Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc “Sinh tử” khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi

Thứ ba, 11:27 10/03/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Chặng đường 80 tập “Sinh tử" đã kết thúc tối 9/3 khiến nhiều khán giả lắc đầu “tiếc” công đã theo dõi.

Lên sóng vào đầu tháng 11/2019, giữa lúc khán giả gần "bội thực" với các drama hôn nhân gia đình, "Sinh tử" với đề tài chính luận, tham nhũng nhức nhối được kỳ vọng sẽ tạo thành "bom tấn" với tập 80 phim. 

Tuy nhiên, suốt quá trình phim với không ít sạn, những tình tiết vô lý khiến khán giả dần bớt kỳ vọng. Cho đến tập cuối lên sóng tối 9/3 khán giả thất vọng, hụt hẫng.

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 1.

Ở tập trước, Lê Hoàng (Trọng Hùng) sau khi bị bắt đã khai ra cả Mai Hồng Vũ (Việt Anh) và Trần Bạt (Chí Nhân). Trong tập cuối phim, "nút thắt" về chiếc két sắt chứa 15 triệu USD đã được Thái (Phan Thắng) và Huy (Mạnh Trường) tìm được trong tầng hầm ở quán Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga). 

Đây là số tiền bất hợp pháp đã được Trần Bạt (Chí Nhân) bí mật cất giấu. Với bằng chứng quan trọng này, Trần Bạt khó thoát khỏi án tử trước mắt sau nhiều lần chối tội.

Cuối phim là giọng đọc của đạo diễn Lê Thanh Hải khép lại "đại án Việt Thanh" với hình phạt tử hình cho Trần Bạt, Mai Hồng Vũ. Lê Hoàng nhận 25 năm tù giam. Thủ trưởng cơ quan điều tra Thông và lãnh đạo viện kiểm sát Khôi đều bị bắt và khởi tố. 

Phó bí thư Hiền bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng. Đơn từ chức chủ tịch Nghĩa được chấp thuận. Bí thư Văn Thành Nhân phải kiểm điểm về trách nhiệm của người đứng đầu nhưng vẫn tiếp tục làm Bí thư Việt Thanh.

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 2.

Tuy nhiên, kết thúc chặng đường 80 tập, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng ngay trên fanpage "Sinh tử": "Kết phim quá nhanh, quá cụt và nhạt. Đọc chính tả để kết thúc tất cả. Chán không còn gì để nói. Những phân cảnh mình nghĩ sẽ rất hay như xét xử đối chất giữa các bên hoàn toàn không có. Mai Hồng Vũ tung hoành 79 tập, đến tận tập 79 vẫn cãi cơ quan điều tra như "chém chả" nhưng tập cuối 1 giây cũng không được xuất hiện. Quá chán!"; "Nhạt lắm luôn! Bạt tử hình là quá nặng! Đáng lẽ phim nên để tập cuối là sự ăn năn của Bạt khi nghĩ đến Bố - cả cuộc đời ông cống hiến cho Đảng và nhà nước; Mẹ - hết lòng chăm sóc yêu thương và còn Cô con gái!... Sẽ là 1 cái kết làm người xem thấy thỏa mãn và hài lòng nếu sau bữa cơm trong nước mắt của ông Nghĩa và Bạt, Bạt nhận ra lỗi lầm của mình và biết quay đầu. Để Bạt mang toàn bộ tiền hối lộ ra đầu thú để giảm nhẹ tội và được Pháp luật khoan hồng! Đó mới là tính nhân đạo của phim và chạm tới lòng trắc ẩn của mỗi con người!" …

Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng phim Việt Nam đều mắc một "bệnh" chung đó là cái kết rất dở: "Kết không đặc sắc. "Người phán xử" đã từng 1 lần rồi đến "Sinh tử" cũng vậy hụt hẫng quá. Xem tận 80 tập, đợi dài cả cổ cuối cùng quá nhạt. Cần đổi mới kết cho các bộ phim".

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 3.

Phân đoạn 'bữa cơm cuối' giữa ông Nghĩa và con trai Trần Bạt thực sự xúc động tập 79

Thực tế, các bộ phim gần đây của VFC như "Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái"… đều được thực hiện theo tiến trình vừa quay vừa phát sóng, với cái kết lựa theo khán giả. Riêng, "Sinh tử" với đặc thù riêng được ê-kíp và đạo diễn xây dựng kết phim không khác mấy kịch bản đưa ra.

Thực tế nếu theo dõi tập cuối, phân cảnh xúc động nhất có lẽ chính là trước khi bị bắt, Trần Bạt gửi tin nhắn xin lỗi bố: "Bố, con xin lỗi... bố". Hiểu rằng con trai đã phải đền tội, ông Trần Nghĩa suy sụp, khóc và nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 4.

... đến hình ảnh tập 80 là điểm nhấn cho những tập cuối

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 5.
Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 6.

"Những hình ảnh này có thể khiến người ta động lòng trắc ẩn mà tạm quên đi lỗi lầm họ đã phạm phải. Như khi thấy ai đó bị chửi bới nhiều quá, bạn sẽ không muốn nghe nữa, muốn dừng lại và thậm chí, hơi kỳ quặc, muốn lắng nghe những lời thương cảm. Nhưng mà, chỉ là tạm thời thôi, vì khi cơn thương cảm đi qua, chúng ta vẫn phải nhìn vào sự thật. Và bản án đưa ra cũng dựa trên sự thật đó. Ông Nghĩa hôm nay đau đớn nói rằng: Tôi đã dạy nó nhiều điều, nhưng quên mất không dạy nó cách chọn lựa giữa quyền lợi cá nhân và trách nhiệm xã hội" - một người xem nhận xét.

Cuộc đối thoại của Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa và Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) cũng là một trong những điểm nhấn trong tập cuối phim. Dù cá nhân Bí thư vẫn ủng hộ ông Nghĩa, nhưng ông Nghĩa cho rằng mình không thể tại vị vì những sai lầm cá nhân, đồng thời gián tiếp gây ra lỗi lầm của Mai Hồng Vũ, Trần Bạt. Ông Nghĩa viết đơn xin từ chức.

Kết thúc “Sinh tử”  khán giả hụt hẫng “tiếc” công theo dõi - Ảnh 7.

Về phía các diễn viên, kết thúc phim, NSND Hoàng Dũng thừa nhận: "Tôi yêu nhân vật này, tôi yêu "ông Nghĩa". Cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu luôn song hành, con người của công việc dám nghĩ dám làm, chấp nhận những cái sai nhỏ để hướng tới cái lợi lớn như lời nhân vật "tích cực hoá tiêu cực". Đất nước, xã hội cần những con người dám làm, dám chịu trách nhiệm hơn là những con người sợ sai và chỉ biết hô hào… Tôi đóng vai Chủ tịch Trần Nghĩa bằng tình yêu nghề nghiệp nhưng lớn hơn đó là tình yêu đất nước".

Diễn viên Thanh Hương vai nhà báo Hoàng Ngân chia sẻ: "Ngồi xem tập cuối thật sự rất xúc động, nhớ lại một quãng đường dài được cùng ê-kíp với "Sinh tử". Một cái kết không thể đẹp hơn…". Còn đạo diễn Mai Hiền nhận định đây là một kết phim hợp lý, có thể giúp khán giả giải đáp phần lớn hy vọng.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top