Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý giải chuyện “sao” ngoại lấn át “sao” nội

Thứ hai, 11:10 04/08/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Thời gian gần đây, trong khi các ca sỹ tên tuổi trong nước không dám tổ chức liveshow vì sợ lỗ thì các ngôi sao hải ngoại lại ồ ạt đổ bộ về nước. Gần đây nhất, những cái tên như Phương Dung, Khánh Ly, Ngọc Ánh, Ý Lan… liên tục được nhắc đến như một “hiện tượng” âm nhạc. Nghịch lý này đang diễn ra ngày càng nhiều khiến thị trường âm nhạc trong nước có nhiều biến động.

Lý giải chuyện “sao” ngoại lấn át “sao” nội 1

Ca sĩ Ý Lan vừa có cuộc họp báo công bố liveshow sẽ diễn ra vào 9/8 tới. Ảnh: TL

 
Trả nợ cho quê hương

Thực ra, việc ca sỹ hải ngoại về nước biểu diễn trở thành thông lệ trong hơn 15 năm qua. Thế hệ ca sỹ hải ngoại về nước biểu diễn sớm nhất giao động từ khoảng 1994 – 1998, có thể kể đến như Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương, Giao Linh, Phi Nhung… Và mới đây, sự xuất hiện của danh ca Khánh Ly được xem như sự trở về của “huyền thoại cuối cùng” ở hải ngoại…

Ca sỹ Hương Lan chia sẻ, chị cảm thấy may mắn vì được coi là một trong những ca sỹ hải ngoại đầu tiên trở về nước biểu diễn. Theo Hương Lan, ai đã từng xuất ngoại mới thấu hiểu nỗi lòng của người lữ thứ, lúc nào cũng muốn sớm trở lại quê nhà. Việc trở về biểu diễn không chỉ để được ấm lòng mà còn là để trả món nợ quê hương.

Ca sỹ Giao Linh cũng cho rằng, hạnh phúc lớn nhất của bà chính là được về nước biểu diễn trong 12 năm qua: “Sau khi về nước, tôi cũng vận động một số anh chị em ca sĩ lớn tuổi là nếu có cơ hội thì nên về, không nên chần chừ nữa vì quỹ thời gian của mình không còn nhiều. Thế nên một số ca sĩ lớn tuổi như Thanh Tuyền, Tuấn Ngọc, Phương Dung… cũng đã trở về. Chúng tôi trở về để trả nợ cho khán giả quê nhà”.

Theo tâm sự của ca sỹ Ý Lan, hầu hết các nghệ sỹ ở hải ngoại đều mong muốn sớm được về nước biểu diễn, nhất là thế hệ ca sỹ lớn tuổi. Tuy nhiên, vì điều kiện riêng của từng người mà không phải ai cũng được toại nguyện. Và để có thể về nước làm liveshow hàng năm, Ý Lan đã phải chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt.

Danh ca Khánh Ly cũng chia sẻ, bà mang tâm nguyện được về nước biểu diễn từ rất lâu và năm ngoái dù đã có giấy phép nhưng vì một số trục trặc nên bà đã lỡ hẹn với khán giả. Năm nay, để được trở về nước biểu diễn, bà và êkip đã phải mất khá nhiều thời gian làm việc chặt chẽ với nhau để có một “kịch bản” hợp lý. Và sau mỗi đêm diễn, bà đều không thể nào ngủ được. Cả đêm diễn vào hồi tháng 5 và đêm diễn vào tối 2/8 vừa qua, bà đều thức trắng vì hạnh phúc. Bà không nghĩ rằng “giấc mơ” của mình bấy lâu nay đã thành sự thật. Bà còn ước được trở về nhiều hơn nữa và sẽ lang thang cùng cây đàn ghita trên những ngả đường du ca như thời nhạc sỹ Trịnh Công Sơn còn sống.

Cát-sê “cao ngất”

Thực tế cho thấy, dù vắng bóng trên sân khấu ca nhạc trong nước đã lâu nhưng mỗi khi trở về, các ca sỹ hải ngoại đều được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Bằng chứng là những show của Bằng Kiều, Quang Lê (trước đây) và Khánh Ly (gần đây), mặc dù giá vé cao hơn nhiều so với liveshow của những ca sỹ hạng A trong nước, nhưng vẫn luôn diễn ra tình trạng cháy vé. Đi kèm với đó là cát-sê trả cho các ca sỹ hải ngoại cũng cao “ngất trời”.

Một nhân vật trong giới bầu show (xin không nêu tên) cho biết, trước đây đã có nhiều lời mời ca sỹ Khánh Ly với mức giá 200.000USD cho 6 đêm diễn ở Việt Nam nhưng bà vẫn chưa gật đầu. Còn để có được 3 đêm liveshow của Khánh Ly ở Việt Nam, nhà tổ chức đã phải nhiều lần bay qua Mỹ thuyết phục và sau đó còn cho cả êkíp sang làm việc với bà ở Mỹ.

Một số nguồn tin cũng cho biết, cát-sê cho đêm diễn đầu tiên của ca sỹ Bằng Kiều khi về Việt Nam có giá 20.000USD. Các ca sĩ Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Chế Linh cũng có cát-sê giao động từ 5.000-8.000USD. Còn các “sao” khác như Trịnh Nam Sơn, Khánh Hà, Nguyễn Hưng, Trường Vũ, Mạnh Đình, Thanh Hà, Mạnh Quỳnh… có giá từ 2.000 – 6.000USD tùy tính chất chương trình. Một số sao thuộc dạng “quen mặt” ở Việt Nam từ lâu như Elvis Phương, Giao Linh, Hương Lan, Phi Nhung… mức cát-sê thấp hơn một chút.

Tất nhiên, những mức cát-sê trên chỉ cao nhất ở thời điểm họ mới về nước, những lần sau cát-sê cũng giảm giần. Thế nhưng, vấn đề là các “sao” hải ngoại càng ồ ạt về Việt Nam thì sức hút của các ca sỹ trong nước càng bị giảm dần. Và dù tiếng tăm của các “sao” hải ngoại có bị giảm nhiệt đi ít nhiều thì mỗi khi làm show, vé của họ cũng vẫn rất đắt. Tình trạng này trái ngược với nhiều ca sỹ trong nước, ngay cả tên tuổi “hot” họ cũng không dám làm liveshow vì cầm chắc lỗ.

Lý giải chuyện ca sỹ ngoại “hot” hơn ca sỹ nội, dù đã “quen mặt”, một bầu show cho biết, thường ca sỹ hải ngoại bao giờ cũng hút khán giả hơn ca sỹ trong nước vì họ vẫn có nhiều mới lạ nên các bầu show vẫn thích mời hơn. Ngoài ra, việc ca sỹ hải ngoại làm việc chuyên nghiệp và biết đầu tư cho chương trình hơn cũng là một lý do khiến các bầu show thích hợp tác. Đấy là chưa kể đến hầu hết các ca sỹ hải ngoại đều trung thành với dòng nhạc xưa - dòng nhạc được số đông khán giả yêu thích - nên bất kỳ chương trình nào cũng thích sự xuất hiện của họ. Trong khi đó, các ca sĩ trong nước loay hoay chạy theo nhiều dòng nhạc, đổi gu, đổi khán giả liên tục, có gì thì chơi đó chứ không định hình dòng nhạc đỉnh cao của mình, nên việc mất khán giả là điều dễ hiểu.
 
Hà Tùng Long
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 14 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 17 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 23 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top