Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot boy Bùi Anh Tuấn: Sốc khi bị cư dân mạng ném đá

Thứ tư, 09:57 22/08/2012 | Giải trí

Nam ca sĩ Hà Nội tâm sự anh buồn và sốc khi bị khán giả ném đá sau màn biểu diễn của mình với người bạn thân Hồng Dương của nhóm M4U.

 
- Vượt qua vòng "Đối đầu" nhưng không thuyết phục được khán giả và bị cư dân mạng "ném đá", anh thấy thế nào?

- Tôi rất buồn trước phản ứng của mọi người. Tôi chưa hài lòng về màn trình diễn của mình, một số đoạn tôi làm chưa tốt. Tôi cũng muốn chia sẻ với khán giả rằng, ngày hôm đó tâm trạng của tôi không tốt lắm nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến phần thi.

Tôi mong muốn khán giả hãy cảm thông cho tôi. Khi tôi bước ra sân khấu, được khán giả hô tên, cổ vũ tôi mừng nhưng lại bị áp lực. Tôi chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt đến như thế, do vậy, trong đầu tôi lúc đó bị phân tâm. Một là tôi sẽ mạo hiểm, phá cách trong cách xử lý bài hát nhưng lo ngại mình sẽ làm không tốt. Hai là tôi thể hiện một cách sạch sẽ và an toàn, cuối cùng tùy vào sự lựa chọn của chị Hồ Ngọc Hà. Và tôi đã chọn phương án thứ 2. Lúc này, tôi chỉ biết làm hết mình, tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp mình bị loại và anh Dương được đi tiếp.

Thực ra tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần bị "ném đá" ngay sau tôi ghi hình xong cho vòng Đối đầu. Nói thật, tôi sốc và buồn trước phản ứng dữ dội của cư dân mạng sau khi tập đầu được phát sóng. Nhưng tôi không để nỗi buồn này ảnh hưởng đến mình nhiều vì hiện tại tôi đang phải tập trung tập luyện cho vòng tiếp theo.

Để vượt qua được vòng này quả là không dễ dàng bởi tất cả những bạn vào vòng Đối đầu đều hát rất tốt và có kĩ thuật riêng. Khi hát với đối thủ, mình chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi. Song song đó cũng là một chút gì đó may mắn nữa. Tôi rất vui vì có cơ hội đi tiếp vào vòng sau.
 

- Anh có nghĩ mình được HLV Hồ Ngọc Hà ưu ái hơn không vì đa số đều nhận xét Hồng Dương hát tốt hơn và phong độ của anh bị sa sút?

- Khi kết thúc phần thi, tôi đã phó mặc cho sự may mắn. Tôi chuẩn bị sẵn nhiều giả thiết: bị loại và đi tiếp để nếu may mắn không mỉm cười với mình thì tôi vẫn đứng vững. Khi chị Hà quyết định chọn tôi, nếu mọi người để ý tôi đã khóc vì xúc động và vì được chị Hà tin tưởng.

Sau khi thể hiện phần thi, cả 3 HLV đều cũng nhận xét đây là màn đối đầu khó khăn dành cho chị Hồ Ngọc Hà vì sẽ không biết chọn ai và loại ai. Ngay tại lúc đó tôi rất hồi hộp và lo lắng. Cuối cùng chị Hà đã chọn tôi, ngay tại thời điểm đó tôi gần như đứng hình và xúc động. Vào trong hậu trường tôi đã bật khóc trong sự chờ đợi của gia đình.

Tôi tin vào sự lựa chọn của HLV Hồ Ngọc Hà và các HLV khác. Có lẽ, chị Hà tìm ra được cái gì đó mới ở tôi thì sao? Đường đi còn dài thế nên bây giờ chỉ là một bước khởi đầu nên không thể nói được điều gì cả.
 
- Phải hát cùng Hồng Dương – thành viên nhóm M4U, trước đó anh đánh giá về đối thủ của mình như thế nào?

- Tôi cũng thấy e ngại đôi chút, vì anh Dương đã có khá nhiều kinh nghiệm trên sân khấu cũng như hát nhóm lâu nay. Tôi và anh Dương ở ngoài cũng là những người bạn rất thân. Anh Dương cũng chỉ dẫn cho tôi rất nhiều về cách hát song ca trên sân khấu. Do vậy, phải hát với người thân của mình quả là khó khăn và áp lực với tôi.

- Ngay sau khi vừa bước ra sân khấu, khán giả đã ồ lên kêu tên Bùi Anh Tuấn. Khi đó anh có bị mất tập trung không?

- Thật sự là lúc bước ra sân khấu, tôi có một cảm giác bị ngợp và có một chút bị choáng, vì đây cũng là lần đầu tiên mình bước ra sân khấu mà lại được hưởng ứng như thế. Và song song với điều đó là một cảm giác rất run, lo lắng và kèm theo suy nghĩ mình phải hát thế nào để không làm phụ lòng khán giả. Nhưng khi nhạc nổi dậy tôi cũng giảm bớt áp lực và lấy lại bình tĩnh để thể hiện phần thi của mình.

- So với vòng "Giấu mặt", vòng "Đối đầu" Bùi Anh Tuấn khiến nhiều fan hụt hẫng. Còn HLV Hồ Ngọc Hà có thực sự hài lòng?

- Chị Hà là người luôn chu toàn mọi thứ và luôn muốn những người em của mình thể hiện tốt nhất. Chắc chắn trong phần thi của mình cũng sẽ có một vài chỗ chưa tốt, và chị Hà đã chỉ ra những phần còn thiếu sót. Song song đó, chị Hà cũng dành cho tôi một lời chúc mừng, chính điều đó càng làm tôi có động lực nhiều hơn.

-  Việc anh có lượng fan khủng, là một yếu tố thuận lợi để BTC giữ chân lại đến cuối chương trình?

- Về việc này thì hoàn toàn không hề nghe thấy BTC nói gì cả. Tôi tinThe Voice là chương trình có sự công bằng và nhận định đúng thực lực của thí sinh. Còn lượng fan khủng nhưng nếu mình không thể hiện tốt thì chắc chắn mình sẽ không đi xa được vìThe Voicelà nơi tập trung những giọng ca khủng mà.

- Nhiều ý kiến cho rằng anh là “gà quen” của BTC từ cuộc thi: "Tiếng ca học đường", "Tiếng hát truyền hình"  và bây giờ đến The Voicenên ít nhiều sẽ được ưu ái hơn các thí sinh khác, anh nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ thế. Tôi thấy mình cũng như bao thí sinh bình thường khác thôi. Tôi tham giaThe Voice, cũng phải đi casting và tham gia từng vòng như bao bạn khác. Tôi tham gia đầy đủ những hoạt động của đội cũng như của BTC. Các bạn như thế nào thì tôi cũng hoạt động như thế. Chính bởi vậy, thông tin nói tôi là gà nhà thì hoàn toàn sai sự thật.

Đây là cuộc thi, trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả truyền hình, bạn phải đọ bằng giọng hát chứ không phải bằng những mối quan hệ thân quen. Tôi đến với cuộc thi trên tinh thần cầu tiến, vì vậy tôi luôn nghĩ mình phải nỗ lực rất nhiều.

- Đưa ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu”, thành hit nhưng anh lại vướng vào vụ lùm xùm sử dụng “chui” ca khúc. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của anh?

- Lúc đầu, cũng hơi hoang mang và lo lắng một chút, nhưng có chị Hà và cả ê-kip bên Cát Tiên Sa hỗ trợ thì tôi cũng một phần nào nhẹ nhõm. Và cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho tôi sau này.
 

- Phản ứng của anh trên trang cá nhân là khá bình tĩnh. Vì sao một chàng trai mới có 21 tuổi đã có được sự điềm tĩnh này?

- Thật sự tôi cũng rối lắm đấy chứ, nhưng chị Hà từng dạy tôi cũng như các bạn trong team rằng phải thật sự điềm tĩnh và sáng suốt trước mọi thông tin, rồi sau đó tìm cách giải quyết. Nếu mình căng thẳng, hấp tấp thì chắc chắn sẽ làm hỏng hết mọi việc và chính điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mình và các khán giả của mình mà thôi.

- Nhiều người nói HLV Hà Hồ và Mr. Đàm phản ứng quá gay gắt lời chê bai của diva Thanh Lam. Tuấn có nhận xét gì?

- Đó là chuyện của người lớn, và tôi còn quá nhỏ để có thể đưa ra nhận xét riêng của mình.

- Nhưng anh và các thí sinh khác có bị phân tâm khi Thanh Lam cho rằng HLV của mình không có trình độ?

- Tất cả các thí sinh trụ được đến vòng này của The Voice, phải có chất giọng, trình độ và cá tính riêng. Nhưng cũng như tôi các bạn ấy còn thiếu kinh nghiệm trên sân khấu, kinh nghiệm giao lưu với khán giả và những kỹ thuật đặc trưng. Những điều này thì chỉ có những ai đã trải qua và có kinh nghiệm thì sẽ truyền đạt được một cách rõ nhất mà thôi. Thế nên, tôi cũng như team của mình luôn tin tưởng và chị Hồ Ngọc Hà.

Tôi thấy không lo lắng chút nào, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng chị ấy đã hy sinh cho đội của mình như thế nào. Còn những vấn đề về chuyên môn thì các bạn hãy chờ xem chị ấy đã dạy chúng mình và chúng mình thay đổi như thế nào.

- Làm việc với Hồ Ngọc Hà, Tuấn nhận thấy chị Hà là người như nào?

- Điều đầu tiên mình cảm nhận về chị Hà là chị ấy vô cùng thân thiện và xì tin khác với vẻ ngoài lạnh lùng của chị ấy trên sân khấu. Khi làm việc chung tôi thấy chị Hà là một người làm việc rất chuyên nghiệp, đôi lúc chị ấy cũng nũng nịu với các thí sinh như em bé vậy đó. Điều quan trọng hơn hết chính là sự quan tâm chia sẻ mà chị ấy dành cho cả đội.

- Từ một sinh viên Nhạc viện, bỗng chốc trở nên nổi tiếng. Cuộc sống của anh bị đảo lộn như thế nào?

- Thật sự khi thi tôi cũng khá lo lắng. Thứ nhất vì nếu đi thi mà được giải thì quá tốt, còn nếu như không may rớt thì cả là một vấn đề lớn. Khi bước lên sân khấu tôi chỉ làm hết sức của mình để mong được một HLV bấm máy. Nhưng thật may mắn tôi đã được anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Hồ Ngọc Hà chọn. Sau đêm thi đó, tôi không nghĩ mình lại “nổi tiếng” như thế đâu.

Tất nhiên, cuộc sống của tôi cũng có một chút thay đổi nho nhỏ. Khi tôi ra đường thì nhiều người nhận ra mình hơn. Lúc đầu tôi cũng không quen lắm, nhưng dần sau này cũng đã quen dần và thấy vui vì điều đó.

- Mọi người gọi anh là hot boy, anh thấy điều này thế nào?

- (Cười) Tôi cũng phải cảm ơn bố mẹ đã cho mình ngoại hình khá ưa nhìn như thế này. Tôi cũng hài lòng với ngoại hình bây giờ. Hiện tại, tôi đang được chị Hà rèn luyện “thân hình mong manh trở nên quyến rũ” hơn trên sân khấu.

Ngoài trau dồi kỹ năng ca hát, khi vào đội của chị Hà, chúng tôi được lên lịch tập gym. Tôi tin chắc rằng trong thời gian tới mình sẽ nam tính hơn và biết đâu sẽ có thân hình 6 múi thì sao. (cười)

 -  Trong showbiz, ngoại hình mỹ nam như anh thường dễ bị ngờ vực về giới tính. Anh từng gặp những tin đồn thế này chưa?

- Vấn đề giới tình luôn được mọi người quan tâm. Tôi quan niệm rằng “vàng thật không sợ thử lửa”. Là một ca sĩ tôi mong mọi người yêu thích giọng hát của mình, thay vì dựng nên những tin đồn thất thiệt. Hãy cứ để mọi người khám phá, tôi mà phân bua lại càng đưa ra nhiều luồng dư luận khác nhau. 
 
- Mới 21 tuổi nhưng anh đã sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, điều gì tạo nên một giọng ca đẹp như thế?

- Chắc vì tôi đặt khá nhiều cảm xúc vào bài hát. Trước khi hát một ca khúc nào đó, tôi sẽ nghe và đọc thật kỹ lời của bài hát và phân tích xem cảm xúc của bài hát như thế nào. Và sau đó, tôi sẽ đặt cảm xúc thật của mình để phiêu cùng ca khúc. Vì thế mà ca khúc tôi thể hiện có nhiều cảm xúc hơn.

- Việc mọi người so sánh chất giọng của anh là bản sao của Bằng Kiều, anh có bị choáng ngợp vì lời khen này?

- Anh Bằng Kiều là một trong những ca sĩ đàn anh mà tôi yêu thích và ngưỡng mộ. Nói thật, tôi thấy mình còn nhiều điểm thiếu sót và phải cố gắng hơn nữa. Bên cạnh đó, tôi tự thấy mình có những điểm khác với anh Bằng Kiều nên không hề bị choáng và ảo tưởng với những lời khen như thế này. Tôi tin chắc HLV của mình sẽ nhận thấy những điểm mạnh của tôi để phát huy.

- Anh đã yêu chưa? Bởi nếu chưa yêu thì làm sao có nhiều cảm xúc để hát những ca khúc buồn đến thế?

- Tôi đã 21 tuổi rồi và chắc chắn là đã có rung động đầu đời. Thế nhưng, tôi nghĩ đó chỉ là tình yêu trong sáng giữa những người bạn với nhau mà thôi. Còn yêu nồng nàn, sâu lắng thì tôi chưa dám vì mình đang tập trung dồn hết sức vào cuộc thi và học hành nữa.

- Còn những hình ảnh thân thiết với "búp bê" Bảo Anh nói lên điều gì?

- Chúng tôi là những người bạn tốt của nhau. Tôi chơi với Bảo Anh từ Tiếng ca học đường 2010. Khi đó, cả hai cùng một số người bạn cũng khá thân với nhau, nhưng sau đó kết thúc cuộc thi và mỗi người có hướng đi riêng nên cũng ít gặp nhau. Cũng tình cờ tôi và Bảo Anh gặp nhau tại The Voice,chúng tôi có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Bảo Anh là cô gái xinh đẹp, thông minh và khá tinh tế.
 
Theo Infonet
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Hậu dính tin chia tay tình trẻ vì người thứ 3, Trương Ngọc Ánh: 'Sự tử tế đáng quý hơn sự thông minh'

Giải trí - 7 giờ trước

Trương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Thanh Hằng hóa 'bác tài' đưa ông xã đi chơi dịp lễ, được đối phương chăm sóc cực ngọt

Giải trí - 7 giờ trước

Kể từ sau khi kết hôn, Thanh Hằng được khen ngày càng nữ tính, hiền dịu.

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Bị phong tỏa tài sản, cuộc sống của Triệu Vy thực sự thế nào?

Giải trí - 8 giờ trước

Sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy bị phong tỏa tài sản, đường trở lại làng giải trí Trung Quốc khó khăn, những thông tin liên quan tới "én nhỏ" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

'Quý ông' tuổi Dần hot nhất 'Làn sóng xanh' thập niên 90 -2000: Tuổi trẻ đắt show, trung niên bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lam Trường là nam ca sĩ thuộc thế hệ các ca sĩ hot trong giải "Làn sóng xanh" những năm của thập niên 90-2000. Hiện tại, cuộc sống của nam ca sĩ thay đổi như thế nào?

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Đảm nhận vai diễn của Hồng Diễm thời thiếu nữ, hoa khôi Thái Nguyên tiết lộ bất ngờ khi nhắc đến đàn chị

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Chị Hồng Diễm không chỉ là đàn chị trong nghề mà còn là giám khảo khi tôi thi tuyển lớp diễn viên truyền hình VFC 2019. Vì thế, đảm nhận vai diễn Ngân Hà thời trẻ trong "Trạm cứu hộ trái tim", tôi cũng rất lo lắng, lo sợ bản thân làm không tốt, phụ kỳ vọng của mọi người", Linh Chi chia sẻ.

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Angelina Jolie tố chồng cũ 'hút máu', Brad Pitt nói đã chuyển 100 triệu USD

Giải trí - 12 giờ trước

Angelina Jolie tố Brad Pitt "hút máu" hòng gây kiệt quệ tài chính cho vợ cũ. Phía Brad Pitt ngay lập tức đưa ra thông tin về việc tài tử đã chuyển cho Angelina gần 100 triệu USD.

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Bạn thân của Trấn Thành 'thoát ế', khoe ảnh cưới ngọt ngào với vợ kém 12 tuổi

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Anh Đức khoe ảnh cưới lãng mạn theo concept cắm trại nghỉ dưỡng cùng vợ sắp cưới kém 12 tuổi - Phạm Quỳnh Anh.

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời: Sáng nhận kết quả ung thư, buổi chiều đột quỵ

Giải trí - 13 giờ trước

Theo chia sẻ của người thân, ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa nhận kết quả ung thư máu sáng 17/4 và đột quỵ trong buổi chiều cùng ngày.

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Quách Ngọc Ngoan hiện sống ra sao sau 1 năm vỡ nợ?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan cho hay hiện tại anh rất vất vả vì vẫn chưa xử lý được món nợ "khủng".

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp đột ngột qua đời ở tuổi 37

Giải trí - 15 giờ trước

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp vừa qua đời tuổi 37 sau khi phát hiện bệnh được 5-6 ngày khiến nhiều người rất bàng hoàng.

Top