Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả bình chọn: Mỹ Tâm là diva thứ 5!

Thứ ba, 13:35 02/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Gần như tuyệt đối, hàng trăm ý kiến độc giả đã ủng hộ GiadinhNet (Báo Gia đình & Xã hội) đặt danh hiệu "diva" trước tên nữ ca sỹ Mỹ Tâm, như một sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cô.

Ngày 28/11, trên Giadinh.net.vn, Báo Gia đình & Xã hội đã mở một cuộc thăm dò đặc biệt mang tên "Mỹ Tâm có xứng đáng là diva thứ 5 của làng nhạc Việt?". Thay vì dùng phương thức bỏ phiếu, Giadinh.net.vn đã quyết định sử dụng phản hồi độc giả (bình luận dưới bài viết) làm căn cứ bình chọn, nhằm ghi nhận một cách cụ thể tâm tình của người hâm mộ đối với nữ ca sỹ này.

Trong hàng trăm bình luận của độc giả (trong đó, hơn 100 bình luận có nội dung, viết tiếng Việt có dấu được sử dụng), gần như tuyệt đối ủng hộ Mỹ Tâm là diva thứ 5 của làng nhạc Việt.

Giadinh.net.vn xin chúc mừng ca sỹ Mỹ Tâm!

Danh xưng diva có thể được thừa nhận bởi khán giả đại chúng và được truyền thông chấp nhận. Thật khó để tìm ra một tiêu chí chung của diva nhưng đó phải là một nữ ca sĩ vững nghề, hát live tốt, có phong cách, ảnh hưởng đến đông đảo thế hệ đồng nghiệp trẻ, có một giai đoạn là tâm điểm của công chúng và đóng góp cho nền âm nhạc trong nước và quốc tế.

Theo các tiêu chuẩn tương đối như vậy, làng nhạc Việt đã chứng kiến sự "lên ngôi" diva của 4 giọng ca nữ hàng đầu là Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Điểm chung lớn nhất của họ là vững nghề và có sức ảnh hưởng lớn đến lớp ca sĩ đi sau. Trong thế hệ các ca sĩ mới, Mỹ Tâm được đánh giá nhỉnh hơn cả và là những ứng viên sáng giá cho ngôi vị đó do những đóng góp thường xuyên và nổi bật cho nhạc Việt.

Từ địa chỉ mail hophamminhphuc@gmail.com: "Chúng tôi cảm nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt từ độc giả này đối với Mỹ Tâm, đối với bạn ấy, Mỹ Tâm không cần danh xưng diva thì vẫn luôn là số 1 rồi: “Chị hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Diva, tuy những ca sỹ kia cũng nổi bật nhưng cũng chưa nổi trội hơn chị về những cống hiến, sự tán thưởng trên trường quốc tế như Mỹ Tâm hiện nay. Xét kỹ thì Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đáng, mình nghĩ đối với Mỹ Tâm có là diva hay không đối với chị có hay không có vẫn không sao, vì trong lòng công chúng chị đã là số 1”.

Cùng ý kiến đó, độc giả Gia Định cũng cho rằng danh xưng này là không cần thiết bởi Mỹ Tâm đã có nhiều thứ mà hiếm ca sĩ Vbiz nào có được: “Em ủng hộ chị là diva thứ 5 dù danh xưng không cần thiết với chị. Chị đã có rất nhiều fan hâm mộ, nhiều bài hát hay, những liveshow để đời, những album ca khúc chất lượng làm thổn thức bao trái tim, rồi giải thưởng âm nhạc quốc tế... rất rất nhiều không thể kể hết, và trên hết chị luôn có "TÂM" dù là trên sân khấu hay ngoài đời.”

Độc giả Ba Tai cũng đồng quan điểm trên, độc giả này cho rằng nếu không phải là Mỹ Tâm thì diva đơn giản cũng chỉ là một danh xưng không có ý nghĩa gì khác: “Không phải bà hoàng hay nữ hoàng,cũng chẳng phải công chúa hay một danh xưng nào đó, cô ấy là Tâm, 33 tuổi, nữ ca sĩ được trao tặng danh hiệu nữ ca sĩ xuất sắc nhất thế giới, nữ ca sĩ đại điện cho Đông Nam Á, nữ ca sĩ nhận giải Huyền thoại âm nhạc Châu Á và vô vàn những giải thưởng khác.

Cô ấy không cần danh xưng, nhưng thế giới nhìn vào cô ấy, khu vực quan tâm cô ấy và hàng triệu người hâm mộ nước nhà yêu mến giọng ca và cái tâm của cô ấy.

Thiết nghĩ danh hiệu chỉ là cách gọi của mỗi người, bon chen, so sánh đều không hợp với chị Tâm, bởi ở Việt Nam chưa một ca sĩ nào có tâm và tài để thế giới và khu vực nhìn vào nền âm nhạc Việt Nam như cô ấy, chưa một ca sĩ nào đi được chẳng đường xa và đỉnh cao lâu năm như cô ấy! Diva trao cho ai khác ngoài Tâm? Nếu không phải là Tâm, có lẽ Diva vẫn mãi chỉ là danh xưng”.

Qủa đúng như vậy, ngay từ khi mới bước vào nghề, khoảng những năm từ 2002 đến 2005, Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao nhạc nhẹ nổi tiếng nhất Việt Nam với lượng fan trong FC lên tới 40.000 thành viên. Năm 2006, tạp chí Match du Monde của Pháp đã đăng hình cô lên bìa báo với dòng chữ "Mỹ Tâm, ngôi sao nhạc rock n' roll thế hệ mới của Việt Nam". Thời điểm năm 2008, dự án âm nhạc Thời gian và tôi kéo dài gần 1 năm với sự phát hành 2 album Trở lại và Nhịp đập, cùng tour lưu diễn Sóng đa tần qua 4 thành phố lớn đã khiến cho Mỹ Tâm trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong lĩnh vực âm nhạc.

Năm 2010, Mỹ Tâm có tên trong danh sách 12 nghệ sĩ Global pop sensations you've never heard of (Hiện tượng pop toàn cầu bạn chưa biết) của ABC News. Đây là trang tổng hợp tin tức của ABC, một trong ba đài truyền hình lớn nhất ở Mỹ, cung cấp thông tin về chính trị, xã hội, văn hóa và giới nghệ sĩ. Gần đây nhất, giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc của MAMA thêm một lần nữa khẳng định sức ảnh hưởng của Mỹ Tâm đã vượt qua biên giới Việt Nam và ghi dấu ấn trên trường quốc tế.

Và mới đây nhất, ngay trước thềm liveshow Heartbeat diễn ra tại Hà Nội vào tối 23/11, 'Họa mi tóc nâu' đã giành được vinh dự khi được tôn vinh là 'Huyền thoại âm nhạc châu Á' tại sự kiện Top Asia Corporate Ball.

Độc giả tên Yên bày tỏ sự hâm mộ với nữ ca sĩ “Họa mi tóc nâu” từ những ngày đầu chị bước lên sân khấu âm nhạc cho đến bây giờ: “Tôi thích giọng hát của chị Tâm từ những ngày đầu chị xuất hiện trên sóng truyền hình. Đã mười mấy năm trôi qua tôi vẫn không thể thích ca sĩ nào trong làng nhạc Việt ngoài chị. Giọng hát của chị không thua kém diva nào cả. Những việc chị làm không phải diva nào cũng làm được. Diva là gì tôi cũng không rõ, nhưng nếu đó là cái danh hiệu cao quý nhất thì nên danh tặng cho chị vì chị là tuyệt nhất trong số những người tuyệt vời.

Sự ảnh hưởng sâu sắc của Mỹ Tâm đã khiến khán giả phải bật lên những câu từ ca ngợi giọng hát cũng như những đóng góp của cô cho nền âm nhạc nước nhà.

Độc giả Lê Huyền: “Cô ấy đã là diva trong lòng tôi từ lâu rồi. Thiết nghĩ với một giọng ca đầy nội lực và có sự ảnh hưởng sâu sắc tới khán giả như vậy không nghĩa nào danh hiệu diva là không xứng cả”.

Độc giả Phùng Viết Nam: “Tôi nghĩ Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đáng với mỹ từ DIVA; một giọng hát hay được đào tạo bài bản, vững nghề, lao động nghệ thuật nghiêm túc; một ca sĩ có lượng fan khổng lồ; ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau; và trên hết cô có 1 cái TÂM thật đẹp. Nhưng tôi nghĩ Mỹ Tâm không thích khán giả gọi cô là DIVA, bởi cô chỉ thích sự đơn giản, nhẹ nhàng, chỉ ca sĩ Mỹ Tâm là đủ. Không là công chúa hay nữ hoàng nhưng những điều cô ấy làm cho âm nhạc, cống hiến cho xã hội thật sự ngưỡng mộ. Và Mỹ Tâm chỉ muốn "sau này dù Tâm không còn đứng trên sân khấu nữa thì chúng ta vẫn mãi là những người bạn", và rồi Tâm lại ước "ước khán giả yêu mình thêm hàng ngàn, hàng triệu năm nữa" -tâm sự trong HEART BEAT. Chỉ đơn giản vậy thôi!”

Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với việc tôn vinh Mỹ Tâm trở thành diva thứ 5 của làng nhạc Việt. Từ hòm thư vuanninh@gmail.com, độc giả Vũ An bày tỏ quan điểm không có xứng đáng với danh hiệu diva ngoài cố NSND Lê Dung, kể cả 4 nữ diva hiện đang được tôn xưng hiện nay: “ Giọng cứng, phong cách hát như đàn ông, khuynh hướng âm nhạc thị trường... Ai vậy? Xin trả lời: Mỹ Tâm. Di va ư? Sao xa xỉ vậy? Việt Nam, ngoài cố NSND Lê Dung ra, đừng ai bày đặt vẽ vời gì nữa, nhảm lắm!”

Sự tận tâm, cống hiến cho nghệ thuật cùng những ý tưởng mới lạ, hấp dẫn trong hơn 10 năm làm nghề luôn khiến người ta nhắc tới cái tên Mỹ Tâm một cách đầy nể trọng. Thật khó để khẳng định Mỹ Tâm đã hay chưa xứng đáng với vị thế của một diva thế hệ mới. Rõ ràng, danh xưng ấy không phải là một tấm bằng khen để người ta có thể sung sướng ôm lấy và ngồi yên một chỗ. Một diva phải là người cống hiến đến từng giây phút, từng hơi thở cho âm nhạc với những thành tựu mà công chúng lẫn giới chuyên môn phải nghiêng mình nể phục.

Giadinh.net.vn

Hoa Huệ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 5 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 9 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 13 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 15 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 17 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top