Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hương Giang Idol: “Tôi thi đàng hoàng, không có chuyện thi chui!”

Thứ năm, 08:20 11/01/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Ca sĩ Hương Giang Idol đã xác nhận thông tin trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu tại “Miss International Queen” (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) 2018 - cuộc thi sắc đẹp lớn nhất dành cho các người đẹp chuyển giới trên khắp hành tinh được diễn ra thường niên tại Thái Lan. Trao đổi cùng PV Báo Gia đình & Xã hội, cô cũng thẳng thắn chia sẻ nhiều câu hỏi “nhạy cảm” mà dư luận đang quan tâm như tin đồn thi “chui”, mục đích thi chỉ để “gây chú ý”…


Ca sĩ Hương Giang Idol.     Ảnh: TL

Ca sĩ Hương Giang Idol. Ảnh: TL

Trường hợp xấu nhất sẽ nhờ bảo lãnh

Chia sẻ với báo giới, ca sĩ Hương Giang cho biết, cô được một người bạn đang sống và làm việc tại Thái Lan đăng ký cho mình tham dự cuộc thi cách đây chỉ một tháng. Dù thời gian gấp rút, cơ duyên bất ngờ nhưng cô đã dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là việc xác địch mục đích khi dự thi. “Mỗi khi nhìn những con người đặc biệt ấy tự tin khoác lên mình bộ váy áo lộng lẫy, toả sáng trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng, nói lên tiếng nói của cả một cộng đồng, trong lòng tôi luôn trào lên một cảm xúc thật lạ kỳ. Tôi nhận ra rằng, nếu mình làm điều này là mình đang thay mặt rất nhiều người đi tìm giấc mơ của bản thân”, cô nói. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm, với cô, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế không chỉ là một đấu trường nhan sắc đơn thuần mà còn là nơi để cô được thể hiện niềm tự hào dân tộc, mang những hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng mà cô đang đại diện đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Giống với đa số cuộc thi sắc đẹp khác, tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi: Trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và nhiều hoạt động bên lề. Năm 2016, cuộc thi được tổ chức tại thành phố Pattaya, Thái Lan. Vượt qua 24 đại diện quốc tế, người đẹp Jiratchaya Sirimongkolnawin của nước chủ nhà đã đăng quang ngôi vị Hoa hậy. Năm nay, cuộc thi thu hút đại diện từ 28 quốc gia và được bắt đầu từ ngày 25/2, chung kết diễn ra vào đêm 9/3, được truyền hình trực tiếp trên những kênh truyền hình lớn nhất Thái Lan. Ban Tổ chức cho biết, có nhiều thí sinh Việt Nam gửi hồ sơ, nhưng họ chọn Hương Giang là đại diện duy nhất.

Bên cạnh sự cổ vũ, ủng hộ Hương Giang Idol dự thi, dư luận cũng ồn ào tranh cãi về câu hỏi, cô có được cấp phép từ cơ quan chức năng không? Bởi nữ ca sĩ đã dự thi khi trong tay chưa có bất cứ một giải thưởng nào. Trả lời câu hỏi này, Hương Giang cho biết: “Theo quy định, đại diện Việt Nam muốn tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế buộc phải có danh hiệu Hoa hậu, Á hậu ở một cuộc thi nhan sắc uy tín trong nước. Tuy nhiên từ trước đến nay, Việt Nam chưa có cuộc thi chính thức nào dành cho người chuyển giới. Đây cũng là vấn đề khá khó khăn trong việc xin phép, nhưng không vì thế mà tôi chọn cách đi thi “chui”. Tôi mong muốn được sự ủng hộ một cách chính đáng, đàng hoàng nên đã cùng ê-kíp của mình chủ động làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) để xin ý kiến, cấp phép”. Nữ ca sĩ cho biết, dù chưa có kết quả chính thức từ Cục Nghệ thuật biểu diễn nhưng khi ngỏ lời, cô cảm nhận được sự thiện chí từ cấp quản lý dành cho trường hợp đặc biệt của mình. Để dự phòng trường hợp không được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép dự thi, Hương Giang Idol cho biết, có thể cô sẽ dùng đến quyền trợ giúp khác là nhờ vào một tổ chức đứng ra bảo lãnh cho mình theo đúng quy định.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã đặt vé cổ vũ

Tâm sự về cảm xúc trước khi lên đường dự thi, Hương Giang Idol cho hay, đối với cô đây là sự liều lĩnh và đánh đổi bởi: “Nếu về tay trắng, tôi chưa biết sẽ đối mặt với mọi thứ như thế nào”. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Dù có lo lắng, hồi hộp, song tôi vẫn nghĩ có lẽ chuyện mình dám lên đường đi thi sẽ quan trọng hơn tất cả. 14 năm cuộc thi này tổ chức, không có đại diện nào của Việt Nam. Đến năm nay, sau khi xem xong hồ sơ của tôi, họ quyết định lựa chọn và trao cho tôi một cơ hội. Điều đó là động lực để tôi đến với cuộc thi này. Nếu tôi bỏ qua cơ hội lần này, không biết đến bao giờ Việt Nam mới lại được mời tham gia một cuộc thi Hoa hậu chuyển giới như thế nữa”.

Tham gia cuộc thi tầm cỡ quốc tế dành cho người chuyển giới, ca sĩ Hương Giang Idol cũng ấp ủ hy vọng, khi người chuyển giới dần được công nhận ở Việt Nam, biết đâu sau này các cuộc thi sắc đẹp, các show truyền hình thực tế như: The Face, Vietnam Next Top Model... sẽ cân nhắc để người thuộc cộng đồng này tham gia, thậm chí tham gia ở những vai trò lớn hơn như Ban Giám khảo.

Một niềm vui nữa khiến Hương Giang Idol xúc động là sau khi biết cô quyết định sang Thái Lan dự thi, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng ủng hộ và hứa hẹn sẵn sàng đặt vé sang cổ vũ cho cô, trong đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tiết lộ về hành trang đến với cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, ca sĩ Hương Giang bày tỏ: “Hoa hậu nào cũng cần có cá tính, nhưng phải theo một quy chuẩn riêng. Tôi phải quên đi mình trước đây là ai, dù biết rằng thói quen sinh hoạt là thứ rất khó thay đổi. Tôi phải tập các kỹ năng cần thiết từ thần thái, đi catwalk hay tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoài ra, phần trang phục, khả năng giao tiếp... thì tôi cùng ê-kíp cũng đang gấp rút chuẩn bị để có thể sẵn sàng đến với cuộc thi. Tôi hiểu rằng đến với một cuộc thi quốc tế, ngoài hình thể, trang phục... thì còn phải đáp ứng điều vô cùng quan trọng, đó là vấn đề ngoại ngữ. Tôi không dám tự tin khẳng định rằng mình sẽ nói tốt, nói đúng ngữ pháp, nhưng bản thân tôi đã từng có rất nhiều mối quan hệ bạn bè với những người nước ngoài nên tin rằng khả năng tiếng Anh đủ để có thể giao tiếp tốt ở cuộc thi này”. Cô cho biết thêm, dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng ở phần thi tài năng nhưng cô đã được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gợi ý việc hát và biểu diễn một ca khúc tiếng Thái Lan.

Ca sĩ Hương Giang (Hương Giang Idol) sinh năm 1991 tại Hà Nội. Cô cao 1m70, nặng 52kg với số đo 3 vòng 86-62-90. Hương Giang chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi “Thần tượng âm nhạc 2012”. Sau cuộc thi, tuy chỉ dừng ở top 4 nhưng cô có một sự nghiệp ca hát rộng mở, khá đắt show sự kiện, gameshow với cả những dấu ấn và “sự cố” đáng tiếc. Cho đến thời điểm hiện tại, Hương Giang được nhận xét là một trong những người chuyển giới sở hữu gương mặt, hình thể đẹp nhất ở Việt Nam.

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Nữ danh hài Việt: Cuộc đời tôi qua Mỹ trôi nổi lắm, cực khổ vô cùng

Giải trí - 3 giờ trước

"Nhà này tôi mướn, nói vậy người ta tưởng tôi giàu thì tội nghiệp tôi lắm" – Thúy Nga chia sẻ.

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Nam ca sĩ gốc Huế nổi tiếng 'Làn sóng xanh' thập niên 90: Thời trẻ có cát-sê quay MV tới 20 chỉ vàng, tuổi U60 ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Quang Linh nổi danh cuối thập niên 90 và đầu 2000 với giải thưởng "Làn sóng xanh". Thời trẻ, anh đi hát nhận cát-sê khủng, hiện tại tuổi U60, nam ca sĩ có cuộc sống ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Sau 'Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng' Chi Pu hiện giờ ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng”, Chi Pu không trở về Việt Nam mà chọn thị trường Trung Quốc làm nơi phát triển chính về nghệ thuật và kinh doanh. Hiện tại, cô có cuộc sống như thế nào?

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

'Người duy nhất được Lý Hùng công khai tình cảm' tung loạt ảnh thời thanh xuân

Giải trí - 5 giờ trước

Loạt ảnh Y Phụng diện bikini để lộ đường cong gợi cảm ở tuổi thanh xuân khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Nam ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt: Tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn

Giải trí - 7 giờ trước

Quang Bình tâm sự rằng, anh bị tai biết liệt nửa người, giờ đi lại được nhưng vẫn còn yếu.

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

‘Đóa hoa mong manh’ chỉ còn 2-3 suất chiếu trong ngày: Cơ hội trụ rạp quá mong manh

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau 1 tuần công chiếu, đến nay, tại các rạp chỉ còn duy trì 2-3 suất chiếu/ngày. Cơ hội trụ rạp của Đóa hoa mong manh quả thật… mong manh.

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 15 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 15 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 17 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Top