Hà Nội
23°C / 22-25°C

Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm

Thứ ba, 20:30 09/02/2021 | Giải trí

Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên cho biết cô từng tăng cân mất kiểm soát trong khoảng 3 năm. Ngoại hình kém thon thả, Maya quyết định ngừng đóng phim.

Sau vai diễn trong Vợ ba, Maya không đóng thêm tác phẩm nào. Cô biến mất khỏi các dự án điện ảnh, hiếm khi tham gia sự kiện giải trí, dành thời gian ở nhà cùng con.

Maya nói cô là người có khát vọng làm nghệ thuật lớn, luôn muốn được cống hiến cho phim ảnh, âm nhạc. Biến mất khỏi màn ảnh là lựa chọn "không đành lòng" vì cô gặp khủng hoảng về ngoại hình, tăng cân mất kiểm soát. Gần đây, cô đảm nhận vai diễn trong phim Em là của em.

Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm - Ảnh 2.

Sau khi hoàn thành vai diễn trong Vợ ba, Maya không đóng phim suốt 3 năm.

Không đóng phim ba năm vì tăng cân mất kiểm soát

- Nhân vật Quỳnh Anh trong "Em là của em" khác hẳn với những vai chị từng diễn, vẫn sắc sảo và quyến rũ, nhưng tính cách không dữ dội, nặng chiều sâu nội tâm như các phim trước. Lý do chị chọn kịch bản khác hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc của mình là gì?

- Thực ra tôi vẫn mong nhận được những vai diễn "nặng đô" hơn, nhưng trong lúc chờ đợi, tôi nghĩ nên thử thêm dạng vai khác. Cũng như món ăn thôi, có lúc chúng ta phải đổi khẩu vị.

Nhưng tôi nghĩ mỗi vai diễn từng nhận đều khác nhau, không có hình ảnh nào trùng lặp. Lần này cũng vậy. Quỳnh Anh là cô gái vui tươi, thoải mái bộc lộ bản chất nhưng vẫn có cá tính riêng. Cô ấy hung dữ, dễ nổi nóng, nhưng có lúc lại hồn nhiên như đứa trẻ. Tôi chưa từng diễn vai nào như thế.

Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm - Ảnh 3.

Nữ diễn viên cho biết cô tăng cân mất kiểm soát, không thể xuất hiện trước khán giả.

- Nguyên nhân nào khiến chị vắng bóng ba năm, không đóng phim, không làm nghệ thuật?

- Sau khi đóng xong phim Vợ ba, tôi gặp vài vấn đề cá nhân. Sau đó, tôi tăng cân liên tục, tăng mười mấy cân không rõ lý do, dù tôi không ăn uống quá đà.

Vì tăng cân, tôi quyết định về ở ẩn luôn, không xuất hiện nữa để tránh mọi người nhìn thấy. Nhưng tôi là người vô tư, lạc quan, dù tăng cân vẫn cảm thấy bản thân rất xinh xắn (cười).

- Sau đó, chị giảm cân thế nào?

- Lúc đó, tôi vẫn ý thức được rằng mình phải giảm cân, nên vẫn tập thể dục, nhưng kết quả cứ giậm chân tại chỗ. Sau ba năm, một số vướng mắc về tâm lý cá nhân đã giải quyết xong, tôi nhận phim Em là của em và bỗng nhiên giảm cân được.

Lần này, tôi giảm cân dễ dàng hơn hẳn. Tôi cân bằng chế độ ăn, nhưng không kiêng khem cầu kỳ như mọi người, thay vào đó chỉ cần ăn đồ hấp và luộc. Tôi cũng không ra ngoài tập thể dục nữa, ở nhà mở video aerobic trên mạng rồi tập theo. Thế mà giảm cân được, lại còn giảm nhanh chóng.

- Ba năm không đóng phim và không xuất hiện trước khán giả, chị không sợ bị thị trường đào thải, đặc biệt khi lớp diễn viên trẻ và đẹp xuất hiện ngày càng nhiều?

- Có chứ, tôi cũng ngại rằng nếu cứ không đóng phim khán giả không còn quen mặt, nhớ tên mình nữa. Nhưng tôi không thể chạy đi xin đạo diễn là cho em đóng phim, cho em nhận vai này vai kia được. Làm gì cũng cần cái duyên. Nhân duyên giữa diễn viên với phim ảnh rất quan trọng, và nếu không hợp vai thì có cố tôi cũng không diễn được.

Tôi không sợ các bạn trẻ hơn thay thế mình. Mỗi độ tuổi đều có cái tốt đẹp riêng. Lớn một chút thì sẽ "chín" hơn, vả lại tôi cũng không thể chê tuổi tác của bản thân được. Độ tuổi lớn cũng có cái đẹp riêng, càng nhiều trải nghiệm, vẻ đẹp ấy càng được tô điểm.

Với người làm nghệ thuật, quan trọng nhất vẫn là học hỏi, nâng cao kỹ năng, hơn là gây chú ý bằng những chuyện khác. Nếu các bạn còn trẻ nhưng năng lực vẫn hạn chế, hãy chịu khó trau dồi nhiều hơn để đem đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng.

Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm - Ảnh 4.
Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm - Ảnh 5.

Maya giảm cân bằng cách điều chỉnh ăn uống tại nhà, chủ yếu ăn đồ hấp và luộc.

- Chính chị cũng từng bị coi là "người đẹp thị phi", thường xuất hiện với thị phi hơn là lời khen về kỹ năng ca hát, diễn xuất?

- Kể ra thì tôi thấy mình hơi oan ức. Đúng là tôi cũng có một chút ồn ào, nhưng không có vụ nào quá ầm ĩ. Những người thị phi đôi khi lại dễ nổi tiếng, chứ sống yên bình quá lại không có gì để khán giả, truyền thông bàn tới. Cuộc sống của tôi cũng có những va vấp, ai cũng từng có thời như vậy, nhưng tôi không phải là người thị phi tới mức ấy.

Tôi làm việc trong showbiz nhưng cuộc sống lại không hề showbiz chút nào. Tôi sống bình dị, không khoe khoang show-off gì. Mỗi người một tính, tôi là người nếu không đóng phim thì chỉ cần ở nhà với con là đủ. Tôi làm việc theo hứng thú, nếu bản thân thật sự thích, tôi mới làm. Nếu không thích, tôi sẽ thấy mệt mỏi, uể oải và không muốn "động tay".

- Ngoài đóng phim, chị hẳn phải có nguồn thu kinh tế khác mới có thể yên tâm ở nhà với con suốt ba năm?

- Tôi kinh doanh thêm, chỉ là không chia sẻ với những người xung quanh thôi. Không thể nói rõ khoản thu cụ thể nhưng tôi hài lòng với mức thu nhập hiện nay. Mỗi người đều có tiêu chuẩn về thu nhập ổn định riêng, tôi thoải mái với số tiền mình có hiện tại. Tất nhiên, nếu thiếu, mọi người sẽ thấy tôi làm việc nhiều hơn. (Cười)

"Con gái không cho tôi sinh thêm em bé"

- Chị đã nghĩ đến chuyện tìm một mái ấm gia đình?

- Rào cản khá lớn trong chuyện tình cảm của tôi là con gái. Bây giờ Bồ Câu (tên thân mật của con gái Maya - PV) đã được 6 tuổi, nhưng tôi vẫn thấy cháu còn rất bé. Tôi không muốn san sẻ tình cảm cho ai khác ngoài con mình. Chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi, tôi đã thấy thương Bồ Câu lắm rồi.

Tôi cũng có bạn khác giới, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để cân bằng cuộc sống thôi. Tôi chưa nghĩ đến việc có thêm tình yêu chân chính nào khác.

Nhiều người muốn tiến tới với tôi đấy, nhưng đều phải xếp hàng sau con gái tôi đã. Nếu người ta yêu thương tôi thật, họ sẽ không e ngại việc tôi có một con.

- Đây là những rào cản do chị tự dựng lên cho mình hay lý do nào khác?

- Có vài lần tôi trêu con: "Bồ Câu có cho mẹ sinh em bé nữa không?". Bé trả lời: "Không, không bao giờ cho". Từ khi biết suy nghĩ tới nay, con luôn đáp lời tôi như thế.

Bồ Câu có cá tính mạnh, và tôi không bao giờ muốn làm con buồn. Có thể cuộc sống của tôi sẽ có chút tẻ nhạt, không được thăng hoa về mặt tình yêu, nhưng bù lại tôi thăng hoa trong tình mẫu tử. Đó là cuộc sống tôi lựa chọn. Và tôi nghĩ tình mẫu tử vẫn sâu sắc hơn tình yêu nhiều.

Tôi và Bồ Câu đặc biệt gắn bó. Thời kỳ tôi mới sinh con ở Mỹ, có những lúc chỉ hai mẹ con chăm sóc nhau vì Bồ Câu không chịu theo bất kỳ ai ngoài mẹ. Làm việc gì cũng vậy, tôi phải một tay bế con, một tay xoay.

Nhưng tôi lại rất trân trọng quãng thời gian ấy, vì khi ấy tôi cảm nhận rõ sự gắn kết cao quý của tình mẫu tử. Bây giờ, con lớn rồi, không còn "dính" lấy tôi 24/24 như trước nữa. Nhiều lúc tôi cũng nhớ những lúc con không rời mình một giây lắm.

Maya lần đầu tiết lộ lý do biến mất khỏi showbiz trong 3 năm - Ảnh 6.

Diễn viên Em là của em tiết lộ cô không có bạn trai vì sợ ảnh hưởng con gái.

- Làm mẹ đơn thân, chị nuôi dạy con thế nào để bé không thiệt thòi?

- Mỗi khi có dự định gì về cuộc sống của Bồ Câu, tôi đều chia sẻ với ba bé và được anh ấy ủng hộ. Tôi nghĩ ba Bồ Câu thấy con gái luôn phát triển tốt, khỏe mạnh nên cũng yên tâm về lựa chọn của tôi, không có ý kiến gì khác. Ba Bồ Câu thường dặn tôi chăm con tốt thôi.

Dạo gần đây, bé lớn rồi, tôi cũng hỏi rằng con có buồn khi không được sống cùng ba không. Bồ Câu đáp là không hề, con nói luôn vui vì vẫn được gặp ba thường xuyên. Có lẽ con gái giống tôi ở tính lạc quan, vô tư.

Có lẽ con đã thích nghi với hoàn cảnh. Những đứa bé có cuộc sống như Bồ Câu thường tinh tế, nhạy bén, hiểu chuyện khá sớm. Nhưng tôi cũng khá sợ tới giai đoạn dậy thì, chuyện ba mẹ chia tay có thể ảnh hưởng một chút đến tâm lý của con.

- Có mẹ là ca sĩ kiêm diễn viên, chị có định hướng con gái đi theo con đường nghệ thuật?

- Từ khi sinh con ra, tôi đã tính sẵn trong đầu rằng khi con ba tuổi, tôi sẽ cho đi học lớp tư duy và sáng tạo. Khi Bồ Câu 6 tuổi, tôi cho con học chuyên sâu về piano. Gần đây, tôi bắt đầu cho học thêm một vài lớp năng khiếu.

Khi đi học trên lớp về, Bồ Câu chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, sau đó lại phải đến các lớp học thêm. Bé đi học khá nhiều, nhưng đều nằm trong sự tính toán của tôi. Năm nay con học lớp 1, tôi luôn suy nghĩ bằng cách nào để con học giỏi, hòa nhập được với bạn bè, môi trường.

Nhưng về con đường nghệ thuật, tôi để con tự phát triển và lựa chọn. Bồ Câu có khiếu hài hước, nói chuyện hóm hỉnh và khả năng diễn xuất. Nhưng bé không có khiếu âm nhạc. Tôi dạy rất nhiều bài hát nhưng con không "để" được vào đầu. Bồ Câu giống ba, không thuộc nổi lấy một bài hát. (Cười lớn)

Con gái là tình yêu vĩ đại của đời tôi. Tôi có thể vì con mà làm được mọi việc. Sự nghiệp chững lại cũng được, nhưng lúc ấy tôi không thể không sinh Bồ Câu.

Bây giờ tôi không đóng phim truyền hình, vì có những phim phải thậm chí phải quay mất 10 tháng. Tôi không dám nhận vì không thể bỏ đi biền biệt xa con gái lâu thế được, đặc biệt trong thời gian con mới chập chững bước vào cấp 1 như bây giờ.

Thời gian quay Em là của em không quá dài nhưng tôi phải quay ở TP.HCM. Vậy nên, cuối tuần nào tôi cũng cho Bồ Câu vào chơi với mẹ hai ngày, tối thứ 6 bay vào và chủ nhật ra Hà Nội. Tôi tận dụng mọi cách để gặp con, vì nếu ròng rã một tháng rưỡi không về nhà, không gặp Bồ Câu chắc tôi chết.

Nhưng không phải tôi sẽ từ chối tất cả kịch bản truyền hình hay điện ảnh yêu cầu đi xa. Mọi chuyện còn tùy vào chữ duyên. Nếu có kịch bản đủ hay, tôi sẽ xem xét đến việc xa nhà.

Theo Zingnews.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 8 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 8 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 9 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 13 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 14 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Top