Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy “Tiệm ăn dì ghẻ”: “Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ như Đặng Thu Thảo”

Thứ ba, 09:00 25/02/2020 | Giải trí

“Hoa hậu Đặng Thu Thảo là định nghĩa hoàn hảo cho mẫu phụ nữ tôi thích. Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng rất mạnh mẽ”, Khôi Trần chia sẻ.

Lên sóng từ cuối năm 2019 trên khung giờ vàng của VTV3, bộ phim “Tiệm ăn dì ghẻ” đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhất là giữa mùa dịch bệnh, mọi người hạn chế đi ra ngoài thì phim ảnh là lựa chọn của rất nhiều đối tượng khán giả.

Thời điểm này, bộ phim đang đi dần đến hồi kết. Những diễn biến và xung đột trong cuộc sống gia đình như: tình yêu, tình cảm vợ chồng và đặc biệt mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đang được đẩy lên đỉnh điểm.

 Huy “Tiệm ăn dì ghẻ”: “Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ như Đặng Thu Thảo”  - Ảnh 1.

Mối quan hệ của vợ chồng Huy - Nhi đang ở mức "báo động" vì sự ghê gớm của mẹ chồng.

Nhiều tình tiết bất ngờ, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng giữa bà mẹ chồng khó tính do NSƯT Mỹ Uyên thủ vai và nàng dâu Tố Nhi do diễn viên trẻ Kiều Khanh đảm nhiệm đang dần hé lộ.

Chuyện phim cho thấy, người phải gồng mình hứng chịu mọi hậu quả không ai khác là Huy - chồng Tố Nhi do diễn viên Khôi Trần vào vai. Nam diễn viên này đã có những chia sẻ thú vị xung quanh vai diễn của mình.

Anh vừa hoàn tất vai diễn trong phim truyền hình “Tiệm ăn dì ghẻ” của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Nguyễn Thu. Anh có thể chia sẻ gì về vai diễn này?

Vai Huy trong bộ phim “Tiệm ăn dì ghẻ” là một trong những vai tôi cảm thấy hứng thú bởi đây là một vai diễn nặng về chiều sâu nội tâm, một người chồng luôn đứng ở thế khó khi giải quyết những mâu thuẫn giữa mẹ và vợ. Mâu thuẫn của họ ngày càng lớn khiến xung đột trong gia đình được đẩy lên đỉnh điểm. Mặc dù mẹ Huy tìm mọi cách để cô gái khác tiếp cận con trai mình nhưng mối quan hệ giữa Huy với vợ có rạn nứt thật sự thì còn phải chờ những tập cuối.

Có thể nói, kịch bản của phim không mới nhưng lại hấp dẫn bởi những “hỉ nộ ái ố” đời thường. Xem phim, nhiều người sẽ thấy bóng dáng của mình trong đó. Thêm nữa, đây là dự án quy tụ được dàn diễn viên cả trong Nam và ngoài Bắc nên có sự đa dạng về diễn xuất.

 Huy “Tiệm ăn dì ghẻ”: “Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ như Đặng Thu Thảo”  - Ảnh 2.

Chuyện hàn gắn của vợ chồng Nhi - Huy do Khôi Trần và Kiều Khanh đảm nhận đang trở thành mối quan tâm của nhiều khán giả.

Vai ông chồng do anh đảm nhận đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, Huy là một người chồng nhu nhược, nghe lời mẹ mà không bảo vệ được vợ mình; một số khác lại yêu nhân vật này vì những tình cảm anh ta dành cho vợ. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy vui, rõ ràng khán giả quan tâm đến vai diễn của mình và những gì mình thể hiện trên phim. Thực ra phải đặt mình vào vị trí của người khác mới có thể đánh giá được có nhu nhược hay không. Có người sẽ chọn vợ, có người chọn mẹ.

Người đàn ông nào đủ bản lĩnh thì hòa giải được những bất đồng để giữ được hạnh phúc trọn vẹn. Vì vậy nếu mình không phải là họ thì khó mà phán xét. Còn về vấn đề người thứ 3, nếu tình cảm bạn dành cho người vợ của mình đủ lớn thì không ai có thể xen vào được.

Ngoài đời, mẹ tôi là người nghiêm khắc nhưng không hà khắc như bà mẹ trong phim. Do đó, chắc chắn sẽ không có chuyện như trong phim xảy ra với tôi. Và người phụ nữ tôi chọn sẽ là người vợ hiểu biết và giỏi vun vén chuyện gia đình. Vì thật sự tôi là người khá kỹ tính và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng nếu buộc phải đưa ra sự lựa chọn thì với tôi mẹ là quan trọng nhất.

Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất khi anh tham gia bộ phim này?

Quả thật, xém chút nữa là tôi đã bỏ lỡ dự án “Tiệm ăn dì ghẻ”. Khi nhận được lời mời từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), tôi đã từ chối sau khi cân nhắc lại lịch trình của mình. Đối với một diễn viên, được hợp tác với VFC trong thời điểm phim của VFC đang gây được nhiều tiếng vang là một cơ hội rất lớn.

Tuy nhiên, tôi đưa ra quyết định từ chối vì lúc đó tôi chưa thể sắp xếp thời gian và cũng không muốn lịch trình làm việc của mình ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

 Huy “Tiệm ăn dì ghẻ”: “Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ như Đặng Thu Thảo”  - Ảnh 3.

Nhưng cuối cùng tôi đã nhận vai diễn này vì sự đánh giá cao của đạo diễn Nguyễn Thu. Chị muốn tôi đảm nhận vai người chồng nhu nhược. Đoàn phim đã ưu ái tạo điều kiện hết mức, sắp xếp lịch phù hợp trong thời gian tôi tham gia phim. Đối với một người diễn viên đây là điều rất đáng trân trọng.

Những cô gái như thế nào thường dễ khiến anh rung động nhất?

Hoa hậu Đặng Thu Thảo là định nghĩa hoàn hảo cho mẫu phụ nữ tôi thích. Như đã từng chia sẻ, tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng rất mạnh mẽ. Tôi muốn che chở cho cô gái tôi thương, còn nếu độc lập và bản lĩnh quá cũng tốt nhưng lại không phù hợp với tôi.

Vẫn thấy anh đi về lẻ bóng trong khi mọi điều kiện đã quá chín muồi cho việc lập gia đình. Anh chưa muốn lấy vợ vì sợ mất tự do hay vì sợ điều gì khác?

Quan trọng mình gặp đúng người và đúng thời điểm. Thời điểm hiện tại, thật sự tôi chưa muốn có trách nhiệm và ràng buộc với bất kỳ ai. Không phải cứ muốn là được mà có khi được lại là lúc bản thân mình không muốn. Duyên chưa đến, tôi nghĩ mình nên tận hưởng cuộc sống độc thân thêm một thời gian nữa. Cho nên không thể nói là sợ mất tự do. Vì tự do hay hạnh phúc đều có những thú vị khó so sánh.

Anh có sợ khi chứng kiến những mâu thuẫn và xung đột của mẹ chồng với nàng dâu trong phim sẽ ngại lập gia đình hơn?

Tôi là người khó tính và nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ. Nên tôi nghĩ một khi tôi đã quyết định lập gia đình, đó là lúc tôi trưởng thành và có đủ bản lĩnh để giải quyết các vấn đề. Nên những mâu thuẫn và xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu không làm ảnh hưởng đến tôi. Nó chỉ làm cho tôi thêm kinh nghiệm để thực tế bản thân mình sẽ không vướng vào vấn đề đó.

 Huy “Tiệm ăn dì ghẻ”: “Tôi bị quyến rũ bởi tuýp phụ nữ như Đặng Thu Thảo”  - Ảnh 4.

Nếu không tìm được người phụ nữ phù hợp để làm bạn đời, anh có dám làm một ông bố đơn thân của showbiz?

Đây là chuyện không phải dám hay không mà là có muốn hay không. Riêng tôi vẫn muốn có một gia đình trọn vẹn, con cái có đầy đủ cha mẹ nếu không sẽ rất thiệt thòi cho đứa nhỏ. Nhưng nói trước bước không qua. Chẳng may (chẳng may nha) thì tôi mới chấp nhận làm ông bố đơn thân. Vì tôi tự tin mình vẫn sẽ là người bố tốt để nuôi dạy con cái.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh 1 năm sau sinh con: "Chồng ủng hộ tôi trở lại showbiz"

Giải trí - 16 phút trước

"Thú thật, ở nhà chăm con nghe có vẻ rất nhàn nhưng cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn nên ông xã luôn ủng hộ việc tôi quay trở lại showbiz khi con đã cứng cáp", Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nói.

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Thân thế gây bất ngờ của chồng sắp cưới Midu: Tổng tài giàu có xứng tầm với cô dâu

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Midu mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cô khoác lên mình chiếc áo cưới xinh đẹp. Thông tin Midu sắp lấy chồng khiến nhiều người tò mò về thân thế chú rể.

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

MC Hoàng Trang VTV lần hiếm hoi kể về mẹ NSND Hà Vy và biến cố gia đình

Giải trí - 2 giờ trước

MC Hoàng Trang VTV chia sẻ về người mẹ nổi tiếng - NSND Hà Vy mà chị luôn ngưỡng mộ và quãng thời gian khó khăn khi chồng chị gặp tai nạn rất nặng.

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

3 diễn viên đóng vai Ngân Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim': Hồng Diễm quá già còn Linh Chi nói như đấm vào tai

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ba diễn viên đóng vai Ngân Hà trong phim "Trạm cứu hộ trái tim" qua các độ tuổi thì Hồng Diễm bị cho là quá già, còn diễn viên đóng thời thiếu nữ thì không chỉ diễn đơ mà giọng nói còn như đấm vào tai... là quan điểm của kháng giả Saomai Phạm

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Mối quan hệ của danh hài Xuân Hinh và chàng rể nổi tiếng, đẹp trai và gia thế như thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

Nhắc đến chàng "rể quý", là con nhà gia thế, danh hài Xuân Hinh tỏ ra rất hài lòng.

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ rất vinh hạnh được đón tiếp CEO Apple Tim Cook ở Hà Nội khi ông có chuyến công tác đến Việt Nam.

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

'Nàng thơ' đời đầu của Đan Trường: Nữ ca sĩ lừng danh có cát-sê mấy chục cây vàng, giờ hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Cẩm Ly được xem là "nàng thơ" đời đầu của Đan Trường khi chị có những màn kết hợp ăn ý với nam ca sĩ trên sân khấu. Hiện tại, chị có cuộc sống hạnh phúc bên chồng nhạc sĩ và 2 con gái.

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Sao nữ Vbiz lên tiếng tin đồn "bằng mặt không bằng lòng" Hà Hồ, thái độ bị nhắc ồn ào tình ái gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

Nữ ca sĩ này và Hồ Ngọc Hà từng dính lùm xùm gây xôn xao showbiz Việt.

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Maya: 'Tôi từng đau khổ khi chia tay nhưng giờ hết rồi'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - “Tôi vẫn để mọi chuyện tùy duyên. Nếu có định mệnh một lần nữa chắc khó có thể chối từ. Còn nếu vẫn chưa phải duyên số thì tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên gia đình và con gái. Mẹ và Bồ Câu thật sự là cuộc sống và bến đỗ của Maya", diễn viên Maya chia sẻ.

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Tuổi 48, Trương Ngọc Ánh giàu và đẹp ra sao?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã chia sẻ tình trạng độc thân của mình trên trang cá nhân. Việc làm này của người đẹp đã khiến fan tin rằng cô đang ngầm thừa nhận đã chia tay tình trẻ kém 14 tuổi.

Top