Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Phan Anh: "Tôi không muốn đào sâu câu chuyện về tình yêu giữa hai vợ chồng"

Thứ năm, 08:33 23/04/2015 | Giải trí

Phan Anh chia sẻ những bí quyết giữ lửa cho tổ ấm và cách nuôi dạy con trong thời đại công nghệ.

- Gia đình anh thu hút sự chú ý khi lần đầu tiên anh khoe vợ trước công chúng trong một sự kiện vừa qua. Vì sao đến giờ anh mới chính thức giới thiệu cô ấy?

- Đợt công tác ấy ở TP HCM của tôi không bận lắm. Vợ tôi thường ở nhà nhiều rồi, nên tôi rủ cô ấy cùng các con đi chơi. Chúng tôi gặp gỡ các gia đình chị Thúy Hạnh, anh Bình Minh, Lý Hải, cũng là để lũ trẻ có dịp giao lưu, kết bạn với nhau. Sự kiện vừa qua là một ngày hội dành cho gia đình, nên nếu vắng bóng bà xã, nhiều khán giả sẽ nhầm tưởng tôi là "ông bố đơn thân" mất. Nói vui thôi, thật ra tôi nghĩ vợ mình sẽ thích những sự kiện như thế này hơn là không khí tiệc tùng với đông đảo ống kính vây quanh.

Đây là lần thứ hai vợ tôi xuất hiện, sau chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế. Tôi khá bất ngờ là cô ấy được nhiều người quan tâm. Nhiều khán giả chia sẻ các bài viết về cô ấy cho tôi và không quên khen, bà xã Phan Anh rất dễ thương. Tôi có nói đùa là vợ sắp nổi tiếng hơn mình rồi.

- So với các gia đình khác, anh hầu như rất kiệm lời khi nói về vợ, vì sao vậy?

- Vợ tôi không phải là người của công chúng, cô ấy muốn có một cuộc sống bình thường như bao người vợ, người mẹ khác. Tôi tôn trọng điều đó và muốn giữ lại những điều riêng tư nhất cho vợ chồng mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lên Facebook chia sẻ về vợ, nhưng không nhiều. Tôi cũng không muốn đào sâu những câu chuyện về tình yêu giữa hai vợ chồng với truyền thông vì cảm thấy chưa cần thiết lắm. Tuy nhiên, tôi cũng không cố ý "giấu" vợ như nhiều người vẫn nghĩ.

DSC-6973-1-JPG-8249-1429697021.jpg
Gia đình hạnh phúc của MC Phan Anh.

- Công việc của anh đòi hỏi di chuyển nhiều. Vợ chồng anh lại có 3 đứa con. Thời gian nào để hai người dành cho nhau?

- Do tính chất công việc quá bận và hay di chuyển, tôi chủ yếu nói chuyện với vợ và hỏi thăm về tình hình học hành của con cái qua điện thoại, skype... Nếu đi xa, ít nhất một ngày tôi dành khoảng 20 phút nói chuyện với vợ và các con qua điện thoại. Khi về nhà, tôi luôn ý thức gác lại công việc một bên để chơi cùng vợ con, đương nhiên cũng có những phút riêng tư. Riêng dịp Tết với tôi là một khoảng thời gian rất thiêng liêng. Tôi đã từ chối chạy show để dành toàn thời gian cùng gia đình chuẩn bị đón Tết.

Khi các con còn nhỏ, chúng tôi được sự hỗ trợ rất lớn từ bà nội. Còn hiện nay, may mắn là công việc của vợ tôi có thể thu xếp để lo cho các con nên tôi cũng yên tâm. Buổi sáng cô ấy đưa các con đến trường, buổi chiều tối bận rộn hơn vì lo tắm rửa, nấu nướng, chơi, dạy con học, và cho tụi nhỏ đi ngủ. Cũng giống như bao gia đình khác, với hàng trăm câu chuyện về con trẻ, chúng tôi dành thời gian cho gia đình cũng là dành thời gian cho nhau. Còn những bữa tiệc hay những chuyến đi chơi xa lãng mạn có lẽ phải đợi đến khi con lớn.

- Ngoài khả năng ăn nói của một MC, anh còn làm gì để chiều vợ?

- Không phải lúc nào dùng lời nói cũng là hay. Nhất là với công việc của một MC, hàng ngày, tôi đã nói ra quá nhiều lời hay ý đẹp trước công chúng. Khi về nhà, tôi chỉ muốn mọi thứ thoải mái và chân phương. Quan trọng nhất là vợ chồng hiểu nhau ngay cả khi không cần nói. Đôi khi chỉ bằng những cử chỉ, hành động nhỏ như một bó hoa, phụ vợ dọn mâm cơm... cũng đã thể hiện sự quan tâm rồi. Vợ tôi cũng là người sống giản dị, không phô trương nên cách bày tỏ tình cảm tốt nhất là dành thời gian cho cô ấy cũng như các con nhiều nhất có thể.

- Khán giả khá ấn tượng với cách anh dạy con trong "Bố ơi, mình đi đâu thế". Anh đã có những trải nghiệm gì khi cả nhà cùng tham dự chương trình?

- Đây là một dịp hiếm có để tôi và gia đình gắn kết với nhau. Thời gian quay hình không nhiều nhưng cũng đủ giúp tôi hiểu được nhiều hơn về vợ và các con - những người gần gũi nhất mà mình cứ nghĩ đã "nằm lòng" tính cách của họ. Tôi nghĩ những ông bố còn lại tham gia chương trình cũng có cùng suy nghĩ như mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của vợ và các con khi sum vầy, tôi tự nhắc nhở bản thân phải sắp xếp để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ.

- Vợ chồng anh cảm thấy thế nào khi theo dõi sự thay đổi của các con trong chương trình?

- Chúng tôi luôn muốn xây dựng cho các con tính tự lập và bản lĩnh chịu trách nhiệm về bản thân từ nhỏ, tuy nhiên tư duy cũ và thói quen vẫn là một rào cản. Song, so với các gia đình khác, chúng tôi thấy tụi nhóc nhà mình cũng có một số điểm đáng tự hào như có thể tự ăn, tự chơi, tự chuẩn bị đồ đi du lịch mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ.

Nhiều ông bố, bà mẹ truyền thống thường có tâm lý "ủ" con cái quá mức, không dám cho con đi nắng, đi mưa hay lấm lem đất cát. Chúng tôi lại có lối dạy con khá "Tây" là đẩy chúng ra đường sớm để mau chóng trưởng thành, tất nhiên luôn có sự theo dõi từ xa của bố mẹ.

DSC-7849-JPG-3558-1429697022.jpg
Phan Anh khuyến khích con siêng năng vận động thay vì "dán mắt" vào điện thoại, máy tính bảng.

- Những gia đình hiện đại thường ít có sự gắn kết do cuộc sống bị chi phối bởi những thiết bị công nghệ... Anh làm thế nào để hạn chế tình trạng này ở nhà mình?

- Chúng tôi hạn chế cho các con tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ, thay vào đó là khuyến khích chúng tham gia các hoạt động vui chơi hay rèn luyện thể chất. Hai cậu nhóc nhà tôi nghịch ngợm cũng vào hàng số một. Tuy nhiên, các con tôi cũng khá biết sợ bố nên hầu hết mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Mỗi buổi đi học về, các con có 30 phút để vui đùa ở khu vận động dưới nhà. Riêng tôi, dù có bận cách mấy cũng cố gắng dành 20 phút mỗi ngày để cùng gia đình quây quần bên mâm cơm.

Tôi muốn các con hòa nhập nhanh chóng với những công nghệ của thời hiện đại, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tạo cho chúng một tuổi thơ đúng nghĩa. Tuổi thơ của chúng tôi làm gì có iPad, Facebook hay game..., nhưng chúng tôi vẫn trưởng thành một cách rất vui vẻ. Lên 6 tuổi, tôi đã có thể tự tay gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của bố mẹ. Đó là một trong những trải nghiệm mà tôi có thể tự hào khoe với con cái của mình, và tôi mong muốn các con mình cũng sẽ có gì để khoe với con cái chúng sau này. Chắc chắn đó không thể là việc được ngồi chơi iPad cả ngày lẫn đêm hay biết vào Facebook sớm, phải không?

Theo Vân An

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 1 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 10 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 10 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 12 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 15 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 16 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Top