham gia các hoạt động showbiz.
Nhiều năm theo nghề nhưng cô không cho mình ngơi nghỉ mà vẫn dành thời gian học thêm Thạc sĩ kinh doanh để nâng cao kiến thức cho lĩnh vực đang dẫn dắt. Để tập trung vào công việc làm MC và biên tập viên truyền hình, Thụy Vân chọn lọc khi tham gia các hoạt động showbiz.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang được đánh giá là người nhanh nhạy, thông minh và ứng xử linh hoạt cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo nên cũng không quá bất ngờ khi cô được tin tưởng giao trọng trách dẫn bản tin “nặng ký” cho chương trình Toàn cảnh 24h được phát sóng hàng ngày trên đài VTV9.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang được đánh giá là người nhanh nhạy, thông minh và ứng xử linh hoạt cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo nên cũng không quá bất ngờ khi cô được tin tưởng giao trọng trách dẫn bản tin “nặng ký” cho chương trình Toàn cảnh 24h được phát sóng hàng ngày trên đài VTV9.
Hơn nữa, công việc MC, BTV cũng không phải là thử thách mới với Diễm Trang, cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện giải trí quan trọng cùng các chương trình truyền hình như “Sáng phương Nam”, Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show của VTV, HTV,… Bản thân Diễm Trang không chỉ lăn xả trên trường quay mà còn tham gia vào các bản tin hiện trường. Không như MC của nhiều chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn, tại Toàn cảnh 24h, các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản.
Hơn nữa, công việc MC, BTV cũng không phải là thử thách mới với Diễm Trang, cô từng dẫn dắt nhiều sự kiện giải trí quan trọng cùng các chương trình truyền hình như “Sáng phương Nam”, Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show của VTV, HTV,… Bản thân Diễm Trang không chỉ lăn xả trên trường quay mà còn tham gia vào các bản tin hiện trường. Không như MC của nhiều chương trình khác, kịch bản được chuẩn bị sẵn, tại Toàn cảnh 24h, các MC cũng chính là những biên tập viên, phải tự mình làm kịch bản.
“Điều đó đòi hỏi tôi phải đọc nhật nhiều tin tức trái chiều, ở nhiều lĩnh vực để tự cập nhật kiến thức nền cho mình” - Diễm Trang chia sẻ cùng PV Dân trí.
“Điều đó đòi hỏi tôi phải đọc nhật nhiều tin tức trái chiều, ở nhiều lĩnh vực để tự cập nhật kiến thức nền cho mình” - Diễm Trang chia sẻ cùng PV Dân trí.
Người đẹp đang nỗ lực để có thể đạt được sự chuyên nghiệp hơn nữa. Ngoài ra, bật mí về thần tượng trong lĩnh vực MC, Diễm Trang cho biết, cô rất ngưỡng mộ Steve Harvey và Oprah Winfrey.
Người đẹp đang nỗ lực để có thể đạt được sự chuyên nghiệp hơn nữa. Ngoài ra, bật mí về thần tượng trong lĩnh vực MC, Diễm Trang cho biết, cô rất ngưỡng mộ Steve Harvey và Oprah Winfrey.
Á hậu Dương Tú Anh tốt nghiệp khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô được BTV Ngọc Trinh ngợi khen là rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc theo đuổi niềm đam mê người dẫn chương trình truyền hình.
Á hậu Dương Tú Anh tốt nghiệp khoa Phát thanh - Truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô được BTV Ngọc Trinh ngợi khen là rất quyết tâm, nghiêm túc trong việc theo đuổi niềm đam mê người dẫn chương trình truyền hình.
“Tú Anh là một người đẹp nhưng không vì danh hiệu mà chảnh. Bạn ấy có một cái chăn riêng để ngủ ở Đài, có lúc “vạ vật” từ đêm đến sang”, BTV Ngọc Trinh tiết lộ cùng Dân trí.
“Tú Anh là một người đẹp nhưng không vì danh hiệu mà chảnh. Bạn ấy có một cái chăn riêng để ngủ ở Đài, có lúc “vạ vật” từ đêm đến sang”, BTV Ngọc Trinh tiết lộ cùng Dân trí.
“Thực sự trở thành một biên tập viên rất khác so với việc đảm đương trách nhiệm của một Á hậu và tham dự các sự kiện bởi đó là hai lĩnh vực rất khác nhau. Những kiến thức mà Tú Anh được học ở trường so với thực tế khi trở thành một BTV có rất nhiều khác biệt. Chính vì thế khi bước vào nghề, Tú Anh mới hiểu hết sự vất vả, sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các anh chị phóng viên trước giờ như thế nào”, cô tiết lộ cùng Dân trí.
“Thực sự trở thành một biên tập viên rất khác so với việc đảm đương trách nhiệm của một Á hậu và tham dự các sự kiện bởi đó là hai lĩnh vực rất khác nhau. Những kiến thức mà Tú Anh được học ở trường so với thực tế khi trở thành một BTV có rất nhiều khác biệt. Chính vì thế khi bước vào nghề, Tú Anh mới hiểu hết sự vất vả, sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các anh chị phóng viên trước giờ như thế nào”, cô tiết lộ cùng Dân trí.
Khi hỏi về người thầy trong nghề có ảnh hưởng đến Tú Anh mạnh mẽ nhất, cô cho biết: “Chắc chắn đó là BTV, MC Ngọc Trinh. Có được một Tú Anh hôm nay, có thể chưa phải một Tú Anh hoàn thiện như mọi người mong đợi nhưng có được sự tự tin, mạnh mẽ như bây giờ là nhờ chị Ngọc Trinh. Có lẽ mọi người biết MC Ngọc Trinh là người khá sắc sảo nên mỗi câu nói của chị đều mang một ẩn ý, giúp Tú Anh hiểu ra vấn đề và dạy dỗ Tú Anh nên mỗi câu nói của chị Tú Anh đều ghi nhớ trong đầu”.
Khi hỏi về người thầy trong nghề có ảnh hưởng đến Tú Anh mạnh mẽ nhất, cô cho biết: “Chắc chắn đó là BTV, MC Ngọc Trinh. Có được một Tú Anh hôm nay, có thể chưa phải một Tú Anh hoàn thiện như mọi người mong đợi nhưng có được sự tự tin, mạnh mẽ như bây giờ là nhờ chị Ngọc Trinh. Có lẽ mọi người biết MC Ngọc Trinh là người khá sắc sảo nên mỗi câu nói của chị đều mang một ẩn ý, giúp Tú Anh hiểu ra vấn đề và dạy dỗ Tú Anh nên mỗi câu nói của chị Tú Anh đều ghi nhớ trong đầu”.
Đan Lê tốt nghiệp trường Học viện Báo chí Tuyên truyền và khởi nghiệp là MC bản tin Dự báo thời tiết của VTV. Công chúng vẫn còn nhớ tới hình ảnh săn tin của “cô gái thời tiết” Đan Lê khi đưa tin về cơn bão tại Đà Nẵng. “Tôi chọn học nghề báo vì từ nhỏ đã thích tìm tòi, khám phá và có thiên hướng ở các môn xã hội hơn. Đến khi vào trường báo, học và được tham gia vào công việc này thì tôi thực sự bị cuốn hút bởi nó. Làm báo cực dễ mà cũng cực khó. Sau nhiều năm tôi học được điều căn bản ấy”, Đan Lê tâm sự trên Dân trí.
Đan Lê tốt nghiệp trường Học viện Báo chí Tuyên truyền và khởi nghiệp là MC bản tin Dự báo thời tiết của VTV. Công chúng vẫn còn nhớ tới hình ảnh săn tin của “cô gái thời tiết” Đan Lê khi đưa tin về cơn bão tại Đà Nẵng. “Tôi chọn học nghề báo vì từ nhỏ đã thích tìm tòi, khám phá và có thiên hướng ở các môn xã hội hơn. Đến khi vào trường báo, học và được tham gia vào công việc này thì tôi thực sự bị cuốn hút bởi nó. Làm báo cực dễ mà cũng cực khó. Sau nhiều năm tôi học được điều căn bản ấy”, Đan Lê tâm sự trên Dân trí.
Sau này, mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất với rất nhiều vai diễn trong các phim như “Cầu vồng tình yêu”, “Ba đám cưới một đời chồng”, “Người phán xử”... nhưng với Đan Lê, công việc của Đài Truyền hình vẫn có vị trí vô cùng quan trọng. Sau này cô chuyển sang làm tại đài VTC. Cô được yêu mến bởi cách dẫn tự nhiên, truyền cảm cùng gương mặt xinh xắn, khả ái.
Sau này, mặc dù được đánh giá cao về diễn xuất với rất nhiều vai diễn trong các phim như “Cầu vồng tình yêu”, “Ba đám cưới một đời chồng”, “Người phán xử”... nhưng với Đan Lê, công việc của Đài Truyền hình vẫn có vị trí vô cùng quan trọng. Sau này cô chuyển sang làm tại đài VTC. Cô được yêu mến bởi cách dẫn tự nhiên, truyền cảm cùng gương mặt xinh xắn, khả ái.
“Nghề truyền hình đáng yêu và hấp dẫn ở chỗ, nó không làm bạn bị cũ, mỗi ngày trôi qua thực sự là 1 ngày mới, với 1 khám phá mới, những câu chuyện và con người mới. Từ một chương trình hay 1 chuyến đi công tác bạn sẽ làm dày thêm vốn sống và sự hiểu biết của mình. Thử hỏi có nghề nào cho ta nhiều đến thế”, Đan Lê nói.
“Nghề truyền hình đáng yêu và hấp dẫn ở chỗ, nó không làm bạn bị cũ, mỗi ngày trôi qua thực sự là 1 ngày mới, với 1 khám phá mới, những câu chuyện và con người mới. Từ một chương trình hay 1 chuyến đi công tác bạn sẽ làm dày thêm vốn sống và sự hiểu biết của mình. Thử hỏi có nghề nào cho ta nhiều đến thế”, Đan Lê nói.
Khán giả truyền hình từng bất ngờ khi Hoa hậu Mỹ Linh xuất hiện trên sóng VTV9 trong bản tin thời sự tổng hợp Toàn cảnh 24h. Cô dẫn dắt khán giả truyền hình đến với không gian vùng cao phía Bắc, xem người dân nơi đây chuẩn bị đón Tết. Hoa hậu Mỹ Linh dẫn tin chuyên nghiệp với đài từ tốt. Mỹ Linh từng chia sẻ muốn trải nghiệm công việc MC và nàng Hoa hậu tỏ ra hội đủ các tố chất của người dẫn chương trình.
Khán giả truyền hình từng bất ngờ khi Hoa hậu Mỹ Linh xuất hiện trên sóng VTV9 trong bản tin thời sự tổng hợp Toàn cảnh 24h. Cô dẫn dắt khán giả truyền hình đến với không gian vùng cao phía Bắc, xem người dân nơi đây chuẩn bị đón Tết. Hoa hậu Mỹ Linh dẫn tin chuyên nghiệp với đài từ tốt. Mỹ Linh từng chia sẻ muốn trải nghiệm công việc MC và nàng Hoa hậu tỏ ra hội đủ các tố chất của người dẫn chương trình.
Sau một thời gian thử sức, học việc, Hoa hậu Mỹ Linh cũng xác nhận cô sẽ đầu quân về làm BTV của VTV24. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Việc gia nhập mái nhà VTV24 là cơ hội và cũng là cái duyên rất lớn đối với tôi, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt vai trò này”.
Sau một thời gian thử sức, học việc, Hoa hậu Mỹ Linh cũng xác nhận cô sẽ đầu quân về làm BTV của VTV24. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Việc gia nhập mái nhà VTV24 là cơ hội và cũng là cái duyên rất lớn đối với tôi, nên tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt vai trò này”.
Á hậu cao 1m81 Ngô Thanh Thanh Tú cũng là Á hậu Việt Nam trở thành MC của Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam trong Bản tin Y tế 24h. Tham gia Bản tin Y tế 24h của VTV24, Á hậu cũng coi đây là cơ hội để mình góp sức vào các hoạt động phổ cập kiến thức, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Thanh Tú cũng hy vọng, thông qua công việc này, cô có thể kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bà con ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Á hậu cao 1m81 Ngô Thanh Thanh Tú cũng là Á hậu Việt Nam trở thành MC của Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam trong Bản tin Y tế 24h. Tham gia Bản tin Y tế 24h của VTV24, Á hậu cũng coi đây là cơ hội để mình góp sức vào các hoạt động phổ cập kiến thức, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, Thanh Tú cũng hy vọng, thông qua công việc này, cô có thể kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bà con ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Thanh Tú cũng rất ngưỡng mộ các đàn chị như Thuỵ Vân, Dương Thuỳ Linh, Tú Anh… Họ vừa là MC vừa là biên tập viên. Và cô đang cố gắng rèn luyện mình để hoàn thiện hơn. Nếu có cơ hội cô cũng sẽ thử sức mình với vai trò biên tập viên.
Thanh Tú cũng rất ngưỡng mộ các đàn chị như Thuỵ Vân, Dương Thuỳ Linh, Tú Anh… Họ vừa là MC vừa là biên tập viên. Và cô đang cố gắng rèn luyện mình để hoàn thiện hơn. Nếu có cơ hội cô cũng sẽ thử sức mình với vai trò biên tập viên.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng là sinh viên lớp Báo in K24, Học viện Báo chí. Sau đó, cô có thời gian du học báo chí. Cô chọn Đại học Middlesex (London, Anh) để thực hiện ước mơ làm báo.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng là sinh viên lớp Báo in K24, Học viện Báo chí. Sau đó, cô có thời gian du học báo chí. Cô chọn Đại học Middlesex (London, Anh) để thực hiện ước mơ làm báo.
Sau 5 năm du học tại Anh, Hoa hậu trở về nước và có quãng thời gian làm biên tập viên và MC cho Đài truyền hình Việt Nam. Cô từng dẫn các sự kiện lớn như Hoa hậu Trái đất 2010, Nối vòng tay lớn của VTV…
Sau 5 năm du học tại Anh, Hoa hậu trở về nước và có quãng thời gian làm biên tập viên và MC cho Đài truyền hình Việt Nam. Cô từng dẫn các sự kiện lớn như Hoa hậu Trái đất 2010, Nối vòng tay lớn của VTV…
Sau đó, mỹ nhân Hải Phòng quyết định nghỉ việc tại VTV để phát triển việc kinh doanh. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền về công tác tại Viện nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Sau đó, mỹ nhân Hải Phòng quyết định nghỉ việc tại VTV để phát triển việc kinh doanh. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền về công tác tại Viện nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Theo Phương Nhung

Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top